Clip: Anh trai Bùi Quang Huy sợ chấp hành xong án thì không gặp được mẹ

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 06/05/2021 15:32 PM (GMT+7)
Chiều nay (6/5), đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ Nhật Cường. Anh trai Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường bị đề nghị đến 8 năm tù.
Bình luận 0

Clip Bùi Quốc Việt nói sốc sau khi nghe mức án VKS đề nghị với mình.

Cụ thể, đại diện VKSND TP.Hà Nội nêu quan điểm, có cơ sở nhận định cáo trạng VKSND Tối cao truy tố các bị cáo trong vụ Nhật Cường là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

VKS đề nghị Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo mức án như sau:

Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường)) từ 9 đến 10 năm tù tội "Buôn lậu", 5 đến 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp từ 14 đến 16 năm tù;

Clip: Anh trai Bùi Quang Huy sợ chấp hành xong án thì không gặp được mẹ - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị đề nghị đến 16 năm tù cho 2 tội danh.

Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) từ 15 đến 16 năm tù tội "Buôn lậu";

Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường) từ 13 đến 14 năm tù tội "Buôn lậu";

Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên Công ty Nhật Cường) từ 9 đến 10 năm tù tội tội "Buôn lậu";

Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, la động tự do) từ 12 đến 13 năm tù tội "Buôn lậu";

Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc) từ 7 đến 8 năm tù tội "Buôn lậu";

Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc) từ 7 đến 8 năm tù tội "Buôn lậu";

Clip: Anh trai Bùi Quang Huy sợ chấp hành xong án thì không gặp được mẹ - Ảnh 3.

Bị cáo Bùi Quốc Việt, anh trai Bùi Quang Huy bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù tội "Buôn lậu".

Ngô Đức Tùng (SN 1991, lao động tự do) từ 3 đến 4 năm tù tội "Buôn lậu";

Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) từ 7 đến 8 năm tù tội "Buôn lậu";

Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường) từ 7 đến 8 năm tù tội "Buôn lậu";

Phạm Văn Hiệp (SN 1970, lao động tự do) từ 12 đến 13 năm tù, tổng hợp hình phạt thành 15 đến 16 năm tội "Buôn lậu";

Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên Công ty Nhật Cường) từ 7 đến 8 năm tù tội "Buôn lậu";

Đỗ Văn Dũng (SN 1973, lao động tự do) từ 7 đến 8 năm tù tội "Buôn lậu";

Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) từ 4 đến 5 năm tù tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Tự bào chữa sau khi VKS đề nghị mức án, anh trai Bùi Quang Huy là Bùi Quốc Việt trình bày bản thân rất sốc khi nghe mức án mình bị đề nghị.

Theo Bùi Quốc Việt, nếu bị cáo này không phải là anh ruột của chủ Công ty Nhật Cường thì công ty đã đuổi việc từ lâu vì Việt đến công ty làm việc ít, ăn chơi.

Với mức án mà VKS đề nghị đến 8 năm tù, theo bị cáo này, mẹ đẻ năm nay đã gần 80 tuổi nên Bùi Quốc Việt sợ nếu có chấp hành án xong, ra tù thì không gặp được mẹ.

Theo cáo trạng, Việt làm việc tại Công ty Nhật Cường từ năm 2009 đến tháng 5/2019, biết rõ Công ty Nhật Cường kinh doanh buôn bán, sửa chữa điện thoại.

Bùi Quốc Việt được giao nhiệm vụ hàng ngày đi lấy tiền bán hàng ở các cửa hàng mang về giao cho thủ quỹ Công ty Nhật Cường hoặc mang nộp vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Nguyễn Bảo Ngọc.

Ngoài nhiệm vụ đi thu tiền của các cửa hàng, khi Lư bận, khong đi nhận hàng được sẽ thông báo và nhờ Việt đi nhận hàng do các đường dây vận chuyển giao, sau đó đưa hàng về kho của Công ty Nhật Cường.

Tài liệu điều tra xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2019, Việt đã trực tiếp đi nhận hàng do đường dây vận chuyển Hùng HP giao, sau đó đưa về kho của Công ty Nhật Cường tổng số 1.475 chiếc điện thoại hiệu Iphone và 49 chiếc Ipad của hãng Apple, tổng trị giá hơn 7,4 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem