Đầu phiên, thị trường tăng điểm sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần lễ kết thúc vào ngày 2-10 đã giảm 11.000 còn 445.000 – thấp hơn mức dự đoán trước đó của các chuyên gia, cũng là mức thấp nhất từ ngày 10-7 đến nay.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2010/images/2010-10-08/1435961947-810_ck-20the-20gioi.-20hinh-20anh.jpg) |
Phần lớn các thị trường chứng khoán tại châu Á đều mất điểm |
Tuy nhiên, việc đồng USD phục hồi sau đó, đã khiến nhóm cổ phiếu hàng hóa, tiêu biểu là cổ phiếu của các công ty năng lượng và khai khoáng giảm mạnh, hạn chế đà tăng khiến thị trường quay đầu mất điểm. Chỉ số S&P 500 chốt phiên giảm 0,2% còn 1.158,06 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng hạ 0,2% còn 10.948,58 điểm.
Chứng khoán châu Âu đóng cửa dao động nhẹ. Chỉ số Stoxx Europe 600 của châu Âu đóng cửa giảm ít hơn 0,1% còn 262,31 điểm. Chỉ số chứng khoán chính của 13 trong số 18 thị trường tây Âu đều tăng, tiêu biểu như chỉ số DAX của Đức tăng 0,1%, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,2%. Chỉ số FTSE 100 của Anh đóng cửa mất 0,3% sau khi thống kê chỉ số giá nhà đất tháng 9 giảm mạnh nhất từ năm 1983.
Trong phiên họp định kỳ hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đều giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản lần lượt là 1% và 0,5%.
Phần lớn các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán châu Á chốt phiên chiều ngày 7-10 cũng giảm. Dù cổ phiếu của các công ty hàng hóa tăng, nhưng nhóm cổ phiếu công nghệ giảm mạnh, ngay khi Samsung Electronics báo cáo lợi nhuận kinh doanh không tốt như mong đợi. Chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương đóng cửa tăng 0,5% lên 130,70 điểm.
Thúy Yên
Theo Bloomberg
Vui lòng nhập nội dung bình luận.