Chợ hải sản lớn nhất Ninh Thuận càng sát tết càng lắm đồ tươi ngon, càng tấp nập người mua kẻ bán

Đức Cường Thứ hai, ngày 16/01/2023 19:06 PM (GMT+7)
Càng cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khu chợ hải sản lớn nhất ở Ninh Thuận trở nên nhộn nhịp, rộn rã tiếng cười vui. Những mặt hàng tôm cá, mực tươi… trở nên hút hàng vì nhiều người người dân và du khách tìm mua để ăn Tết.
Bình luận 0

Hải sản giá cao vẫn hút hàng

Chiều 15/1 (tức 24 tháng Chạp), ghi nhận của PV Báo Dân Việt tại chợ Nại thuộc thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) cho thấy không khí những ngày giáp Tết tấp nập những chuyến tàu cập cảng chở theo theo hàng trăm loài hải sản vừa đánh bắt từ biển về để phục vụ nhu cầu Tết của người dân. 

Khó có thể tả hết cảnh mua bán nhộn nhịp của bà con ngư dân và "thượng đế" trước các mặt hàng tươi sống như cá, tôm, mực… khi Tết Quý Mão - 2023 đã cần kề.

Nhộn nhịp chợ hải sản lớn nhất Ninh Thuận ngày cần Tết  - Ảnh 1.

Tấp nập người mua, bán hải sản tại chợ Nại Ninh Thuận chiều 15/1. (Ảnh: Đức Cường)

Vừa"chốt"xong đơn hàng cá bớp nguyên con 5kg cho khách, chị Trần Thị Thương, tiểu thương chuyên cá tươi sống tại chợ Nại cho biết, những ngày này lượng khách đổ về chợ đông hơn nhiêu so với ngày thường gấp đôi và nhiều người mua số lượng lớn. Ngoài ra, nhiều khách còn làm quà tặng nên hàng cá bán khá chạy.

"Vì là mặt hàng tươi sống đánh bắt trong ngày mà giá cả lại phải chăng nên người dân và du khách rất ưa chuộng. Nếu như ngày thường bán được vài kilogam thì những ngày gần đây trung bình mỗi ngày bán từ vài chục đến cả 100kg hải hải tươi sống. Hy vọng mọi người được mua may, bán đắt để niềm vui năm mới được trọn vẹn niềm vui...", chị Thương vui vẻ nói.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại những sạp hàng tươi sống như tôm, cá, mực… luôn tấp nập người bán, người mua. 

Nhiều tiểu thương cho biết, vì số lượng khách đông và nhu cầu tăng đột biến để dự trữ cho những ngày Tết nên giá cả các mặt hàng cũng có phần nhích lên so với ngày thường. Nhờ thuận mùa nên những chuyến đánh bắt hải luôn đầy tôm cá khi cặp bến...

Nhộn nhịp chợ hải sản lớn nhất Ninh Thuận ngày cần Tết  - Ảnh 3.

Các mặt hàng tươi sống như mực ống, mực lá, mực nang... hút khách dù giá có cao hơn ngày thường. (Ảnh: Đức Cường)

Các mặt hàng như các loại cá bớp, tôm, mực, bạch tuột… tăng giá từ 20% - 30%. Ngoài ra, các mặt hàng chế biến khô như: mực khô, tôm khô, mực một nắng… cũng rất hút người mua. Trung bình 400 – 800 nghìn đồng/kg mực khô; 500 nghìn đồng – 1,2 triệu đồng/kg mực một nắng; tôm khô từ 250 – 350 nghìn đồng/kg…

Đang chất lên xe 7 chỗ 3 thùng xốp, mỗi 10 ký hải sản mực, tôm và cá, anh Nguyễn Trọng Hoàng, một du khách đến từ TP.HCM cho biết, năm nào những ngày cận Tết giá đình anh cũng ra chợ Nại mua hải sản về ăn Tết. 

"Dù đi xa hơn, nhưng ra đây vợ con tôi tận tay lựa mua những con mực to, còn sống rồi nhờ bà con ướp đá vào thùng xốp chở về TP.HCM ăn Tết nên cả gia đình đều thích. Ở đây bà con buôn bán thân thiệt, nhiệt tình với khách hàng đã tạo được sự tin tưởng cho du khách nên gia đình tôi và 2 người bạn rất hài lòng...", anh Trọng Hoàng chia sẻ. 

Nhộn nhịp chợ hải sản lớn nhất Ninh Thuận ngày cần Tết  - Ảnh 4.

Mực một nắng được bày bán với giá 500.000 đồng – 1,2 triệu đồng/kg tùy lớn nhỏ. (Ảnh: Đức Cường)

Được biết, chợ Nại ở thị Khánh Hải (huyện Ninh Hải) là khu chợ hải sản lớn, nổi tiếng nhất ở tỉnh Ninh Thuận. 

Chợ có tuổi đời hơn 100 năm tuổi, nằm ở vị trí "sơn thủy hữu tình" bên bờ đầm Nại, giữa cầu Ninh Chử và cầu Tri Thủy thuộc thị trấn Khánh Hải. Chợ nhộn nhịp vào buổi chiều (từ 15h-18h) với những mặt hàng tươi sống đánh bắt trong ngày của bà con ngư dân và bày bán với giá cả phải chăng. Bà con buôn bán ở đây thân thiện nên thu hút rất đông người dân địa phương, khách du lịch đến thăm quan và mua sắm.

Đặc biệt, vùng biển Ninh Thuận có độ mặn cao hơn những nơi khác nên sinh và tạo ra nhiều loại hải sản ngon, khó có nơi nào sánh bằng. Đặc biệt là mực và các loài cá thu, cá ngừ, cá nhồng... 

Một số hình ảnh PV Dân Việt ghi nhận chiều 15/1 (24 tết):

Nhộn nhịp chợ hải sản lớn nhất Ninh Thuận ngày cần Tết  - Ảnh 5.

Chợ Nại hay còn còn gọi là chợ Khánh Hải, là khu chợ hải sản nổi tiếng nhất tại Ninh Thuận thu hút rất đông du khách mỗi dịp lễ tết. (Ảnh: Đức Cường)

Nhộn nhịp chợ hải sản lớn nhất Ninh Thuận ngày cần Tết  - Ảnh 6.

Chợ bán các loài hải sản được ngư dân đánh bắt trong ngày với giá cả phải chăng, thuận mua vừa bán. (Ảnh: Đức Cường)

Nhộn nhịp chợ hải sản lớn nhất Ninh Thuận ngày cần Tết  - Ảnh 7.

Giáp tết nguyên đán Quý Mão 2023, tôm tươi được bán với giá 200 - 300 nghìn đồng/kg tùy lớn nhỏ. Cao hơn 50 - 80 nghìn đồng so với ngày thường và được du khách chọn mua. (Ảnh: Đức Cường)

Nhộn nhịp chợ hải sản lớn nhất Ninh Thuận ngày cần Tết  - Ảnh 8.

Nhiều tiểu thương cho biết, vì nhu cầu tăng đột biến để dự trữ cho những ngày Tết nên giá cả các mặt hàng cũng có phần nhích lên so với ngày thường nhưng vẫn thuận mua vừa bán. Ảnh: Đức Cường)

Nhộn nhịp chợ hải sản lớn nhất Ninh Thuận ngày cần Tết  - Ảnh 9.

Đầy đủ các loại cá khác nhau được bày bán tại chợ Nại. (Ảnh: Đức Cường)

Nhộn nhịp chợ hải sản lớn nhất Ninh Thuận ngày cần Tết  - Ảnh 10.

Cá ngừ bò và cá ngừ sọc dưa có giá từ 100 - 130 nghìn đồng/kg. (Ảnh: Đức Cường)

Nhộn nhịp chợ hải sản lớn nhất Ninh Thuận ngày cần Tết  - Ảnh 11.

Cá đổng tươi rói vừa đánh bắt được bày bán với giá 80.000 đồng/kg. (Ảnh: Đức Cường)

Nhộn nhịp chợ hải sản lớn nhất Ninh Thuận ngày cần Tết  - Ảnh 12.

Bên cạnh mặt hàng tươi sống thì những sản phẩm chế biến, phơi khô cũng rất được người mua ưa chuộng. (Ảnh: Đức Cường)

Nhộn nhịp chợ hải sản lớn nhất Ninh Thuận ngày cần Tết  - Ảnh 13.

Tôm khô giá 300 - 500 nghìn đồng/kg. (Ảnh: Đức Cường)

Nhộn nhịp chợ hải sản lớn nhất Ninh Thuận ngày cần Tết  - Ảnh 14.

Mực khô giá 500 nghìn đồng - 1 triệu đồng/kg. (Ảnh: Đức Cường)

Nhộn nhịp chợ hải sản lớn nhất Ninh Thuận ngày cần Tết  - Ảnh 15.

Ngoài ra, hàu sữa là mặt hàng không thể thiếu tại chợ Nại. Đây là sản phẩm được ngư dân nuôi ngay trên biển đẩm Nại nên chất lượng tươi, ngon và rất giàu dinh dưỡng, giá cả lại phải chăng 25 - 30 nghìn đồng/kg. (Ảnh: Đức Cường)

Nhộn nhịp chợ hải sản lớn nhất Ninh Thuận ngày cần Tết  - Ảnh 16.

Những ngay này, tất bật những chuyến xe ngược xuôi đưa hải sản từ chợ Nại đi giao hàng khắp nơi. (Ảnh: Đức Cường)

Nhộn nhịp chợ hải sản lớn nhất Ninh Thuận ngày cần Tết  - Ảnh 17.

Khung cảnh nhộn nhịp báo hiệu một mùa xuân tươi vui với hy vọng mùa biển bội thu, thuyền đây tôm cá. (Ảnh: Đức Cường)

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem