Cục diện bảng A World Cup 2022: 3 đội tranh 2 vé

Minh Hoàng Thứ hai, ngày 28/11/2022 12:40 PM (GMT+7)
Trước lượt trận cuối cùng bảng A World Cup 2022, cả Hà Lan, Ecuador và Senegal vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp.
Bình luận 0

Cục diện bảng A World Cup 2022

Sau 2 lượt trận đã qua ở bảng A World Cup 2022, Hà Lan đang dẫn đầu với 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng (+2), số bàn thắng ghi được, thành tích đối đầu như Ecuador nhưng đứng trên vì hơn điểm fair-play. Senegal đứng thứ 3 với hiệu số 0, còn Qatar bét bảng khi chưa có điểm nào và đã chính thức bị loại.

Ở lượt trận cuối cùng vào tối 29/11, Ecuador đối đầu Senegal, còn Hà Lan chỉ phải gặp Qatar.

Theo quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA), khi có từ 2 đội tuyển trở lên bằng điểm nhau ở vòng bảng World Cup, chỉ số phụ đầu tiên được xét đến là hiệu số bàn thắng bại trong tất cả các trận vòng bảng. Kế đến là số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận vòng bảng.

Cục diện bảng A World Cup 2022 trước lượt trận cuối cùng - Ảnh 1.

Hà Lan (áo cam) và Ecuador đang nắm lợi thế hơn so với Senegal. Ảnh: Getty.

Chỉ số phụ thứ 3 được xét đến là thành tích đối đầu giữa các đội tuyển. Thứ 4 là hiệu số bàn thắng bại trong các cuộc đối đầu giữa những đội tuyển bằng điểm số. Thứ 5 là số bàn thắng ghi được trong các cuộc đối đầu giữa những đội tuyển bằng điểm số.

Thứ 6 là điểm fair-play. Cụ thể, đội tuyển nào nhận 1 thẻ vàng bị trừ 1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp (thẻ vàng thứ 2) bị trừ 3 điểm), thẻ đỏ trực tiếp trừ 4 điểm, thẻ vàng và thẻ đỏ trực tiếp trừ 5 điểm. Nếu tất cả các chỉ số phụ kể trên vẫn ngang nhau, các đội tuyển sẽ phải bốc thăm may rủi để xác định vé đi tiếp.

Trải qua 2 lượt trận, chỉ số fair-play của Hà Lan đang là -1, của Ecuador là -3, của Senegal là -5 và của Qatar là -7.

Các kịch bản ở lượt trận cuối cùng ở bảng A sẽ diễn ra như sau:

Nếu Hà Lan hòa hoặc thắng Qatar, họ sẽ chắc chắn giành vé đi tiếp.

Nếu Hà Lan thua Qatar với cách biệt 1 bàn, Ecuador thua Senegal với cách biệt 2 bàn trở lên, Hà Lan và Senegal sẽ đi tiếp.

Nếu Hà Lan thua Qatar với cách biệt từ 3 bàn trở lên, còn Ecuador và Senegal hòa nhau, Hà Lan sẽ bị loại, còn Ecuador và Senegal vào vòng 1/8.

Nếu Ecuador hòa hoặc thắng Senegal, họ sẽ chắc chắn đi tiếp.

Nếu Ecuador thua Senegal và Hà Lan giành tối thiểu 1 điểm trước Qatar, đại diện Nam Mỹ sẽ bị loại.

Nếu Ecuador thua Senegal với cách biệt 1 bàn và Hà Lan để thua Qatar với cách biệt 2 bàn trở lên, Ecuadro và Senegal sẽ đi tiếp.

Nếu Senegal đánh bại Ecuador, họ sẽ có vé đi tiếp.

Nếu Senegal hòa Ecuador, họ chỉ có thể đi tiếp trong trường hợp Hà Lan để thua Qatar với cách biệt từ 3 bàn trở lên.

Cục diện bảng A World Cup 2022 trước lượt trận cuối cùng - Ảnh 2.

Thứ hạng các đội bảng A sau 2 lượt trận. Ảnh: Flashscore.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem