CLB HAGL đón 2 “viện binh” từ Hàn Quốc

PV Thứ ba, ngày 02/01/2024 07:10 AM (GMT+7)
Tiền đạo Vũ Minh Hiếu và trung vệ Nguyễn Cảnh Anh chính thức trở lại đội bóng chủ quản LPBank - HAGL sau một mùa giải được cho Cheonan City của (K.League 2) mượn.
Bình luận 0

Đầu năm 2023, 2 tài năng trẻ của HAGL là tiền đạo Vũ Minh Hiếu và trung vệ Nguyễn Cảnh Anh đã gia nhập Cheonan City FC thuộc giải K-League 2 của Hàn Quốc theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Trong gần 1 năm qua, cả hai đã nỗ lực tập luyện và phần nào thể hiện được khả năng của mình. Cụ thể, cả hai xuất hiện trong nhiều trận giao hữu của Cheonan City FC, thậm chí Vũ Minh Hiếu còn ghi những bàn thắng rất đẹp.

CLB HAGL đón 2 “viện binh” từ Hàn Quốc- Ảnh 1.

Cheonan City FC gửi lời cảm ơn tới Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Cảnh Anh. Ảnh: Cheonan City FC.

Thời gian qua đi, thông tin về Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Cảnh Anh ngày càng trở nên ít ỏi do bộ phận truyền thông bên phía Cheonan City FC không có người hỗ trợ mảng tiếng Việt. Tuy nhiên cách đây không lâu, Nguyễn Cảnh Anh đã bất ngờ xuất hiện trong buổi tập của CLB LPBank HAGL và điều đó làm dấy lên những đồn đoán, trung vệ cao 1m80 này đã kết thúc sớm hợp đồng với đội bóng Hàn Quốc để trở lại phố Núi.

LPBank HAGL đón Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Cảnh Anh trở lại

Và mới đây, phía Cheonan City FC đã có thông báo chính thức liên quan đến Nguyễn Cảnh Anh và Vũ Minh Hiếu. Theo đó, họ gửi lời cảm ơn tới bộ đôi cầu thủ Việt và chúc cả hai thành công trên chặng đường tiếp theo. Điều đó đồng nghĩa,  Cheonan City FC không ký hợp đồng dài hạn với Nguyễn Cảnh Anh và Vũ Minh Hiếu, mà trả bộ đôi này về cho LPBank HAGL khi hợp đồng cho mượn kéo dài 1 năm giữa các bên khép lại.

Được biết, Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Cảnh Anh sẽ phải chờ đến kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải mới có thể được LPBank - HAGL đăng ký tham dự V.League 2023/2024 hoặc cho đội bóng khác mượn. Tuy vậy, nhiều khả năng trong bối cảnh lực lượng tương đối mỏng và thành tích thi đấu bết bát, HLV Kiatisak sẽ giữ lại cả 2. Kinh nghiệm 1 năm tập luyện tại Hàn Quốc của họ chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho đội bóng phố Núi.

CLB HAGL đón 2 “viện binh” từ Hàn Quốc- Ảnh 2.

Nguyễn Cảnh Anh (trái) chạy song song với Nguyễn Đức Việt. Ảnh: HAGL FC.

Vũ Minh Hiếu chính là cầu thủ trẻ nhất khoác áo HAGL ở giai đoạn 1 của V.League 2020. Tiền đạo này sinh ngày 10/5/2002, mang áo số 23 và có thể hình rất lý tưởng – cao 1m79. Mùa giải 2022, Vũ Minh Hiếu khoác áo CLB Hải Phòng theo dạng cho mượn từ HAGL và đã có 4 lần ra sân tại V.League, nằm trong danh sách nhận HCB.

Trong khi đó, Nguyễn Cảnh Anh sinh năm 2000 tại Tân Kỳ, Nghệ An và thi đấu ở vị trí trung vệ nhờ sở hữu chiều cao lên tới 1m80. Cầu thủ này cũng được xem là "phát hiện bất ngờ" của HLV Lee Tae Hoon ở vị trí tiền vệ phòng ngự khi nhà cầm quân người Hàn Quốc này còn dẫn dắt HAGL. Nguyễn Cảnh Anh là 1 trong 4 cầu thủ trẻ HAGL vừa được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐT U22 Việt Nam vào năm 2020.

Cũng như Vũ Minh Hiếu, mùa giải 2022, Nguyễn Cảnh Anh thi đấu cho CLB Hải Phòng theo dạng cho mượn. Tuy vậy, anh chỉ thường xuyên tập luyện cùng đội trẻ và có 2 lần ra sân tại Cúp Quốc gia. Kết thúc mùa giải, HLV Kiatisak đã gọi Nguyễn Cảnh Anh về lại phố Núi khi một loạt trung vệ ra đi, nhưng cuối cùng, ông đã đồng ý với phương án của bầu Đức, đó là gửi trung vệ 23 tuổi này sang Hàn Quốc tu nghiệp 1 năm...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem