Ngoại trưởng Nga bất ngờ nói về 'kết thúc chiến tranh càng nhanh càng tốt'

PV (Theo Sputnik) Thứ ba, ngày 18/04/2023 06:18 AM (GMT+7)
Nga quan tâm đến việc kết thúc cuộc xung đột ở Ukraina càng sớm càng tốt, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Nga bất ngờ nói về 'kết thúc chiến tranh càng nhanh càng tốt' - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh Tass

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov khẳng định rằng, Nga "quan tâm đến việc kết thúc chiến tranh ở Ukraine càng nhanh càng tốt".

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn tuyên bố của ông Lavrov sau cuộc gặp với người đứng đầu Bộ Ngoại giao Brazil Mauro Vieira cho biết: "Rõ ràng là chúng tôi quan tâm đến việc xung đột Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt. Chúng tôi đã giải thích chi tiết lý do cho những gì đang xảy ra, các mục tiêu mà chúng tôi đang theo đuổi trong vấn đề này".

Truyền thông Nga đưa tin rằng hai ông Lavrov và Vieira đã thảo luận về "bối cảnh cần được tính đến để giải quyết những vấn đề như vậy theo cách dựa trên các thỏa thuận dài hạn hơn là các giải pháp ngắn hạn". 

 Chính phủ Ukraine đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán chỉ có thể bắt đầu với điều kiện Nga rút lực lượng ra khỏi biên giới Ukraine như đã thiết lập vào năm 1991. 

 Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã tuyên bố rằng Nga " không chấp nhận các điều kiện tiên quyết liên quan đến Ukraine ", đặc biệt là yêu cầu rút quân đội Nga. 

 Vào tháng 12/2022, ông Lavrov tuyên bố rằng Nga được cho là chưa bao giờ yêu cầu đàm phán với Ukraine, nhưng đồng thời sẵn sàng cho phép bên kia được lắng nghe.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem