Xem phim, tôi được "thông não" nhờ câu nói quá hay này: Từ người tự ti, tôi lột xác khiến cả công ty ngỡ ngàng!
Sau đó, tôi đã dạy lại bài học này cho con gái mình!
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, mỗi quốc gia đều phải tìm cho mình hướng đi phù hợp để phát triển bền vững, đặc biệt là ở khu vực nông thôn – nơi vốn là "gốc rễ" của nền kinh tế nhưng thường dễ bị tổn thương trước làn sóng hiện đại hóa. Tại Việt Nam, chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) đã ra đời như một lời đáp đầy bản lĩnh và sáng tạo cho bài toán phát triển nông thôn.
Được Chính phủ khởi xướng từ năm 2018, OCOP không chỉ là một sáng kiến đơn thuần về kinh tế, mà còn là một chiến lược tổng hợp, tích hợp giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Sau hơn nửa thập kỷ triển khai, chương trình OCOP đã chứng minh được hiệu quả rõ nét trên nhiều phương diện, từ nâng cao thu nhập người dân, bảo tồn giá trị bản sắc cho đến tạo động lực cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở nông thôn.
Tính đến hết năm 2024, cả nước đã có hơn 13.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, tăng hơn 4.000 sản phẩm so với năm 2022, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của chương trình. Hơn 5.600 chủ thể OCOP, bao gồm hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, tham gia vào chương trình, góp phần tạo ra mạng lưới sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rộng khắp.

Điểm cốt lõi của chương trình OCOP nằm ở việc khơi dậy và phát triển các sản phẩm đặc trưng, mang tính bản địa, do chính cộng đồng địa phương làm chủ. Không đi theo lối mòn là trông chờ vào sự đầu tư từ bên ngoài, OCOP đặt trọng tâm vào nội lực – sức sáng tạo, tay nghề và nguồn tài nguyên sẵn có của người dân. Qua đó, chương trình tạo ra một nền sản xuất hàng hóa mang tính chuyên biệt và có tính cạnh tranh, giúp các địa phương xây dựng thương hiệu cho chính mình.
Thành công đầu tiên và dễ nhận thấy nhất chính là hiệu quả kinh tế. Theo thống kê, giá bán các sản phẩm OCOP tăng bình quân 17%, với hơn 50% sản phẩm có giá bán cao hơn trước khi được chứng nhận OCOP, phản ánh sự cải thiện về chất lượng và giá trị thị trường.
Rất nhiều địa phương đã thay đổi ngoạn mục khi tận dụng OCOP như một "bệ phóng" để phát triển sản phẩm chủ lực. Chẳng hạn như huyện Ba Vì (Hà Nội) đã nổi lên với các sản phẩm như sữa tươi, miến dong Minh Hồng, chè Ba Trại… đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao. Các sản phẩm này không những chiếm lĩnh thị trường nội địa mà còn từng bước mở đường ra quốc tế. Theo thống kê, thu nhập của các hộ dân làm miến OCOP ở xã Minh Quang cao hơn từ 15 đến 20 lần so với trồng lúa truyền thống.
Những con số ấy không đơn thuần là thành tích, mà là minh chứng sống động cho khả năng tự đứng trên đôi chân mình của người nông dân hiện đại – sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và biết ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm.
Hiệu quả kinh tế của OCOP không dừng lại ở việc tăng thu nhập, mà còn ở việc tạo ra công ăn việc làm, giữ chân lao động tại địa phương. Trước đây, làn sóng di cư từ nông thôn ra thành thị diễn ra mạnh mẽ bởi sự thiếu thốn về cơ hội mưu sinh. Tuy nhiên, OCOP đã tạo nên cú hích, giúp hàng ngàn hộ gia đình có việc làm ổn định tại chỗ, từ sản xuất nông nghiệp, chế biến, đến kinh doanh, thương mại và dịch vụ du lịch. Đặc biệt với những đối tượng yếu thế, OCOP đã thực sự thay đổi cuộc đời họ, đã có 40% chủ thể OCOP là phụ nữ, 17% là người dân tộc thiểu số, chủ yếu ở khu vực miền núi và vùng khó khăn vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống nhờ các sản phẩm OCOP.
Một điểm đáng chú ý nữa là OCOP đã trở thành “cái nôi” nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp nông thôn. Nếu như trước kia, khởi nghiệp thường gắn liền với hình ảnh người trẻ ở thành phố, thì giờ đây, nhiều người dân vùng nông thôn cũng mạnh dạn đầu tư xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình. Họ làm việc không chỉ với cái tâm mà còn với tầm nhìn dài hạn – điều mà trước đây vốn là điều xa xỉ. OCOP không chỉ làm thay đổi diện mạo kinh tế nông thôn, mà còn làm thay đổi tư duy và phương thức sản xuất của người dân.

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh tế, OCOP còn mang theo sứ mệnh văn hóa sâu sắc. Bằng việc tôn vinh và phát triển các sản phẩm đặc trưng địa phương – từ ẩm thực, thủ công mỹ nghệ cho đến dược liệu truyền thống – OCOP góp phần gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể, những tinh hoa mà cha ông để lại. Mỗi sản phẩm OCOP không chỉ là một hàng hóa, mà còn là một câu chuyện văn hóa, một mảnh hồn của vùng đất. Khi sản phẩm được nâng cấp về mẫu mã, chất lượng và được gắn sao theo tiêu chuẩn rõ ràng, người tiêu dùng không chỉ mua một món đồ, mà đang sở hữu cả một giá trị văn hóa đậm đà bản sắc. Trong thời đại mà văn hóa dễ bị đồng hóa và mai một, việc khơi dậy giá trị truyền thống qua kinh tế là cách làm thiết thực và bền vững nhất.
Đã có hơn 142 trung tâm và điểm bán hàng OCOP được thành lập, cùng với hơn 10.000 gian hàng tại các hội chợ, triển lãm sản phẩm OCOP cấp tỉnh và khu vực, giúp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho sản phẩm OCOP. Huy động được 22.845 tỷ đồng cho chương trình OCOP, đạt 51% so với kế hoạch đề ra, trong đó hơn 93% là nguồn lực từ các tổ chức OCOP và tín dụng, cho thấy sự chủ động và sáng tạo trong việc huy động vốn
Một điểm đáng khen nữa là OCOP đã nhanh chóng nắm bắt xu thế thời đại khi tích cực chuyển đổi số và đưa các sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử. Nếu như trước kia, đầu ra luôn là bài toán nan giải, thì nay, các sản phẩm OCOP có thể tiếp cận khách hàng trong và ngoài nước chỉ với vài cú nhấp chuột. Điều này không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông thôn trước các mặt hàng công nghiệp hiện đại. Sự xuất hiện của các sản phẩm OCOP trên các sàn như Voso, Postmart, Lazada, Shopee… đã minh chứng cho khả năng hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế nông thôn.
Tuy nhiên, để OCOP phát huy tối đa hiệu quả, vẫn còn không ít thách thức cần được giải quyết. Trong đó, vấn đề về chất lượng đồng đều của các sản phẩm là một mối quan tâm lớn. Một số địa phương vẫn còn chạy theo thành tích, đăng ký quá nhiều sản phẩm OCOP nhưng lại thiếu chiều sâu về chất lượng, mẫu mã và khả năng cạnh tranh. Ngoài ra, việc thiếu liên kết vùng, chưa xây dựng được chuỗi giá trị khép kín cũng khiến nhiều sản phẩm OCOP bị "đứt gánh" giữa chừng. Vì vậy, điều quan trọng không phải là số lượng sản phẩm được chứng nhận, mà là chất lượng thực sự và tính bền vững của các sản phẩm ấy trên thị trường.
Để khắc phục những hạn chế này, trước tiên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là người dân, các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã – những chủ thể trực tiếp tham gia chương trình. Việc hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu và lợi ích mà OCOP mang lại sẽ giúp nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực tại cộng đồng. Bên cạnh đó, cần tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản trị sản xuất, phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu, giúp các chủ thể OCOP nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ hai, cần hoàn thiện và thực thi đồng bộ hệ thống chính sách hỗ trợ. Các chính sách về tín dụng ưu đãi, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm… cần được xây dựng theo hướng linh hoạt, sát với thực tiễn và dễ tiếp cận. Chính quyền các cấp nên tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, đất đai, mặt bằng sản xuất, đồng thời khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp trong đầu tư và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP.
Thứ ba, để chương trình OCOP phát triển bền vững, cần chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây là yếu tố then chốt tạo dựng niềm tin nơi người tiêu dùng và khẳng định thương hiệu trên thị trường. Các chủ thể sản xuất cần được hỗ trợ về công nghệ, thiết kế bao bì, nhãn mác, đồng thời áp dụng quy trình kiểm định chất lượng, truy xuất nguồn gốc một cách minh bạch. Không chỉ dừng lại ở sản phẩm đặc trưng, OCOP cần hướng đến tiêu chuẩn hóa và hiện đại hóa sản phẩm theo hướng chuyên nghiệp.
Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường kết nối sản phẩm OCOP với các kênh phân phối lớn như siêu thị, sàn thương mại điện tử, chuỗi cửa hàng nông sản sạch. Đồng thời, nên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ OCOP cấp vùng, quốc gia nhằm mở rộng thị phần trong và ngoài nước. Việc xây dựng các điểm giới thiệu, trưng bày sản phẩm tại các trung tâm đô thị và điểm du lịch sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa của địa phương thông qua sản phẩm OCOP.
Cuối cùng, cần nâng cao vai trò quản lý, điều phối của chính quyền địa phương. Sự đồng hành, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ là nền tảng để chương trình OCOP phát triển hiệu quả, tránh tình trạng làm theo phong trào, hình thức.
OCOP là một chặng đường dài, không thể “hái quả” sau một sớm một chiều. Nhưng nếu nhìn vào những gì đã diễn ra có thể khẳng định: đây là một chính sách đúng đắn, trúng nhu cầu, hợp lòng dân và hợp thời đại.
Trong một thế giới ngày càng coi trọng giá trị bản địa, phát triển bền vững và truy xuất nguồn gốc, OCOP có đầy đủ yếu tố để trở thành thương hiệu quốc gia – không chỉ về sản phẩm, mà còn về con người, văn hóa và tinh thần tự lực của người Việt.
Và nếu một ngày, sản phẩm OCOP Việt xuất hiện trong siêu thị Tokyo, trên bàn ăn ở Paris hay tại hội chợ thực phẩm Berlin… thì đó không chỉ là thành công của người nông dân, mà là thắng lợi của cả một chiến lược phát triển lấy con người làm trung tâm.
Sau đó, tôi đã dạy lại bài học này cho con gái mình!
Cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây, tỉnh Khánh Hòa vừa tiến hành chuẩn bị sắp xếp vị trí nơi ăn, ngủ cho ngư dân, tiến hành khám bệnh, cấp phát thuốc cho các ngư dân Đà Nẵng bị gặp nạn trên biển.
Nhiều người chỉ đến ông Thọ trong Tam Đa là một vị thần tiên, ban phát tuổi thọ và sức khỏe cho con người, nhưng ít ai biết đến thân thế thật sự của ông Thọ trong lịch sử.
Giới chức quốc phòng châu Âu ngày càng lo ngại trước việc Nga lợi dụng các kẽ hở của luật hàng hải quốc tế để tiến hành hoạt động do thám, phá hoại và gây bất ổn cho NATO, trong khi phương Tây gần như không có công cụ pháp lý hiệu quả để ngăn chặn, theo Telegraph.
Nhằm tăng thêm chuỗi sản phẩm du lịch đêm, tối 19/12, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Cửa Nam khai mạc chuỗi hoạt động “Hà Nội Đẹp Sound” tại Phố Sách.
Tối 19/12, tại Quảng trường 7/5, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, lần thứ 9.
Chu Nguyên Chương không tuyệt diệt dòng họ Minh Ngọc Trân, mà phong Minh Thăng làm Quy Nghĩa Hầu, rồi buộc toàn bộ gia tộc di cư sang Cao Ly, nhằm loại bỏ mối họa chính trị nhưng vẫn giữ danh nghĩa khoan dung.
Việc Ukraine phản công và giải phóng thành phố chiến lược Kupiansk ở tỉnh Kharkov được cho là đã giáng một đòn mạnh vào Nga giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ra sức thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột, theo Euromaidanpress.
Chiều 19/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì họp Thường trực Tiểu ban để rà soát công tác tổ chức phục vụ Đại hội và nhiệm vụ từ nay đến Đại hội XIV của Đảng.
Gia đình "lá chắn thép" của U22 Việt Nam bày 70 mâm cỗ đãi hàng xóm; Roy Keane khuyên Mainoo ở lại; M.U quyết chiêu mộ Antoine Semenyo; Messi được con trai út tỷ phú Ấn Độ tặng quà “khủng”; Georgina Rodriguez tiết lộ mối quan hệ với Ronaldo.
Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương, thống nhất phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng 25 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bảo đảm tính đại diện, dân chủ và vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phi hành đoàn trực thăng Mi-24 của Ukraine, gồm phi công và sĩ quan điều khiển vũ khí, đã tử trận trong một nhiệm vụ chiến đấu, thông báo của Lữ đoàn Không quân Lục quân số 12 của Ukraine ngày 18/12 cho biết.
Sáng 19/12, Tập đoàn Hòa Phát tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất. Dự án nằm trong chiến lược sản xuất các dòng thép công nghệ cao của Tập đoàn, sử dụng dây chuyền hiện đại của châu Âu. Dự kiến, Nhà máy sẽ ra sản phẩm ray đường sắt cao tốc, thép hình vào năm 2027, sẵn sàng cung cấp cho các dự án đường sắt trọng điểm.
Công ty TNHH Dược HANVET (Công ty HANVET) khuyến cáo, thời điểm trước và ngay sau Tết Nguyên đán là lúc bệnh PED bùng phát mạnh nhất nên người nuôi lợn cần chủ động tiêm phòng vắc xin PED để kiểm soát hiệu quả bệnh nguy hiểm này trên đàn vật nuôi.
Quyết định rút tư cách công ty đại chúng khiến FLC và các doanh nghiệp liên quan không còn đủ điều kiện tham gia thị trường giao dịch tập trung, qua đó khép lại chặng đường hiện diện của nhóm cổ phiếu này trên các sàn niêm yết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc đến bản lĩnh, ý chí của người Việt thể hiện rõ trong hai trận chung kết bóng đá U22 Việt Nam, bóng đá nữ Việt Nam mới đây. Ông mong Bộ Công Thương trong điều hành, cải cách cần “trái tim nóng”, “cái đầu lạnh” để vượt qua khó khăn, thách thức.
Chiều 19/12, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức lễ khởi công Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội với tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Trong họp báo cuối năm đang diễn ra chiều 19/12, Tổng thống Nga Putin nói rằng Nga đứng thứ tư thế giới về sức mua tương đương (PPP), trong khi Vương quốc Anh chỉ đứng thứ bảy hoặc thứ tám. Nếu EU hợp tác với Moscow, con số tổng thể thậm chí sẽ vượt Mỹ, và điều đó sẽ có lợi cho tất cả các bên - ông Putin lưu ý.
Tử vi ngày mai cho biết, cuối tháng 12, vận may tài chính của 3 con giáp sẽ thuận buồm xuôi gió, mang đến cho họ sự giàu có dồi dào.
Thời điểm này, giá sả (củ sả) trên địa bàn xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp (địa phận tỉnh Tiền Giang trước đây) ở mức cao, giúp nông dân trồng cây sả-cây gia vị thu lợi nhuận khá.
Trong bối cảnh thông tin chưa xác thực liên quan địa điểm gắn biển HYRA lan truyền trên mạng xã hội, dư luận chú ý tới hoạt động kinh doanh của Cen Land - nơi Shark Hưng giữ vai trò lãnh đạo, với doanh thu 9 tháng đạt 838 tỷ đồng và khối tài sản cổ phiếu hơn 138 tỷ đồng.
Mô hình canh tác khoai tây bền vững, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học Serenade tại tổ dân phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh đang cho thấy những kết quả tích cực, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp xanh, bền vững của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Dù là cháu ruột cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, bà Lê Thị Thu Hà vẫn phải chi hơn 9 tỷ đồng để “bôi trơn” cho nhiều lãnh đạo, chuyên viên nhằm được hỗ trợ, giải quyết nhanh hồ sơ công bố sản phẩm và xác nhận quảng cáo.
Tuy được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 nhưng tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường lại gây thất vọng và bị thay ra cuối hiệp 1.
Brad Pitt giành lợi thế pháp lý mới khi tòa án Mỹ buộc Angelina Jolie phải giao nộp loạt email và tin nhắn liên quan đến thương vụ bán cổ phần điền trang Château Miraval.
Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga dù không có danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân nhưng được nhiều khán giả mến mộ. Bà mắc chứng mất trí nhớ, khiến nhiều người xót xa.
Không chỉ là một chương trình phát triển sản phẩm đặc trưng, OCOP đang trở thành một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế nông thôn của Hà Nội. Với cách làm bài bản, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền cùng cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, OCOP đã và đang tạo ra những chuyển động thực chất cho khu vực nông thôn Thủ đô.
Võ sĩ Nguyễn Văn Đương bị xử thua một cách uất ức khi bị võ sĩ chủ nhà chơi tiểu xảo đánh cùi chỏ vào mặt khiến gây chấn thương không thể thi đấu, nhưng ban tổ chức công bố chiến thắng cho tay đấm Thái Lan.
Lượm cây dại này "bế" lên chậu bán làm cây cảnh, ngờ đâu bán hơn 1 triệu/chậu, trai Cà Mau đâu "bị khùng". Ở ấp 23, xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau, câu chuyện về chàng trai Trà Hoàng Yên với niềm đam mê sưu tầm hoa mua và nhân giống hoa mua trắng đang được nhiều người nhắc đến như một hành trình quyết tâm lập nghiệp từ cây dại.