Cơ quan điều tra chưa nói lý do bắt Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam

Ngọc Lương Thứ ba, ngày 29/07/2014 18:30 PM (GMT+7)
Nguồn tin của Dân việt cho hay, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã bắt ông Phạm Công Danh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB). 
Bình luận 0

Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa lên tiếng chính thức về vụ việc bắt ông Phạm Công Danh để điều tra về hành vi sai phạm gì.

Trước đó báo chí đã phản ánh chuyện VNCB thuê trụ sở để làm văn phòng trong vòng 40 năm với chi phí phải trả tiền thuê mặt bằng hơn 1.056 tỷ đồng.

Một điều rất bất thường là số tiền thuê trụ sở này được ngân hàng ứng trả trước hơn 1.021 tỷ đồng ngay sau khi ký hợp đồng, gần bằng tổng số tiền phải trả thuê trụ sở trong 40 năm.

img

Trước đó ông Phạm Công Danh có công văn gửi xin ý kiến các cổ đông của VNCB để thương lượng các điều khoản để ký hợp đồng hợp tác (hợp đồng thuê) với Công ty TNHH MTV TM và DV Hương Việt sử dụng mặt bằng vào mục đích đặt văn phòng làm việc tại địa chỉ 816 Sư Vạn Hạnh, P12, Q.10, TP.HCM với diện tích mặt bằng hợp tác là 8.357m2 (gồm đất trống 3.135m2 + diện tích sàn sử dụng là 5.222m2).

VNCB hiện nay có vốn điều lệ hơn 7.500 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem