Cô gái trẻ 22 tuổi tự cưa cụt tay để đòi 27 tỷ đồng bảo hiểm

Chủ nhật, ngày 13/09/2020 20:30 PM (GMT+7)
Julija Adlesic, 22 tuổi ở Slovenia nói với các bác sĩ rằng cô vô tình đứt lìa bàn tay khi đang cắt tỉa cây, nhưng một tòa án cho rằng cô cố tình cưa cụt tay mình để trục lợi 5 hợp đồng bảo hiểm.
Bình luận 0
Cô gái trẻ 22 tuổi tự cưa cụt tay để đòi 27 tỷ đồng bảo hiểm - Ảnh 1.

Julija Adlesic, 22 tuổi xuất hiện tại tòa

Một tòa án tại thủ đô Ljubljana của Slovenia vừa tuyên án Julija Adlesic, cô gái trẻ 22 tuổi 2 năm tù sau khi kết luận, cô này đã tự dùng cưa để cưa đứt cổ tay nhằm trục lợi 1,16 triệu USD tiền bảo hiểm (khoảng 27 tỷ đồng).

Theo đó, Julija đã mua 5 hợp đồng bảo hiềm trước khi đến bệnh viện vì cổ tay bị đứt lìa. Adlesic tuyên bố, cô bị thương khi cưa cành cây và đòi tổng cộng 1,16 triệu USD tiền bảo hiểm.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng phát hiện cô gái trẻ và bạn trai 30 tuổi đã tìm kiếm thông tin trên mạng về tay giả trước ngày xảy ra sự cố. Họ cũng phát hiện Julija đang ngập sâu trong nợ nần và đang tiến hành thủ tục phá sản. Julija và bạn trai bị bắt giữ năm 2019.

Ra hầu tòa tuần này, Julija vẫn khẳng định mình vô tội. “Không ai muốn bị tàn tật cả. Tuổi thanh xuân của tôi đã bị hủy hoại. Tôi đã bị cụt tay khi mới 20 tuổi. Chỉ tôi biết chuyện đã xảy ra như thế nào", Julija nói.

Cô gái trẻ 22 tuổi tự cưa cụt tay để đòi 27 tỷ đồng bảo hiểm - Ảnh 2.

Cô gái dùng khăn vải che lại bàn tay bị đứt của mình tại tòa.

Nhưng tòa án cho rằng, cô gái trẻ và bạn trai đã cố tình để bàn tay bị đứt lìa ở nhà thay vì mang nó đến bệnh viện để đảm bảo bị thương tật vĩnh viễn nhằm trục lợi bảo hiểm. Cô gái trẻ bị kết án 2 năm tù còn bạn trai cô lĩnh án 3 năm. Người cha 66 tuổi của bạn trai Julija cũng nhận bản án một năm tù treo và hai năm quản chế vì tham gia vào kế hoạch này.


Minh Nhật (Mirror)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem