Cựu Bí thư Đồng Nai sẽ bị kỷ luật mức nào khi vi phạm được Bộ Chính trị báo cáo ra Trung ương?

PVCT Thứ ba, ngày 20/12/2022 08:48 AM (GMT+7)
Ngày mai (21/12) cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành sẽ hầu tòa trong vụ án AIC. Về Đảng, vi phạm của cựu Bí thư này sẽ được Bộ Chính trị báo cáo ra Ban Chấp hành Trung ương.
Bình luận 0

Tại phiên họp ngày 16/12, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm. Sau khi xem xét trường hợp của ông Trần Đình Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật  đối với ông Trần Đình Thành.

Cựu Bí thư Đồng Nai sẽ bị kỷ luật mức nào khi vi phạm được Bộ Chính trị báo cáo ra Trung ương? - Ảnh 1.

Cựu Bí thư Đồng Nai sẽ bị kỷ luật mức nào khi vi phạm được Bộ Chính trị báo cáo ra Trung ương? Ảnh Đ.X

Trao đổi với Dân Việt, một nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, đối với cán bộ đảng viên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương hoặc nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, nếu có vi phạm, khuyết điểm phải kỷ luật bằng hình thức Khiển trách, Cảnh cáo thì Bộ Chính trị sẽ quyết định; còn vi phạm cần phải kỷ luật bằng hình thức Cách chức; Khai trừ thì Bộ Chính trị sẽ trình ra Trung ương xem xét, quyết định.

Trường hợp đảng viên vi phạm, đang bị các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý thì sẽ bị tổ chức Đảng xem xét, kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng. Như vậy, cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành sẽ đối diện với hình thức kỷ luật cao nhất của Đảng khi trình ra Ban Chấp hành Trung ương.

Thời gian qua đã có những cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý khi họ vi phạm pháp luật bị cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, bắt tạm giam như trường hợp ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Hải Dương; ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế…

Liên quan đến sai phạm của các cán bộ, đảng viên trong vụ án AIC xảy ra ở Đồng Nai, nhiều cựu quan chức cũng đã bị khai trừ khỏi Đảng như ông Đinh Quốc Thái, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; bà Bồ Ngọc Thu, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai; ông Phan Huy Anh Vũ, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai.

Trong vụ án AIC xảy ra ở Đồng Nai, ông Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái và Phan Huy Anh Vũ bị truy tố về tội Nhận hối lộ (số tiền nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng).

Tại một diễn biến liên quan đến vụ án, trước phiên xử, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Trần Đình Thành có buổi làm việc với luật sư và lập biên bản, gửi tới HĐXX vụ án. Biên bản thể hiện ông Thành cho rằng việc xét xử sẽ tốt hơn nếu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC có mặt tại tòa.

"Tôi kêu gọi bà Nhàn về đầu thú, có giải trình với tòa án để được hưởng khoan hồng của pháp luật", ông Thành trình bày tại biên bản.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ông cho biết, bản thân sinh ra và trưởng thành trong gia đình truyền thống cách mạng nhưng vì sự sơ suất nên: "Bất cẩn mắc phải lỗi lầm với Trung ương, với nhân dân và gia đình".

"Một đời công tác và cống hiến mà cuối đời phải đứng trước vành móng ngựa là sự trả giá quá đắt cho sai sót của mình. Tôi rất thấm và ân hận. Tôi mong các đồng chí còn công tác không mắc sai lầm như này. Tôi mong tòa án xét xử thấu đáo, toàn diện mà cho tôi hưởng chính sách khoan hồng", cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành trình bày.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem