Chiến sự Ukraine: Lãnh đạo Chechnya tuyên bố quân đội Nga sắp kiểm soát hoàn toàn Mariupol

Đăng Nguyễn - Prada.ru Thứ năm, ngày 17/03/2022 13:15 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov tối ngày 16.3 (giờ địa phương), đã cập nhật tình hình chiến sự ở thành phố Mariupol, điểm giao tranh nóng nhất ở Ukraine hiện nay.
Bình luận 0

img

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya, Ramzan Kadyrov.

Theo báo Nga Prada.ru, ông Kadyrov nói gần như toàn bộ thành phố Mariupol nằm trong quyền kiểm soát của các lực lượng Nga.

Ông Kadyrov nói các lực lượng Ukraine cố thủ ở Mariupol, đặc biệt là binh sĩ thuộc tiểu đoàn Azov, đang bị dồn vào chân thường. Các binh sĩ này phải rút lui, ẩn nấp sau những bức tường dày ở nhà máy sản xuất thép Azovstal bên trong thành phố.

Các lực lượng còn lại của Ukraine "sớm muộn sẽ bị tiêu diệt”, ông Kadyrov tuyên bố, theo Prada.ru.

Lãnh đạo Chechnya nói thêm rằng, các binh sĩ Ukraine được cố vấn phương Tây huấn luyện, sử dụng vũ khí hiện đại nhất, nhưng tinh thần chiến đấu rất kém, luôn có tư tưởng muốn bỏ chạy.

Ông Kadyrov khẳng định lực lượng Chechnya và quân đội Nga không đe dọa dân thường sống trong thành phố, sẵn sàng hỗ trợ người dân nếu cần thiết.

img

Mariupol là thành phố cảng nằm ven bờ biển Azov, có nhà máy sản xuất thép Azovstal nổi tiếng.

Đầu tuần này, ông Kadyrov tuyên bố các lực lượng tinh nhuệ Chechnya đã dẫn đầu nhánh tiến công vào thành phố cảng Mariupol. Chỉ sau một ngày, lực lượng Chechnya đã kiểm soát một số khu vực bên trong thành phố, lập chốt chặn để bảo vệ thành quả và tiếp tục giao tranh vào ngày hôm sau.

Lãnh đạo Chechnya cũng cho biết, các lực lượng của ông đã giải vây cho một nhóm binh sĩ Nga bị quân đội Ukraine cô lập ở Mariupol.

Trong những ngày tới, giao tranh được dự báo sẽ diễn ra ác liệt ở các khu vực xung quanh nhà máy sản xuất thép Azovstal.

Trong một diễn biến khác, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy thủy điện chiến lược Kakhovka, gần thành phố cùng tên ở tỉnh Kherson.

img

Nhà máy thủy điện Kakhovka hiện nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Nga.

Các lực lượng Ukraine hạ vũ khí đầu hàng một cách nhanh chóng, theo Prada.ru. Các lực lượng Ukraine sau đó tìm cách phản công nhằm, chiếm lại nhà máy thủy điện nhưng đã bị quân đội Nga đánh bật trở lại.

Ở thời điểm hiện tại, nhà máy thủy điện Kakhovka vẫn hoạt động bình thường. Các nhân viên nhà máy được yêu cầu quay trở lại làm việc.

Nhà máy thủy điện Kakhovka nằm trên sông Dnieper ở Kakhovka, Ukraine. Khakhovka là thành phố nằm ở phía nam của hồ thủy điện.

Nhà máy cung cấp điện cho khu vực, cung cấp nước phục vụ tưới tiêu và điều tiết giao thông đường thủy. Kakhovka là nhà máy thủy điện thứ 6 và cũng là cuối cùng trên sông Dnieper, trước khi nước từ con sông này đổ ra Biển Đen.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem