Tôn Ngộ Không căm ghét nhất cái tên nào trong Tây du ký?
Trong số 7 cái tên, Bật Mã Ôn chính là danh xưng mà Tôn Ngộ Không căm ghét nhất. Nó là biểu tượng cho một cú lừa cay đắng mà Thiên đình dành Hầu Vương.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày qua, bộ phim Mưa đỏ đã tạo nên một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã đạt doanh thu hơn 600 tỷ đồng sau 19 ngày công chiếu. Mưa đỏ vẫn đang là bộ phim chiếm 73,21% tổng doanh thu phòng vé cuối tuần tại các rạp chiếu.
Phim càng “hot”, khán giả lại càng dành nhiều sự quan tâm cho dàn diễn viên, hậu trường thực hiện bộ phim. Tuy nhiên, ít ai biết, đạo diễn Đặng Thái Huyền – người đứng sau những thước phim đặc biệt ấn tượng của Mưa đỏ cũng từng có thời sinh viên rất thú vị.

Đạo diễn Tạ Huy Cường chia sẻ với Dân Việt rằng, anh từng làm việc với đạo diễn Đặng Thái Huyền từ hơn 20 năm trước. Lúc đó, anh đã nhận ra một nhân tài điện ảnh Đặng Thái Huyền.
“Tất cả các phim bài tập của Huyền (là phim bài tập khi còn là sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) là do chính tôi dựng cho Huyền. Vì vậy, tôi đã nhận ra Huyền là sinh viên xuất sắc nhất trong mấy khoá đó.
98-99% phim bài tập của các sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội những năm ấy là tôi và Trịnh Dương (học cùng lớp đại học với tôi), cùng các em của tôi dựng phim (Phương, Thanh và Cường), nên chất lượng và năng lực của từng sinh chúng tôi nắm được.
Trong số các em của tôi năm ấy, có bạn Đặng Trần Cường là thành đạt nhất, bây giờ Cường là Cục trưởng Cục Điện ảnh.
Ngày ấy nói đến Cường “còi” (tôi) và Cường “em” (Cục trưởng Cục Điện ảnh hiện tại) là một cặp bài trùng. Hai anh em xuất hiện trên tất cả Generic của các phim bài tập sinh viên của trường. Ngày ấy chúng tôi nổi tiếng lắm. Nhìn lại “một thời oanh liệt” tôi cũng thấy tự hào”.

Theo đạo diễn Tạ Huy Cường, đạo diễn Đặng Thái Huyền là người có tính cách nhẹ nhàng, gần gũi, thân thiện, làm việc chuyên nghiệp từ thời sinh viên.
“Huyền là nữ sinh viên hiếm hoi của khoa Đạo diễn nhưng là người rất quyết đoán và mạnh mẽ, khác với vẻ nhẹ nhàng bên ngoài. Có lẽ vì thế mà khi Huyền bắt tay vào làm phim, nhất là phim về đề tài chiến tranh và hậu chiến đều có sự khác biệt hơn so với nam giới về góc nhìn, cách khai thác tâm lý nhân vật.
Tôi nhớ một kỷ niệm, khi mấy anh em làm phim với nhau, có một đoạn phải tạo khói nhưng thời ấy chưa có công nghệ tạo khói như bây giờ mà phải đốt bằng lốp xe, nên khi quay xong diễn viên và ê-kíp ai cũng bị đen hết mặt và mũi đầy khói lốp. Quay xong nhìn nhau ai cũng buồn cười.
Thời đó, Đặng Thái Huyền rất thân thiết với đạo diễn Trịnh Quang Tùng, anh em chơi với nhau thường gọi là Tùng “già”. Tùng “già” là một nhà quay phim có cái nhìn độc lạ, tư duy điện ảnh chuẩn nghệ thuật, không có góc nhìn thương mại hay giải trí. Vì vậy, Đặng Thái Huyền thường mời anh Tùng “già” vào vị trí quay e (quay Extra), đạo diễn hình ảnh.
Có thể nói, có một thời, Đặng Thái Huyền, Trịnh Quang Tùng và Tạ Huy Cường là “bộ bài trùng” tay 3. Vì đạo diễn, quay phim sau khi làm xong tiền kỳ thì vị trí đạo diễn hậu kỳ, dựng phim chính là khâu sáng tác tiếp theo của phim. Khâu đó giữ vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên sự thành công cho bộ phim”, đạo diễn Tạ Huy Cường nói.
Đặng Thái Huyền sinh năm 1980 tại Hà Nội, từng tốt nghiệp Thủ khoa Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô được xem là học trò cưng của Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Khắc Lợi – đạo diễn hàng loạt bộ phim nổi tiếng: Tướng về hưu, Hai bà mẹ, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông... Theo chia sẻ của đạo diễn Đặng Thái Huyền với PV Dân Việt trước đây, thuở bé, chị ước mơ trở luật sư nhưng rồi số phận đưa đẩy để chị đến với điện ảnh.

Cụ thể, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Đặng Thái Huyền thi đỗ vào ngành Du lịch của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Nếu giữ nguyên lựa chọn đó, có lẽ chị đã là hướng dẫn viên du lịch hoặc trở thành nhà quản lý văn hóa. Tuy nhiên, trong một lần đọc được thông báo tuyển sinh của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chị đã đổi ý định và nộp hồ sơ vào khoa Đạo diễn với suy nghĩ đơn giản là "ngành này dễ xin việc hơn". Từ sự tình cờ này không ngờ đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của Đặng Thái Huyền.
Theo đạo diễn Đặng Thái Huyền, lúc đầu chị học điện ảnh với tâm thế thử sức, nhưng càng học, chị càng thấy mình hợp với lĩnh vực này. Nhiều người cũng nhận xét chị bộc lộ tài năng bẩm sinh về cảm thụ hình ảnh, nhịp điệu và trực giác sắc bén trong việc kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh. Chỉ trong vài năm, từ một sinh viên chưa từng cầm máy quay đã trở thành gương mặt nổi bật của khóa đạo diễn. Năm 2003, Đặng Thái Huyền tốt nghiệp Thủ khoa khóa 19 ngành đạo diễn, khẳng định tài năng của mình.
Con đường phía trước tưởng chừng thênh thang nhưng Đặng Thái Huyền lại chọn lối đi hẹp và đầy gian khó đó là phim quân đội.
Năm 2004, Đặng Thái Huyền được đạo diễn gạo cội Nguyễn Khắc Lợi mời làm thư ký trường quay cho phim Tiếng cồng định mệnh. Đây là cơ duyên để chị tiếp xúc với môi trường điện ảnh chuyên nghiệp, chứng kiến từng chi tiết khắc nghiệt của trường và rồi sau đó quyết định gắn bó với Điện ảnh Quân đội nhân dân, nhập ngành với quân hàm Trung úy.
Từ những công việc nhỏ bé, khiêm tốn Đặng Thái Huyền đã được rèn luyện sự kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, những phẩm chất không thể thiếu của người lính. 6 tháng sau, chị được tin tưởng giao thực hiện bộ phim đầu tay Đêm vùng biên. Dù là tác phẩm đầu tay, bộ phim đã gây chú ý khi khắc họa một cách chân thực đời sống của những người lính biên giới. Điều này cho thấy một tài năng trẻ nhưng đủ bản lĩnh để cầm máy trong bối cảnh khắc nghiệt, đủ tinh tế để lắng nghe và kể lại những câu chuyện nơi biên cương.
Năm 2009, sự nghiệp đạo diện của Đặng Thái Huyền thực sự tỏa sáng với bộ phim 13 bến nước. Phim từng giành giải Bông sen Vàng và giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16. Thành công này khẳng định, Đặng Thái Huyền không chỉ là một người lính cầm máy mà là một đạo diễn thực thụ, đủ bản lĩnh để ghi dấu ấn trong dòng chảy của điện ảnh Việt.

Năm 2015, Đặng Thái Huyền chuyển thể truyện ngắn Người về bến sông Châu của nhà văn Sương Nguyệt Minh thành phim điện ảnh Người trở về. Đây là dự án phim nhựa màu 35mm cuối cùng của điện ảnh Việt Nam, khép lại một thời kỳ sản xuất phim truyền thống trước khi bước sang kỷ nguyên kỹ thuật số. Bộ phim không chỉ gây xúc động mạnh về số phận người lính thời hậu chiến mà còn mang về cho Đặng Thái Huyền giải Biên kịch xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19.
Trong giai đoạn 2020-2023, Đặng Thái Huyền tiếp tục thực hiện nhiều phim tài liệu và truyền hình, trong đó có phim Đỏ; Chiến thắng Tây Bắc; Con đường đã chọn… mỗi tác phẩm đều góp phần củng cố hình ảnh một nữ đạo diễn kiên định với thể loại phim chiến tranh, lịch sử.
Trong số 7 cái tên, Bật Mã Ôn chính là danh xưng mà Tôn Ngộ Không căm ghét nhất. Nó là biểu tượng cho một cú lừa cay đắng mà Thiên đình dành Hầu Vương.
Giao thông “Làn sóng xanh” là cụm từ đang hot rần rần những ngày qua khi Hà Nội và TP.HCM đang thực hiện thí điểm. Tại Hà Nội, kết quả ban đầu cho thấy vô cùng khả quan khi hành trình di chuyển trong nội đô đã giảm tới 20-30% thời gian.
Phát biểu tại hội nghị Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lai Châu năm 2025, ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành, các xã, phường trong tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.
Ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa vừa được điều động, bổ nhiệm vị trí Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội thay thế cho ông Lê Thanh Nam.
“Ông lớn” ngành hàng điều hòa Nhật Bản Daikin chọn TP.HCM để xây dựng tòa nhà trụ sở hoành tráng. Giá trị dự án không được tiết lộ, song tập đoàn khẳng định trụ sở này là cam kết lâu dài của họ tại Việt Nam.
238 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chuỗi hoạt động của Đại hội.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI hội tụ hơn 2.000 điển hình tiên tiến, trong đó có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất, là những thiếu niên, nhi đồng xuất sắc trên cả nước.
Ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
Chứng chỉ tiền gửi này được áp dụng với số tiền chỉ từ 10 triệu đồng. Chương trình dự kiến kéo dài tới 31/3/2026.
Bất động sản thương mại tọa lạc trong các đại đô thị quy hoạch bài bản đang trở thành “điểm ngắm” của giới đầu tư, khi vừa đảm bảo dòng tiền khai thác ổn định, vừa sở hữu dư địa tăng giá bền vững. Tại phía Tây Hà Nội, Boutique Collection - dòng sản phẩm giới hạn nằm trong lòng hai khu đô thị Vinhomes, được xem là hình mẫu cho xu hướng này.
Làn đường xe đạp dài gần 6km trên trục Mai Chí Thọ đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng, dự kiến đưa vào khai thác đầu năm 2026.
Ngày 23/12, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty DVL Ventures – Hà Vy đã mang Tết sớm đến với đồng bào bằng chương trình “Chợ yêu thương vùng cao Mường É”. Không chỉ là những món quà vật chất, đây là tấm lòng của những người làm báo và các nhà hảo tâm dành cho vùng đất còn nhiều gian khó này.
UBND TP.HCM yêu cầu kiên quyết thay thế cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, trì trệ, gây nhũng nhiễu; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn năm 2025.
Thành ủy Hà Nội vừa điều động, phân công, chỉ định một loạt các lãnh đạo chủ chốt sở, ngành, phường xã và Chánh Văn phòng UBND TP.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games, Nguyễn Thị Oanh khẳng định thành công không đến từ may mắn. Với cô, mỗi tấm huy chương là kết quả của tình yêu bền bỉ dành cho điền kinh, được nuôi dưỡng qua từng bước chạy và từng buổi tập miệt mài.
Loại cá này có chứa chất béo, chất đạm, axit béo omega, vitamin A rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ, hỗ trợ điều trị tim mạch ở người trưởng thành.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi mọc lên ngày càng nhiều thì đâu đó vẫn có không ít người tìm về chợ phiên - nơi lưu giữ những nét đẹp mộc mạc, đậm hồn quê. Ở xã Trung Nghĩa trước đây (nay là phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), người dân vẫn truyền nhau câu ca thân thuộc: “Chợ Đầu một tháng sáu phiên - Ai ơi nên nhớ chớ quên chợ Đầu”.
Chính phủ Anh đã đề ra kế hoạch cấm luộc tôm hùm và cua sống theo chiến lược phúc lợi động vật mới nhất của mình.
Năm 1995, khi tham gia tổ biên soạn cuốn sách “Sắt son với non xanh, nước biếc”, gồm những câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc của các cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, tôi có dịp gặp đồng chí Đinh Bá Chí, nguyên cán bộ Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nghỉ hưu năm 1987.
TP.HCM yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc lập hồ sơ quản lý các vị trí lối đi tự mở nguy hiểm ngay trong tháng 12 để đảm bảo an toàn chạy tàu.
Yêu thích đặc biệt vẻ đẹp của loài hoa lan, anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1984, khóm Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh/thành phố) trở thành nghệ nhân và làm giàu từ loài hoa đẹp này.
Lãnh đạo Quốc hội và các Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập lụt, giá cả tăng cao gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Hàng tấn rác thải, xà bần chất cao 4-5m tràn từ kênh lên lan can cầu Ông Bé, bốc mùi hôi thối khiến người dân xã Bình Hưng khốn khổ.
Nam sinh Nguyễn Văn H., sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, rời nhà đi học từ sáng 15/12 nhưng không trở về. Thi thể của H. vừa được phát hiện tại bãi bồi sông Hồng.
HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện U22 Việt Nam được đề xuất bằng khen Thủ tướng sau HCV SEA Games 33, khép lại năm 2025 đại thành công của bóng đá Việt Nam.
Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết cách xác định khoảng cách từ nhà ở đến nơi làm việc làm căn cứ xét điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Thay vì đốt bỏ rơm sau khi thu hoạch lúa như thói quen trước đây, vài năm gần đây, nông dân Đồng Tháp có thêm một khoản thu nhập từ việc bán rơm, trồng nấm rơm, sản xuất phân hữu cơ từ rơm…
Chiếc vương miện vàng hình phượng hoàng - món quà cưới do người chồng là nghệ sĩ tự tay thiết kế và chế tác tặng vợ - đã bị hư hại nghiêm trọng sau khi tủ trưng bày bất ngờ đổ sập tại một triển lãm ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Công an TP.HCM bước đầu đã làm rõ một số phi vụ đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” mà Được “Đất Bắc” cùng đàn em thực hiện, ngoài ra cảnh sát đang tiếp tục điều tra, làm rõ các phi vụ khác.
Với tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng, dự án Vành đai 4 không chỉ là công trình giao thông trọng điểm mà còn là "mạch máu" chiến lược, dự kiến sẽ khởi công đồng loạt vào giữa năm 2026.