Chưa chuyển tiền Quỹ vaccine: "Xướng tên" Đại học Văn Lang trong hệ sinh thái của doanh nhân địa ốc Sài Thành Nguyễn Cao Trí

Quang Dân Thứ ba, ngày 22/06/2021 15:09 PM (GMT+7)
Trong tổng số 40 đơn vị, tổ chức cam kết ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 nhưng chưa chuyển tiền, Đại học Văn Lang được xướng tiên với số tiền cam kết hơn 10 tỷ đồng.
Bình luận 0

Đại học Văn Lang được "xướng tên"

Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19, số huy động vào Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 tính đến 11h00 ngày 22/6/2021 là 6.579 tỷ VND (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi). Tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp là 335.254.

Đến nay còn 40 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 với số tiền 1.953 tỷ đồng nhưng chưa chuyển tiền, chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết đúng theo cam kết. Trong đó, Đại học Văn Lang (Van Lang University) được xướng tên với số tiền cam kết nhưng chưa chuyển vào quỹ 10 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Đại học Văn Lang là đơn vị thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Giáo dục Văn Lang của đại gia Nguyễn Cao Trí, hiện có trụ sở chính đặt tại phường Cô Giang, TP.HCM. Ông Cao Trí hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang

Ngoài ra, trong hệ sinh thái giáo dục này còn sở hữu hệ thống giáo dục đáng nể, bao gồm, Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn và Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS.

Chưa chuyển tiền Quỹ vaccine: "Xướng tên" Đại học Văn Lang trong hệ sinh thái của doanh nhân địa ốc Sài Thành Nguyễn Cao Trí - Ảnh 1.

Cam kết ủng hộ 10 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19, tuy nhiên đến nay, Đại học Văn Lang này vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình. Ảnh: Đại học Văn Lang

Giới thiệu trên website của mình, trường Đại học Văn Lang cho biết, đơn vị hiện có 53 ngành đào tạo đại học hệ chính quy, thuộc các lĩnh vực: Kiến trúc - Mỹ thuật, Nghệ thuật, Kinh tế, Xã hội Nhân văn, Kỹ thuật, Công nghệ, Y dược..

Van Lang University hiện đang sở hữu hệ thống cơ sở vật chất ấn tượng với 3 cơ sở chính tại TP. HCM.

Cụ thể, trụ sở chính của Đại Học Văn Lang toạ lạc tại Phường 5, Q. Gò Vấp, TP. HCM, trên Khu đất rộng 5.2 ha. Từ năm 1999 đến 2014, Trường kiên trì và tích cực thực hiện thành công đền bù, giải tỏa. Tại đây, một khu phức hợp giáo dục đã và đang được xây dựng, với những hạng mục đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu cao về cơ sở vật chất, tiện nghi học tập.

Tại đây, Tập đoàn Giáo dục Văn Lang đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động khối nhà học A 12 tầng, tòa nhà hành chính L-V, khối trường quốc tế liên cấp 1-12, cùng nhiều hạng mục tiện ích phục vụ người học. Hiện Văn Lang vẫn đang tiếp tục khẩn trương hoàn thành các hạng mục khác để hoàn chỉnh khu đô thị đại học tại đây.

Cơ sở 1 của Văn Lang (Van Lang University) có địa chỉ tại số 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM. Có tổng cộng 9 tầng, diện tích khuôn viên là 1.224 m2, diện tích sàn xây dựng 10.000 m2.

Cơ sở 2 toạ lạc tại số 233A Phan Văn Trị, gồm một khối nhà học 8 tầng và ba khối nhà trệt diện tích hơn 4.800 m2, diện tích mặt sàn 10.744 m2. 

Ngoài ra, Van Lang University còn sở hữu khu ký túc xá 6 tầng, 82 phòng, 600 chỗ ở với diện tích sàn xây dựng 2.417 m2 tại số 160/63A-B Phan Huy Ích, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM.

Hệ sinh thái thú vị xung quanh Đại học Văn Lang

Trong khi đó, Tập đoàn Giáo dục Văn Lang của đại gia Nguyễn Cao Trí hồi đầu năm 2020 cũng khiến dư luận quan tâm khi tiếp quản toàn bộ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF do tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trao tặng.

Theo đó, Tập đoàn Giáo dục Văn Lang sẽ tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu khu vực cùng các đội bóng trẻ từ U12 đến U19. Việc chuyển giao này không làm ảnh hưởng đến hoạt động hay định hướng phát triển của trung tâm. Những quyền lợi mà Vingroup cam kết với các học viên vẫn sẽ được đảm bảo.

Chưa chuyển tiền Quỹ vaccine: "Xướng tên" Đại học Văn Lang trong hệ sinh thái của doanh nhân địa ốc Sài Thành Nguyễn Cao Trí - Ảnh 2.

Trung tâm PVF của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức được chuyển giao cho đại gia Sài Gòn Nguyễn Cao Trí. Ảnh Dân Việt

Ông Nguyễn Cao Trí là một gương mặt quen thuộc trong giới đại gia Sài Gòn. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Tập đoàn Capella (Capella Holdings).

Theo giới thiệu của Tập đoàn này, Capella Holdings với chức năng kinh doanh chính là phát triển hệ thống ẩm thực và giải trí (F&B Hospitality), hiện Công ty đang sở hữu các thương hiệu nổi tiếng gồm: Chill Sky Bar, Air 360 Sky Bar; Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Riverside Palace, Claris Palace, Capella Park View, Capella Gallery Hall; hệ thống nhà hàng San Fo Lou (Hoa), Sorae (Nhật), Dì Mai (Việt). Ngoài phát triển hệ thống F&B, Capella Holdings còn tham gia mở rộng kinh doanh trong ngành Bất động sản với cao ốc The One Saigon, ngành bán lẻ tiêu dùng, y tế, giáo dục, nông nghiệp kỹ thuật cao, … và nhiều lĩnh vực khác để trở thành một tập đoàn phát triển đa ngành.

Chưa chuyển tiền Quỹ vaccine: "Xướng tên" Đại học Văn Lang trong hệ sinh thái của doanh nhân địa ốc Sài Thành Nguyễn Cao Trí - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Giáo dục Văn Lang là ông Nguyễn Cao Trí (Ảnh http://capellaholdings.vn)

Vị doanh nhân này đồng thời đang là Thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex - Mã: KHA). Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 141 tỷ đồng, sở hữu một loạt bất động sản tại khu vực quận 4 như Chung cư Khahomex 1, 2, 3; Dãy nhà phố thương mại Shophouse 360; Trường Mầm non Khánh Hội, Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Riverside Palace, Trung tâm Hatha Fitness & Yoga,...

Không chỉ là ông chủ của nhiều doanh nghiệp tên tuối, ông Nguyễn Cao Trí hiện đang là Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank).

Ngoài những doanh nghiệp kể trên, ông Nguyễn Cao Trí đứng sau nữ đại gia 27 tuổi Đào Ngọc Bảo Phương "thâu tóm" 2 tòa lâu đài của Khaisilk. 

Hai toà lâu đài này tọa lạc ở vị trí đắc địa thuộc nhóm đất vàng của khu Phú Mỹ Hưng, tại số 2 – 6 Phan Văn Chương, quận 7 (TP HCM) và là hai biểu tượng đình đám một thời của Hoàng Khải tại Sài Gòn.

Hai toà lâu đài này trị giá gần 30 triệu USD, trong đó TajmaSago Castle – Hotel Resort tọa lạc bên bờ hồ Bán Nguyệt từng được Khaisilk công bố trị giá 15 triệu USD. Còn nhà hàng Cham Charm có kiến trúc cổ mang dáng dấp đền Angkok Wat, là một trong những nhà hàng đẹp nhất thuộc chuỗi các nhà hàng triệu đô của doanh nhân Hoàng Khải, chi phí xây dựng từng được doanh nghiệp này công bố là 11 triệu USD.


 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem