Chia cổ vật vớt tại Cù Lao Chàm

Thứ năm, ngày 30/05/2013 09:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 29.5, Sở VHTTDL tỉnh và Công ty TNHH Trục vớt cứu hộ và kinh doanh nhà Đoàn Ánh Dương (TP.HCM) đã tiến hành phân chia gần 14.000 cổ vật trục vớt trên con tàu cổ đắm tại vùng biển Cù Lao Chàm, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Bình luận 0
img
Hai bên nhận phần cổ vật được chia của mình

Theo đó, đơn vị trục vớt được chia 7 phần, Sở VHTTDL Quảng Nam 3 phần. Việc phân chia cổ vật theo tỷ lệ 7/3 này đã được Chính phủ cho phép. Từ năm 2003 - 2007, công ty đã khai quật được 15.934 hiện vật các loại là đồ gốm Chu Đậu có niên đại từ thế kỷ XV.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem