Nhà báo Lưu Quang Định: Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội làm chúng ta lắng đọng, thêm yêu Thủ đô

Nguyễn Đức - Trịnh Trọng Thứ tư, ngày 11/10/2023 07:31 AM (GMT+7)
Nhà báo Lưu Quang Định cho rằng, ý nghĩa lớn nhất của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội là làm cho chúng ta lắng đọng lại và thêm yêu một Hà Nội thân thuộc.
Bình luận 0

Sáng 17/10/2023, Ban tổ chức Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" lần II sẽ tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc tham dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội. Buổi lễ trao giải được tổ chức tại phòng họp tầng 13, Báo Nông thôn Ngày nay, địa chỉ Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trước lễ trao giải, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II năm 2023.

Nhà báo Lưu Quang Định: Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội làm chúng ta lắng đọng, thêm yêu Thủ đô. Video: Trọng Trinh

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức thành công đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng độc giả, người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc và cả ở nước ngoài. Thưa ông, động lực nào để Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tiếp tục phát động Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần II?

Năm ngoái, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần I, quả thực chúng tôi rất bất ngờ về sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc đối với đề tài này.

Đối với Hà Nội, dù mọi người ở bất cứ vùng quê nào nhưng nếu như sinh sống ở Hà Nội đều có những gắn bó và đặc biệt rất yêu Hà Nội. Khi chúng tôi nêu ra vấn đề về ký ức Hà Nội, mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ I tổ chức năm 2022 chúng tôi đã nhận được hơn 700 bài viết của độc giả, với 108 tác phẩm chất lượng được đăng tải trên chuyên mục Hà Nội Hôm nay/Báo Điện tử Dân Việt. Mọi người hưởng ứng cuộc thi này rất tốt. Cũng bởi vậy, đây chính là động lực để chúng tôi tổ chức Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II năm 2023.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần II được tổ chức hướng độc giả đến những giá trị tốt đẹp nào, thưa ông?

Hà Nội là trái tim của cả nước. Những người dân ở các vùng quê khác nhau, khi đến Hà Nội đều có những gắn bó yêu thương, cùng một nhịp đập trái tim với Hà Nội. Những người đã sinh sống ở Hà Nội, khi đi xa, càng nhớ về Thủ đô. 

Nhà báo Lưu Quang Định: Nhiều cụ già, em học sinh hào hứng tham gia Cuộc thi ký ức Hà Nội - Ảnh 1.

Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II năm 2023. Ảnh: Lê Hiếu.

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi chúng ta bận rộn, thiếu một chút lắng đọng để nhớ về Hà Nội, nghĩ về Hà Nội. Có những điều nhỏ nhặt, chúng ta tưởng như không để ý nhưng nếu như mọi người lắng đọng lại, nhìn xung quanh, suy nghĩ thì có thể thấy Hà Nội rất đẹp, có những chi tiết, sản vật, địa điểm, không gian, thời gian rất đỗi thân thương đối với mỗi người. 

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội cũng như nhiều hoạt động khác của các cơ quan báo chí làm cho chúng ta lắng đọng lại và thêm yêu một Hà Nội thân thuộc đối với mỗi chúng ta. Tôi nghĩ, đó là ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi.

Trên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt cũng có chuyên mục Hà Nội hôm nay. Ở đó dành riêng để tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Thành ủy và chính quyền TP.Hà Nội, đời sống nhân dân ở các quận, huyện, các ngành, biểu dương các công dân ưu tú của Hà Nội trên mọi lĩnh vực. Và cuộc thi này cũng là góp thêm những tác phẩm, bài báo, góc nhìn, suy nghĩ, tâm sự niềm vui nỗi buồn của bạn đọc trên khắp mọi miền.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, nội dung các bài viết thể hiện về tình yêu Hà Nội năm nay có gì mới hơn so với Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ I, thưa ông?

Cuộc thi năm nay, quy mô được mở rộng hơn, các đề tài phong phú hơn. Theo báo cáo của Ban tổ chức cuộc thi, số lượng bài thi gửi về gấp đôi so với cuộc thi năm ngoái. Sau hơn 4 tháng phát động Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" lần II, chúng tôi đã nhận được hơn 1.000 bài viết của độc giả gửi về tham dự. Trong số đó, hàng trăm tác phẩm chất lượng đã được đăng tải trên chuyên mục Hà Nội Hôm nay/Báo Điện tử Dân Việt.

Ban giám khảo của chúng tôi cũng mở rộng hơn, với những con người đang sống ở Hà Nội, rất am hiểu và yêu Hà Nội và có uy tín trong xã hội. 

Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi là Nhà thơ Trần Đăng Khoa; Nhà sử học Dương Trung Quốc, một người con của Hà Nội, rất hiểu biết, gắn bó với văn hóa của Hà Nội; Nhà báo Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới - cơ quan của Thành ủy Hà Nội. Rồi Nhà Hà Nội học Nguyễn Ngọc Tiến người vừa nhận danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú Thủ đô 2023; đại diện Hội Nhà báo Việt Nam là PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng, đại diện Sở TT&TT Hà Nội là Trưởng phòng Quản lý Báo chí Xuất bản Truyền Thông Nguyễn Thị Dung. 

Nhà báo Lưu Quang Định: Nhiều cụ già, em học sinh hào hứng tham gia Cuộc thi ký ức Hà Nội - Ảnh 3.

Vẻ đẹp của tháp Rùa Hồ Gươm, một trong những địa danh du khách thường xuyên tham quan khi đến Hà Nội. Ảnh: Duy Huy.

Chính vì công tác tổ chức được làm bài bản, kỹ lưỡng hơn cho nên số lượng các bài dự thi lớn hơn, tăng gần gấp đôi. Đề tài cũng khá phong phú, muôn hình vạn trạng, có những người viết về khó khăn gian khổ khi ở khu tập thể, mọi người phải nuôi lợn ở trên tầng. Nội dung trong bài thể hiện cảm xúc, xúc động mặc dù đó là thời bao cấp từ mấy chục năm trước.

Hay như câu chuyện của tác giả viết về ký ức vùng ven Hà Nội, những làng mạc, vườn cây, cánh đồng lúa hiện nay không còn nữa. Những ký ức của những người ở xa quê, càng xa họ càng nhớ về Hà Nội.

Rồi có những tác giả viết về giao thông của Hà Nội những năm thập niên 90, thời điểm chưa có kẹt xe, chưa có nhiều khói bụi, ô nhiễm. Đó là những ký ức rất đẹp làm cho chúng ta nhớ về Hà Nội, ai cũng nâng niu trong ký ức của mình, nhìn lại để thấy chúng ta đã cùng Thủ đô nỗ lực phát triển thế nào theo thời gian. 

Có thể thấy, các tác giả tham gia Cuộc thi Ký ức Hà Nội năm nay đa dạng hơn, có những tác phẩm chất lượng hơn cuộc thi lần thứ nhất, phải vậy không thưa ông?

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần II tốt hơn cuộc thi lần I không chỉ về số lượng mà còn cả về chất lượng các bài dự thi. Rồi sự phong phú của những người dự thi, có cả những cụ già, những em học sinh còn đang cắp sách đến trường, họ cũng hào hứng tham dự cuộc thi. Tất cả những điều này đã làm nên chất lượng của cuộc thi.

Thành viên Ban giám khảo đều đánh giá cao nội dung các tác phẩm gửi về, trong đó có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao khi viết về Hà Nội, về văn hóa, con người, nét ẩm thực, không gian sống, đặc biệt có nhiều câu chuyện về người bà, người mẹ gánh hàng rong bán dạo trên phố được các tác giả thể hiện một cách xúc động, chan chứa cảm xúc…

Nhà báo Lưu Quang Định: Nhiều cụ già, em học sinh hào hứng tham gia Cuộc thi ký ức Hà Nội - Ảnh 4.

Nhà báo Lưu Quang Định (ở giữa) cho hay, dù mọi người ở bất cứ vùng quê nào nhưng nếu như sinh sống ở Hà Nội đều có những gắn bó và đặc biệt rất yêu Hà Nội… Ảnh: Lê Hiếu

Vừa qua, tôi có trao đổi với Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Trưởng Ban giám khảo. Ông rất ấn tượng về số lượng tác phẩm gửi về dự thi, mặc dù thời gian phát động chỉ khoảng hơn 4 tháng nhưng có hơn 1.000 tác phẩm dự thi, đây là một con số cho thấy cuộc thi có sự lan tỏa một cách mạnh mẽ trong lòng dân.

Trưởng Ban Giám khảo cũng nhận xét, Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội được tổ chức như viết nên một trang sử mới. Một trang sử rất đẹp với những dấu tích còn lẩn khuất trong lòng dân. Chính người dân sẽ cung cấp cho chúng ta những tư liệu quý giá, để tất cả mọi người hiểu thêm về Hà Nội, Thủ đô văn hiến.

Thưa ông, thành công của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần II có tạo sức ép cho Ban Tổ chức trong việc tổ chức các cuộc thi trong tương lai?

Sau 2 lần tổ chức cuộc thi có thể nói là tương đối thành công, sức ép đặt ra với chúng tôi phải làm sao nâng cấp, tổ chức những cuộc thi tiếp theo. Chúng tôi đang suy nghĩ, có thể là đề tài sẽ mở rộng hơn nữa. Nhưng cũng có thể viết về Hà Nội hôm nay, những vấn đề nóng bỏng, thời sự như việc quy hoạch, xây dựng các đô thị, sự phát triển hài hòa giữa công nghiệp và bảo tồn; duy trì những nét văn hóa Hà Nội; hướng tới một Hà Nội của tương lai…

Những ngày này người dân Hà Nội cũng như người dân trên cả nước đang chờ đợi thông tin về việc xây dựng các công trình mới, Hà Nội thành lập những quận mới, những thiết chế mới, làm sao để Hà Nội ngày càng phát triển hơn, xứng đáng là trái tim của cả nước. Và chúng tôi cũng mong muốn tổ chức cuộc thi kế tiếp sao cho xứng đáng với Hà Nội hơn nữa!

Trân trọng cảm ơn Nhà báo Lưu Quang Định!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem