Chở quá tải làm sập cầu, tài xế lãnh án tù

Thiên Long Thứ năm, ngày 13/04/2023 14:24 PM (GMT+7)
Tài xế Nguyễn Duy Sỹ (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe tải chở bê tông nhựa có tải trọng trên 48 tấn, gây sập đoạn dẫn cầu dây văng Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.
Bình luận 0

Ngày 13/4, TAND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Duy Sỹ (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), tuyên phạt mức án 4 năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Đồng thời, tòa buộc tài xế Sỹ bồi thường thiệt hại với số tiền hơn 400 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc chủ xe tải biển kiểm soát 60C-566.58 bồi thường thiệt hại trên 300 triệu đồng, phạt doanh nghiệp bê tông nhựa trên 800 triệu đồng liên quan đến vụ sập cầu.

Long An: Chở quá tải làm sập cầu, tài xế lãnh 4 năm tù - Ảnh 1.

Xe ben chở vật liệu thi công công trình quá trọng tải chạy qua cầu dây văng Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa làm sập đoạn dài 12m, phương tiện rơi xuống mé sông. Ảnh: Thiên Long

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 3 giờ sáng 7/11/2021, lái xe Nguyễn Duy Sỹ điều khiển xe tải biển kiểm soát 60C-566.58 chở bê tông nhựa có tải trọng trên 48 tấn. 

Lúc này, tài xế cho phương tiện chạy từ đường tỉnh 817, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa sang trung tâm hành chính huyện để thi công công trình. Dù biết khối lượng trên xe vượt gấp nhiều lần trọng tải cầu, nhưng Sỹ bất chấp.

Xe vừa lên nhịp dẫn của cầu dây văng Bình Phong Thạnh bắc qua sông Vàm Cỏ Tây thì bị sập, toàn bộ nhịp dẫn khoảng 12m cùng xe tải rơi xuống mé sông, gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa cho biết, đến nay tài xế Nguyễn Duy Sỹ cùng chủ xe và doanh nghiệp vẫn chưa nộp đủ số tiền khắc phục hậu quả làm sập cầu dây văng Bình Phong Thạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem