Chuyên gia quân sự Nga lo xe tăng Mỹ Abrams đẩy quân Nga vào thế bất lợi ở Ukraine

Minh Nhật (theo Eurasiantimes) Thứ sáu, ngày 17/02/2023 20:28 PM (GMT+7)
Một chuyên gia quốc phòng hàng đầu của Nga cho rằng, việc Mỹ cung cấp xe tăng M1 Abrams cho Ukraine sẽ gây thêm khó khăn cho quân đội Nga ở Ukraine, vì xe tăng M1 "vượt trội so với tất cả các xe tăng đang được sản xuất hàng loạt của Nga.
Bình luận 0
Chuyên gia quân sự Nga lo xe tăng Mỹ Abrams đẩy quân Nga vào thế bất lợi ở Ukraine - Ảnh 1.

Xe tăng Abrams. Ảnh Eurasiantimes

Theo Eurasiantimes, ông Ruslan Pukhov, Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ, một tổ chức tư vấn của Nga tin rằng việc chuyển giao xe tăng Abrams cho Ukraine có thể làm trầm trọng thêm tình hình trên chiến trường đối với Nga.

“Xe tăng Abrams là loại tốt nhất trên thế giới về khả năng chiến đấu kết hợp. Ngay cả đối với các phiên bản xuất khẩu, biến thể Abrams M1A2 SEP v.2 cũng vượt trội hơn đáng kể so với bất kỳ xe tăng nào của Nga đang được sản xuất đại trà (mới nhất là T-90M, Armata vẫn chưa được Nga sản xuất đại trà)”, ông Pukhov bình luận.

Ông Pukhov phân tích, hiện loại đạn đang được xe tăng Nga sử dụng chủ yếu bao gồm các loại đạn cũ của Liên Xô có thể đánh bại xe tăng T-64, T-72 và T-80 của Ukraine ở khoảng cách tương đối ngắn.

Tuy nhiên, việc Ukraine sở hữu các "xe tăng phương Tây với súng mạnh, đạn xuyên giáp hiện đại và hệ thống điều khiển hỏa lực tối ưu có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể khoảng cách của các trận chiến xe tăng". Quân đội Nga có thể gặp bất lợi trong tình huống như vậy.

“Trong một cuộc đọ sức như vậy, chúng ta có thể rơi vào thế bất lợi", ông Pukhov nói.

Chuyên gia quân sự Nga lưu ý thêm rằng kho tên lửa chống tăng của Nga hiện thiếu các hệ thống tên lửa chống tăng thế hệ thứ 3 hiện đại tương tự như Javelin - khắc tinh của xe tăng Nga trên chiến trường Ukraine.

Ông cho biết, mặc dù Nga có các tên lửa dẫn đường bằng laser mạnh mẽ Kornet nhưng số lượng chúng rất ít và hầu hết các tên lửa chống tăng đều là các mẫu Fagot và Konkur thời Liên Xô.

Tuy nhiên, ông Pukhov cũng trấn an rằng "chỉ 30-50 xe tăng Abrams không có khả năng ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình tác chiến". Một khi Ukraine có khoảng 200 hoặc 300 xe tăng Abrams và sử dụng chúng đúng cách, thì điều đó có thể trở thành “nhân tố tác chiến quan trọng”.

Theo ông Pukhov, mục đích của phương Tây đằng sau việc cung cấp cho Ukraine một số lượng vũ khí hạn chế về cơ bản là nhằm làm kiệt quệ và "hao mòn" các lực lượng Nga chứ không hẳn là để mang đến một “chiến thắng quyết định cho Ukraine”.

Cho đến nay, Mỹ đã cam kết cung cấp 31 chiếc M1A2 Abrams cho Ukraine, trong khi Anh đã đồng ý gửi 14 chiếc Challenger-2, dự kiến sẽ đến vào cuối tháng 3.

Trong khi đó, Đức và Ba Lan cũng đã cam kết cung cấp 14 xe tăng Leopard-2, cùng với một số quốc gia châu Âu khác cũng hứa cung cấp một số lượng nhỏ Leopard 2 và một số xe tăng T-72 do Nga thiết kế và sửa đổi trong nước.

Cho đến nay, Mỹ đã cam kết cung cấp 31 xe tăng M1A2 Abrams cho Ukraine, trong khi Anh đã đồng ý gửi 14 chiếc Challenger-2, dự kiến sẽ đến Ukraine vào cuối tháng 3.

Đức và Ba Lan cũng đã cam kết cung cấp 14 xe tăng Leopard-2 cho Ukraine. Ngoài ra, một số quốc gia châu Âu khác cũng hứa cung cấp một số lượng nhỏ Leopard 2 và một số xe tăng T-72 do Nga thiết kế và sửa đổi trong nước cho Kiev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem