Chủ tịch UBND TP Hải Phòng lần đầu tiên sẽ đối thoại với 10 hộ nuôi ngao ở Hải An và Kiến Thụy

Ngọc Lê Thứ sáu, ngày 17/06/2022 10:55 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng sẽ đối thoại với 10 hộ nuôi ngao ở quận Hải An và huyện Kiến Thụy vào ngày 20/6 tới đây. Động thái này diễn ra sau khi UBND huyện Kiến Thụy tổ chức đối thoại với các nông dân nuôi ngao nhưng không trả lời được và các hộ dân muốn được trực tiếp gặp người đứng đầu TP.
Bình luận 0

Theo thông tin của Dân Việt, UBND TP Hải Phòng vừa phát hành giấy mời họp đến các hộ dân và các Sở, Ban, ngành có liên quan về việc làm việc với các hộ nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An và huyện Kiến Thụy.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng sẽ đối thoại với 10 hộ nuôi ngao ở Hải An và Kiến Thụy - Ảnh 1.

Việc chủ trương cấp phép cho khai thác cát của thành phố Hải Phòng đã xâm lấn trực tiếp vào khu vực nuôi ngao của hàng nghìn hộ dân ven biển Hải An, Kiến Thụy.

Thành phần dự họp sẽ có Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, cùng một số lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, gồm có: Ban Nội chính, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo; các Sở có: NNPTNT, Tài nguyên- Môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Công an, Bộ đội biên phòng Hải Phòng, Chủ tịch UBND quận Hải An, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy.

Về phía các hộ dân, theo giấy mời họp này sẽ có 10 hộ nuôi ngao được mời dự buổi làm việc do Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì. Đây là lần đầu tiên những người nuôi ngao được trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về các vấn đề liên quan.

Tuy giấy mời không nói rõ nội dung làm việc, nhưng theo tìm hiểu của Dân Việt, việc này xuất phát từ chủ trương của thành phố Hải Phòng muốn quy hoạch lại vùng nuôi ngao ven biển để khai thác cát. Việc này sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của hàng nghìn hộ dân làm nghề nuôi ngao như Dân Việt đã có loạt bài phản ánh.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng sẽ đối thoại với 10 hộ nuôi ngao ở Hải An và Kiến Thụy - Ảnh 3.

Từ hơn 3.000ha nuôi ngao ổn định, tạo công văn việc làm cho cả nghìn hộ dân (khu vực màu trắng), huyện Kiến Thụy đã quy hoạch và thu hẹp xuống còn 750ha vào vùng luồng lạch ven cửa sông, không thuận lợi cho người nuôi ngao.

Theo đó, năm 2018, UBND huyện Kiến Thụy đã có quyết định số 635 về phê duyệt quy hoạch vùng nuôi ngao ven biển Kiến Thụy. Theo quyết định này, diện tích nuôi ngao ven biển Kiến Thụy sẽ giảm từ hơn 3.000ha hiện hữu xuống còn 750ha và phải di dời vào vị trí không thuận lợi cho nghề nuôi ngao.

Trong khi đó, thành phố Hải Phòng đã thừa nhận cấp phép cho 9 doanh nghiệp được phép khai thác các mỏ cát tại khu vực này. Không đồng tình với chủ trương đó, các hộ dân đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được tiếp tục làm nghề nuôi ngao và có đơn khiếu nại gửi lên Thanh tra Chính phủ. Sau đó, Thanh tra Chính phủ (Ban Tiếp công dân) đã tiếp nhận và chuyển đơn của các hộ nuôi ngao đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng xem xét, giải quyết.

Nghề nuôi ngao ven biển Kiến Thụy (đoạn cửa sông Văn Úc) được hình thành từ năm 1990 dựa vào lợi thế là các bãi triều ven biển, cùng với công sức cải tạo của người dân đã giúp hàng nghìn hộ dân ở đây đảm bảo sinh kế ổn định, lâu dài. Việc nuôi ngao ven biển cũng được chính quyền các địa phương ký hợp đồng cho thuê, giao đất mặt nước cho các hộ dân một cách hợp pháp.

Ngày 8/6 vừa qua, lần đầu tiên UBND huyện Kiến Thụy đã tổ chức đối thoại với các hộ nuôi ngao. Sau hơn 3 giờ đối thoại, với 10 câu hỏi được gửi đến Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Nguyễn Văn Tuấn và các phòng chuyên môn của huyện Kiến Thụy. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các hộ nuôi ngao thì những thắc mắc, trăn trở, kiến nghị của họ tại buổi đối thoại này vẫn chưa được cấp chính quyền, trong đó ông Nguyễn Văn Tuấn với vị trí là người đứng đầu UBND huyện Kiến Thụy vẫn chưa giải đáp và trả lời thỏa đáng, nhiều vấn đề vẫn đang bị bỏ ngỏ?.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng sẽ đối thoại với 10 hộ nuôi ngao ở Hải An và Kiến Thụy - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Nguyễn Văn Tuấn lần đầu tiên đối thoại với các hộ nuôi ngao vào ngà 8/6 vừa qua nhưng không trả lời được các câu hỏi chính đáng mà người dân đưa ra. Chính vì thế, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng sẽ trực tiếp đối thoại với người nuôi ngao ngày 20/6 tới đây.

Ông Vũ Trí Tuân- Hội trưởng Hội nuôi ngao huyện Kiến Thụy cho biết, nhiều câu hỏi chúng tôi đưa ra là chính đáng, đúng nguyện vọng. Song chúng tôi đều không đồng tình với phần trả lời của UBND huyện, vì nhiều phần trả lời còn chung chung, né tránh, không thỏa mãn kỳ vọng của người dân. Lúc này, điều mà người dân mong muốn hơn hết, đó là được đối thoại trực tiếp với Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng.

Kết thúc buổi đối thoại, do không đồng tình với cách trả lời của Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, các hộ nuôi ngao có mặt tại buổi đối thoại đã không ký vào biên bản.

Nuôi ngao ven biển là nghề truyền thống của người dân ở các huyện ven biển của Hải Phòng, việc nuôi ngao không chỉ đảm bảo sinh kế cho người dân mà còn giữ môi trường biển hài hòa. Việc thành phố Hải Phòng chủ trương quy hoạch thu hẹp vùng nuôi ngao để khai thác cát không chỉ làm mất sinh kế, dẫn đến người dân thất nghiệp, mà còn được cho là ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường ven biển do sự biến đổi, thay đổi dòng chảy từ việc khai thác cát.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem