Hà Nội sắp xếp đơn vị hành chính, công an cấp huyện, xã sẽ chủ động điều chỉnh thông tin cho người dân

Bách Thuận Thứ năm, ngày 05/12/2024 19:08 PM (GMT+7)
Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, khi Hà Nội sắp xếp đơn vị hành chính, người dân không phải đến cơ quan nhà nước để điều chỉnh thông tin liên quan, công an cấp huyện, cấp xã sẽ chủ động điều chỉnh.
Bình luận 0

Chiều nay (5/12), Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 của TP.Hà Nội.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh đã quán triệt Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP.Hà Nội, giai đoạn 2023-2025 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025).

Theo đó, khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành, TP.Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 17 huyện, 12 quận và 1 thị xã; 526 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 345 xã, 160 phường và 21 thị trấn (không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 53 đơn vị hành chính cấp xã so với hiện tại).

Ông Trần Đình Cảnh cũng triển khai Kế hoạch số 345/KH-UBND tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP.Hà Nội, giai đoạn 2023-2025.

Hà Nội sắp xếp đơn vị hành chính, Công an cấp huyện, xã sẽ chủ động điều chỉnh thông tin cho người dân - Ảnh 1.

Công an cấp huyện, xã ở Hà Nội sẽ chủ động điều chỉnh thông tin, hồ sơ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tàng thư căn cước, tàng thư cư trú để phục vụ người dân. Ảnh: TP.HN

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, đơn vị này sẽ có hướng dẫn chuyển cán bộ, công chức cấp xã lên công chức nhà nước…

Về vấn đề quản lý cư trú, điều chỉnh cập nhật thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Hải Trung cho biết, người dân không phải đến cơ quan nhà nước để điều chỉnh thông tin liên quan đến đổi địa giới hành chính.

Công an cấp huyện, cấp xã sẽ chủ động điều chỉnh thông tin, hồ sơ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tàng thư căn cước, tàng thư cư trú để phục vụ người dân khai thác, sử dụng. Với việc cấp, đổi thẻ căn cước, khi công dân có yêu cầu thì công an sẽ tổ chức cấp, đổi và việc này hoàn toàn miễn phí.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cũng cho biết, sẽ không thu các loại lệ phí khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Hà Nội sắp xếp đơn vị hành chính, Công an cấp huyện, xã sẽ chủ động điều chỉnh thông tin cho người dân - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội lưu ý các đơn vị nguyên tắc được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất là hạn chế đối đa sự ảnh hưởng đối với đời sống, sinh hoạt bình thường của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: TP.HN

Liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị các Bí thư cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính trên tinh thần hết sức chủ động; tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng và nắm bắt dư luận xã hội.

Cùng với đó phải chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội, trong quá trình sắp xếp, bố trí cán bộ phải làm theo kế hoạch, lộ trình và làm tốt công tác tư tưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy cho biết, TP.Hà Nội là địa phương có số lượng sắp xếp đơn vị hành chính lớn nhất cả nước, sắp xếp đơn vị cấp xã nhiều nhất, điều này thể hiện cố gắng, quyết tâm lớn của cấp ủy, chính quyền và người dân Thủ đô.

Bà Thuỷ lưu ý, mặc dù Hà Nội đã có kinh nghiệm trong triển khai sắp xếp đơn vị hành chính trước đây, nhiên, khi thực hiện, sẽ phát sinh các vấn đề chưa đề cập hết, vì vậy đề nghị thành phố, các sở, ngành tổng hợp, thống kê để hướng dẫn các đơn vị triển khai…

Nhấn mạnh yếu tố chuyển đổi số khi thành phố sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, khi đã có hướng dẫn đầy đủ, tư tưởng, nhận thức thông suốt thì tin tưởng hành động sẽ thành công.

Ông Trần Sỹ Thanh đề nghị các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đặc biệt lưu tâm đến ứng dụng chuyển đổi số và mức độ chuyển đổi số ở từng lĩnh vực khác nhau.

Người đứng đầu UBND TP.Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị nguyên tắc được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất là hạn chế đối đa sự ảnh hưởng đối với đời sống, sinh hoạt bình thường của người dân, doanh nghiệp; nếu có phát sinh vướng mắc, phải có phương án giải quyết ngay, không được ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem