Quân Nga phải đối đầu với chính những vũ khí của mình trên chiến trường

Lê Phương (Newsweek) Thứ năm, ngày 13/04/2023 07:37 AM (GMT+7)
Các lực lượng quân đội Ukraine được cho là đã bắt giữ một số xe tăng Nga và sử dụng chúng trên chiến trường.
Bình luận 0
Quân Nga phải đối đầu với chính những vũ khí của mình trên chiến trường - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine sửa chữa một chiếc xe tăng chiếm được từ Nga trong một khu rừng gần tiền tuyến ở vùng Kharkov. Ảnh: Getty

Kể từ đầu năm, phương Tây đã hứa hẹn gửi thêm xe tăng Leopard 2 và Abrams đến Ukraine, gồm các nước như Mỹ, Đức, Anh và Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha được cho là sẽ gửi xe tăng trước ngày 9/4, tuy nhiên kế hoạch có vẻ như đã bị trì hoãn đến nửa cuối tháng 4. Trong khi đó, xe tăng M1A1 Abrams từ Mỹ dự kiến sẽ ra mắt ở Ukraine vào mùa thu.

Mới đây, các bức ảnh được Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Zaporizhia đăng trên Facebook cho thấy các chiến binh Ukraine điều khiển xe tăng Nga, được thành viên cấp cao của Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại Rob Lee xác định là xe tăng T-62 của Moscow.

"Việc người Ukraine đang sử dụng T-62M bị bắt giữ cho thấy NATO cần gửi thêm bao nhiêu xe tăng mới", Lee viết trên Twitter.

Đại tá thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Mark Cancian nói với Newsweek qua email rằng việc Ukraine sử dụng xe tăng Nga bị bắt phản ánh 3 điều - một là cả hai quân đội đều sử dụng cùng một thiết bị, cụ thể là T-72 và T-64.

Cancian nói: "Sẽ dễ dàng chuyển đổi một đơn vị từ T-72 của Ukraine sang T-72 của Nga. Thứ hai, người Ukraine đã chiếm được rất nhiều xe tăng của Nga - khoảng 549 chiếc, theo Oryx. Cuối cùng, người Ukraine cần thêm xe tăng để thay thế số xe tăng bị mất".

Ukraine đã thiệt hại khoảng 460 chiếc xe tăng kể từ khi chiến sự bắt đầu, theo Oryx.

Cancian nói thêm: "Bạn thấy nhiều quốc gia cũng thỉnh thoảng sử dụng thiết bị được thu giữ. Ví dụ, trong những năm 1960 và 1970, Israel có các đơn vị được trang bị xe tăng Liên Xô chiếm được từ người Ai Cập và Syria. Họ đã thay thế dần những chiếc xe này bằng thiết bị của Mỹ".

Jordan Cohen, nhà phân tích chính sách tại Viện Cato, nói với Newsweek qua email rằng xe tăng là vũ khí "cực kỳ cần thiết" trong cuộc xung đột đang diễn ra. Tuy nhiên, chúng không được sản xuất đủ nhanh và do đó, việc đào tạo mất thêm vài tuần hoặc vài tháng.

Một vụ rò rỉ tài liệu tình báo của Lầu Năm Góc vào tuần trước dường như cho thấy lực lượng Nga sẽ trả tiền thưởng cho binh sĩ nào phá hủy xe tăng do NATO cung cấp cho Ukraine, tờ New York Times đưa tin.

"Quân Nga sẽ được thưởng nếu bắt giữ và phá hủy xe tăng phương Tây gửi cho Ukraine, đồng thời video quay cảnh xe tăng bị phá hủy sẽ được phát tán rộng rãi để làm giảm niềm tin của Kiev và các đồng minh", theo tài liệu báo cáo.

Tài liệu này là một phần của vụ rò rỉ lớn hơn mà các quan chức Mỹ vẫn đang cố gắng ngăn chặn. Báo cáo được cho là bao gồm nhiều thông tin khác nhau về hỗ trợ quân sự của NATO cho Kiev, bao gồm cả những đánh giá về lực lượng của Ukraine và nhu cầu phát động một cuộc phản công mùa xuân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem