Chính thức rào 8 "lô cốt" trên đường ùn tắc bậc nhất Hà Nội

Anh Dũng Thứ bảy, ngày 10/06/2023 06:52 AM (GMT+7)
Công nhân hàn rào chắn, dựng 8 khu rào quây trên lòng đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) để phục vụ dự án xử lý nước thải Yên Xá.
Bình luận 0
Chính thức rào 8 'lô cốt' trên đường ùn tắc bậc nhất Hà Nội - Ảnh 1.

Đoạn đường Nguyễn Trãi từ ngõ 495 Nguyễn Trãi đến số 2 Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân), nơi đặt 8 rào quây để làm hố ga phục vụ dự án Nhà máy xử lý nước thải yên Xá.

Chính thức rào 8 'lô cốt' trên đường ùn tắc bậc nhất Hà Nội - Ảnh 2.

Đường Nguyễn Trãi là một trong những tuyến đường trục chính hướng tâm, thường xuyên xảy ra ùn tắc nhiều nhất ở Hà Nội trong giờ cao điểm.

Chính thức rào 8 'lô cốt' trên đường ùn tắc bậc nhất Hà Nội - Ảnh 3.

Để đảm bảo an toàn và hạn chế ùn tắc giao thông, việc quây rào được thực hiện vào đêm khuya, khi lưu lượng giao thông giảm.

Chính thức rào 8 'lô cốt' trên đường ùn tắc bậc nhất Hà Nội - Ảnh 4.

Trong đêm 9/6, hàng chục công nhân được huy động, một nửa đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) bị chặn rào.

Chính thức rào 8 'lô cốt' trên đường ùn tắc bậc nhất Hà Nội - Ảnh 5.

Công nhân nhanh chóng khoan cọc sắt, đưa các rào tôn, thép B40 chuẩn bị sẵn lắp ghép trên lòng đường Nguyễn Trãi.

Chính thức rào 8 'lô cốt' trên đường ùn tắc bậc nhất Hà Nội - Ảnh 6.

Ông Chong Jiun Yiat, Quản lý Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá nói: "Chúng tôi đã rút được kinh nghiệm khi rào chắn ở đường Nguyễn Xiển trước đó, chưa thông báo sớm và đầy đủ cho các đơn vị phối hợp. Lần này chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở GIao thông vận tải, cảnh sát giao thông và các đơn vị truyền thông chặt chẽ hơn, nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng giao thông trên tuyến đường này".

Chính thức rào 8 'lô cốt' trên đường ùn tắc bậc nhất Hà Nội - Ảnh 7.

8 rào quây trên đường Nguyễn Trãi có diện tích trung bình khoảng 6,5m2.

Chính thức rào 8 'lô cốt' trên đường ùn tắc bậc nhất Hà Nội - Ảnh 8.

Đơn vị thi công đã tính toán từng cấu kiện để đảm bảo khớp nối nhanh nhất.

Chính thức rào 8 'lô cốt' trên đường ùn tắc bậc nhất Hà Nội - Ảnh 9.

Máy móc cũng được đưa đến vị trí xây dựng hố ga ngay khi rào quây hoàn thành. Dự kiến 8 "lô cốt" sẽ chiếm dụng đường Nguyễn Trãi đến tháng 12/2023.

Chính thức rào 8 'lô cốt' trên đường ùn tắc bậc nhất Hà Nội - Ảnh 10.

Nhà chức trách sẽ lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, bố trí người phân luồng từ xa, phân luồng tại chỗ tại các nút giao Nguyễn Văn Lộc - Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi - Triều Khúc, khu vực nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, điểm quay đầu trụ ER12-ER13 trên đường Nguyễn Trãi để hướng dẫn cho các phương tiện giao thông.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem