Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nói về quản lý, bảo vệ biển đảo ở Đà Nẵng

Đình Thiên Thứ ba, ngày 02/11/2021 16:00 PM (GMT+7)
Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam dẫn đầu vừa có buổi làm việc tại TP.Đà Nẵng.
Bình luận 0

Ngày 2/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam dẫn đầu đã kiểm tra việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” trên địa bàn quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai ghi nhận, biểu dương những kết quả mà quận Sơn Trà đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023".

"Đề nghị địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân các phường ven biển về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc", ông Oai nói.

Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nói về quản lý, bảo vệ biển đảo ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng quà cho ngư dân Đà Nẵng. (Ảnh: Đình Thiên)

Ngoài ra, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam còn lưu ý các đơn vị liên quan của quận Sơn Trà cần tuyên truyền thêm những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và nghị định, thông tư liên quan. Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển cho cán bộ, nhân dân...

Thông tin tại cuộc họp, ông Huỳnh Văn Hùng - Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, qua 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”, những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019 đã được tuyên truyền, quán triệt đến đa số cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn quận.

Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nói về quản lý, bảo vệ biển đảo ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam tuần tra bảo vệ biển Hoàng Sa năm 2014. (Ảnh: Đình Thiên)

"Ngoài ra, các phòng, ban, ngành, địa phương, đơn vị đã vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều cách làm hay, sáng tạo và nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn và đối tượng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác, tích cực tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam và hình thành thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn quận", ông Hùng nói.

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng cũng đến kiểm tra và trao tặng 20 suất quà cho ngư dân và người dân trên địa bàn phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem