Nóng chiến sự Ukraine: Quân đội Nga bất ngờ rút thiết bị quân sự khỏi các cứ địa ở phía bắc Crimea

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 07/04/2023 06:22 AM (GMT+7)
Lực lượng Nga đã di chuyển thiết bị quân sự ra khỏi các căn cứ của họ ở phía bắc Crimea, theo phân tích hình ảnh vệ tinh Maxar.
Bình luận 0
Quân đội Nga bất ngờ rút thiết bị quân sự khỏi các cứ địa ở phía bắc Crimea - Ảnh 1.

Lực lượng Nga đã di chuyển thiết bị quân sự ra khỏi các căn cứ của họ ở phía bắc Crimea, theo phân tích hình ảnh vệ tinh Maxar.

 Brady Africk, nhà phân tích Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho biết: "Các lực lượng Nga đã chuyển thiết bị ra khỏi một kho quân sự ở phía bắc Crimea trong tháng qua. Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy địa điểm này có xe tăng, xe bọc thép và pháo".

Các hình ảnh cũng cho thấy một số thiết bị và công trình phòng thủ được xây dựng gần làng Medvedivka. Nhà phân tích lưu ý rằng quân đội Nga đã xây dựng một số công sự gần Medvedivka và khắp Crimea.

Hình ảnh Maxar có độ phân giải cao từ ngày 11/2 đến ngày 16 /3 đã được phân tích.

Vào tháng 3 năm nay, các công sự được cho là đã được xây dựng ở Crimea ngay trên các bãi biển gần thành phố Yevpatoriia. Các video liên quan đã được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội.

Sergey Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea, tuyên bố rằng Ukraine sẽ không thể giải phóng bán đảo do các công sự và phòng thủ.

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy các lực lượng Nga ở Crimea đã đào hơn 7 km đường hào trên bờ Biển Đen gần Yevpatoriia.

Trong một diễn biến khác, bình luận về tuyên bố của văn phòng Tổng thống Zelensky về khả năng đàm phán với Nga về Crỉmea với điều kiện quân đội Ukraine tiến đến biên giới của bán đảo, Konstantin Sivkov Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga, Tiến sĩ Khoa học Quân sự cho rằng, Kiev không có sức mạnh và nguồn lực cho việc này. 

"Đây là một tuyên bố chính trị nhằm nâng cao tinh thần trong bối cảnh thất bại gần Bakhmut. Không có điều kiện tiên quyết nào cho những gì họ nói. Crimea ở đâu và quân đội Ukraine ở đâu? Khoảng cách là rất lớn", chuyên gia nói.

Theo ông Sivkov, không có cơ hội thực sự để Kiev thành công, vì họ không có đủ xe tăng hiện đại. Ông chỉ ra đội xe tăng Ukraine bị loại bỏ, nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây "không nghiêm túc", vì chỉ có 30 xe tăng hiện đại, bao gồm cả xe tăng của Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem