Con trai phóng hỏa khiến cha bị bỏng nặng

Thứ hai, ngày 14/09/2020 11:10 AM (GMT+7)
Sau cuộc cãi vã, Nguyễn Mến Em (30 tuổi) đổ xăng ra sàn nhà, châm lửa đốt khiến cha bị bỏng với tỷ lệ 71%.
Bình luận 0

Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, vừa cho gia đình bảo lĩnh tại ngoại đối với Nguyễn Mến Em (30 tuổi, người địa phương).

Mến Em bị cáo buộc là người đổ xăng châm lửa đốt khiến cha bỏng nặng.

Con trai phóng hỏa khiến cha bị bỏng nặng - Ảnh 1.

Nguyễn Mến Em. Ảnh: Anh Minh.

Theo kết quả điều tra, chiều 11/9, Mến Em đi nhậu về rồi xảy ra cự cãi với cha là ông Nguyễn Văn Lượm (67 tuổi).

Sau đó, thanh niên này đổ xăng ra sàn nhà và châm lửa. Vụ cháy khiến ông Lượm bỏng nặng.

Người thân đã dập lửa, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng xăng toàn thân với tỷ lệ 71%.

Nạn nhân sau đó được chuyến đến điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Mến Em khai hay bị cha chửi mắng. Hôm xảy ra sự việc, anh ta uống bia nên gây ra vụ việc.

Minh Anh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem