Công Vinh, Thủy Tiên: Kiện người vu khống ăn chặn tiền từ thiện "dù là CEO hay doanh nhân"

Thúy Vi Thứ sáu, ngày 17/09/2021 16:26 PM (GMT+7)
Sau khi livestream 18.000 trang sao kê hơn 177 tỷ từ thiện miền Trung, Công Vinh tuyên bố đã có đơn kiện người vu khống để cơ quan luật pháp xử lý.
Bình luận 0

Giữ đúng lời hứa, 15 giờ ngày 17.9, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã phát livestream tại ngân hàng để nhận chứng từ sao kê và minh bạch các giấy tờ liên quan.

img

Bên cạnh hai nhân vật chính, buổi livestream với sự góp mặt của luật sư, đại diện ngân hàng, các cơ quan báo chí đã đạt hơn 2,2 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt yêu thích cùng bình luận.

Sau khi kết thúc livestream, Thủy Tiên sẽ công khai 18.000 trang sao kê số tài khoản đuôi 746 lên mạng xã hội, làm rõ 3 giai đoạn sao kê:

img

Giai đoạn 1: Trước khi kêu gọi từ thiện (từ ngày 8/10 tới 12/10): có sẵn 272.547.831 đồng trong tài khoản.

img

Giai đoạn 2: Từ khi kêu gọi từ thiện đến khi kết thúc chuyến từ thiện (từ ngày 13/10 đến 23/11): Số dư đầu kỳ là 272.547.831 đồng, số dư cuối kỳ là 177.520.497.816 đồng.

img

Giai đoạn 3: Sau khi kết thúc từ thiện (từ ngày 23/11 đến 24/2): Số dư 4.464.298 đồng, trong đó có tiền lãi ngân hàng trả cho 177 tỷ đồng. Về giai đoạn này, Công Vinh giải thích để làm rõ tin đồn sau khi kết thúc từ thiện, tài khoản vẫn mở và nhận tiền. Thay mặt bà xã, cầu thủ xứ Nghệ cho biết số tiền hơn 4 triệu này sẽ được vợ chồng anh để dành cho chuyến từ thiện tiếp theo.

Bên cạnh đó, về việc trên internet có lan truyền tin nhắn có người gửi tiền cho tài khoản Thủy Tiên số đuôi 812. Công Vinh chia sẻ đây là tài khoản dùng cho những giao dịch đi chợ của bà xã, không hề liên quan đến tài khoản kêu gọi miền Trung. “Chúng tôi in sao kê tài khoản từ ngày 10/10/2020 cho đến 10/4/2021, tức là sau 6 tháng kết thúc từ thiện. Tôi khẳng định không có bất kỳ một giao dịch hay nhận bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến từ thiện miền Trung được gửi vào số tài khoản này”, Công Vinh nhấn mạnh.

img

Bên cạnh đó, Công Vinh bức xúc cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi bị “đập”, nhận nhiều tin bịa đặt trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, uy tín hai vợ chồng và tình hình kinh tế. Với quyền công dân của mình, vợ chồng chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật để bảo vệ quyền chính đáng hợp pháp của hai vợ chồng. Ngày hôm nay, những giấy tờ sao kê này sẽ là bằng chứng để chúng tôi gửi đến cơ quan chức năng. Tôi tin không một nhân vật nào đứng trên pháp luật, dù là doanh nhân hay CEO nào đó. Chúng tôi cũng đã có đơn kiện những người vu khống để cơ quan luật pháp có chế tài xử lý", Công Vinh chốt lại buổi livestream. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem