Chủ tịch LĐBĐ Malaysia dùng quá khứ để "dọa" Việt Nam

Thứ năm, ngày 10/10/2019 07:10 AM (GMT+7)
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia là ông Datuk Haji Hamidin khẳng định, đội bóng của ông sẽ dùng sức mạnh như năm 2014 từng đánh bại ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ chạm trán nhau trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022. Đây là trận đấu vô cùng đáng xem khi cả hai đội đều quyết tâm cho một chiến thắng. Còn nhớ, năm 2014, Việt Nam từng bại trận trước Malaysia ở bán kết AFF. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã trả được món nợ này khi thắng ở chung kết AFF 2018 vừa qua.

img

Malaysia là đối thủ khá nhiều duyên nợ với ĐT Việt Nam

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia là ông Datuk Haji Hamidin khẳng định: "Nếu chúng ta muốn giành chiến thắng, các cầu thủ phải thi đấu hết mình và có màn trình diễn tốt nhất ở trận đấu tới. Tôi mong các bạn quên đi thất bại tại Hà Nội vào năm ngoái để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. 

Hãy nhớ rằng, chúng ta đã từng đánh bại Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình tại bán kết AFF Suzuki Cup 2014. Vì điều đó, tôi hy vọng lần này, với đội hình mạnh mẽ hơn, chúng ta có thể tái hiện thành tích đó sau 5 năm. Malaysia có tinh thần và quyết tâm chiến thắng trận này".

Với HLV trưởng Tan Cheng Hoe, ông cho biết rằng mình đã quên thất bại ở AFF Cup 2018: "Đúng thật là trong lịch sử dẫn dắt Malaysia của tôi, tôi đã thua. Nhưng trong bóng đá không ai có thể nói trước điều gì. Tôi vẫn luôn lạc quan và tự tin để hướng đến kết quả tốt nhất. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ để đối đầu với ĐT Việt Nam".

Chiêu Dương (90min)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem