Có vốn, có nhà vững chãi

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 13/08/2014 08:06 AM (GMT+7)
Không chỉ được vay vốn sản xuất, hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo ở Trà Vinh đã có nhà ở vững chãi từ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH.
Bình luận 0

Ông Dương Huy Phong - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Trà Vinh khẳng định, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể, Ngân hàng CSXH tỉnh đã thực hiện tốt các chương trình cho vay vốn, đặc biệt là vay vốn làm nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ.

Có nhà rồi, lo làm ăn thôi

“Gia đình tôi nghèo, không có tiền sửa chữa nên ngôi nhà lợp lá bị xiêu vẹo, các cây cột bị mối ăn, trời mưa là dột. Từ vốn vay theo Quyết định 167, gia đình tôi cố gắng đi làm thuê, góp thêm vài triệu đồng để căn nhà thêm khang trang như thế này. Từ khi có nhà mới, gia đình tôi yên tâm tập trung sản xuất, giờ đã thoát nghèo rồi” – bà Mun Thị Cuội, ngụ ở ấp Bàu Sơn, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, vui mừng chia sẻ với chúng tôi.

Còn ông Thạch Sam ngụ cùng ấp với bà Cuội cũng không giấu được niềm vui: “Trước đây, gia đình tôi nghèo lắm mấy chú ơi. Vợ chồng tôi có 3 đứa con đang đi học nhưng không có đất sản xuất, ai mướn làm gì thì làm nấy. Năm 2009, được Nhà nước hỗ trợ vay vốn, nhờ đó mà gia đình tôi xây được căn nhà tường che mưa che nắng. Giờ chỉ còn lo làm ăn thôi”.

Ông Kim Phinh - Phó Chủ tịch UBND xã Đa Lộc cho biết: “Thấy được tầm quan trọng của Quyết định 167, để tạo điều kiện cho nhân dân ổn định cuộc sống, chúng tôi đã thường xuyên đến từng hộ, từng ấp tìm hiểu đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Từ đó, lựa chọn những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhất để lập danh sách đề nghị”.

Theo ông Phinh, Châu Thành là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Nhờ nhiều chương trình hỗ trợ của Nhà nước, trong đó nổi bật là sự hỗ trợ theo Quyết định 167, đời sống nhân dân dần được cải thiện, số hộ thoát nghèo ngày càng tăng. Đến nay, toàn huyện có 4.641 hộ được Ngân hàng CSXH cho vay tiền làm nhà, với tổng dư nợ 37.114 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

100% hộ sử dụng vốn vay hiệu quả

Ông Dương Huy Phong - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Trà Vinh cho hay: “Khi nhận được số vốn từ tuyến trên chuyển về, chúng tôi đã nhanh chóng tham mưu cho UBND tỉnh Trà Vinh ký quyết định phân bổ về các huyện. Phòng giao dịch các huyện sẽ có nhiệm vụ phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn đi thực tế kiểm tra số hộ dân cần được hỗ trợ để thống kê, báo cáo. Sau đó, mời bà con đến UBND xã, thị trấn để làm thủ tục nhận vốn vay”.



Bà Mun Thị Cuội
    
Từ khi có nhà mới,  gia đình tôi tập trung sản xuất, giờ đã thoát nghèo rồi”.

 
“Nhờ phòng giao dịch của ngân hàng tại các địa phương phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đoàn thể, trong đó có Hội ND trong khâu lựa chọn, bình xét các đối tượng được thụ hưởng nên hiệu quả sử dụng nguồn vốn đạt rất cao. Cụ thể, qua công tác kiểm tra, giám sát các phòng giao dịch cho thấy, 100% hộ vay đều sử dụng đúng mục đích nguồn vốn. Những hộ được thụ hưởng chí thú làm ăn nên nhanh chóng thoát nghèo” – ông Phong cho biết thêm.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Phong nhấn mạnh rằng: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, Ban Dân tộc tỉnh và các hội đoàn thể cho ND vay vốn; lồng ghép vốn vay với các chương trình khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, bồi dưỡng kiến thức sản xuất, kinh doanh cho người vay vốn. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách có liên quan để giúp người dân hiểu đúng và sử dụng vốn vay có hiệu quả hơn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem