Cựu đại sứ Mỹ cảnh báo TT Putin đang 'vứt bỏ' hai thập kỷ thành công với chiến dịch Ukraine

Lê Phương (Newsweek) Chủ nhật, ngày 01/01/2023 10:50 AM (GMT+7)
Theo cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang 'vứt bỏ' hai thập kỷ thành công với chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Bình luận 0
Cựu đại sứ Mỹ cảnh báo TT Putin đang 'vứt bỏ' hai thập kỷ thành công với chiến dịch Ukraine - Ảnh 1.

Hôm 31/12, ông McFaul cho biết Tổng thống Putin đang 'vứt bỏ' hai thập kỷ thành tựu với chiến dịch Ukraine. Ảnh: Getty

Nhận xét của ông McFaul được đưa ra hơn 10 tháng sau khi nhà lãnh đạo Nga phát động chiến dịch ở Ukraine. Moscow hy vọng giành chiến thắng nhanh chóng trước nước láng giềng Đông Âu, nhưng Kiev đã đáp lại bằng một nỗ lực phòng thủ mạnh mẽ hơn dự kiến, được hỗ trợ thêm bởi viện trợ quân sự và nhân đạo từ phương Tây.

Mặc dù có lực lượng hùng hậu, quân đội Nga đã gặp không ít khó khăn trong việc đạt được các mục tiêu quan trọng ở Ukraine. Giờ đây, Tổng thống Putin được cho là đang phải đối mặt với áp lực thay đổi tiến trình của cuộc chiến trong bối cảnh tổn thất ngày càng nhiều.

Ông McFaul, đại sứ Mỹ tại Nga từ năm 2012 đến 2014, đã đăng tải trên Twitter hôm 31/12 rằng chiến sự có thể gây ảnh hưởng đến ông Putin với tư cách là một nhà lãnh đạo.

Ông McFaul chỉ ra một số lĩnh vực mà Tổng thống Nga đã đạt được thành công trong suốt nhiệm kỳ của mình, bao gồm củng cố nền kinh tế của Moscow và những thành công quân sự trước đây, hiện có nguy cơ bị lu mờ bởi một thất bại ở Ukraine.

"Theo quan điểm của tôi, Tổng thống Putin đã có một vài thập kỷ tốt đẹp. Ông ấy củng cố quyền kiểm soát của mình ở trong nước, tạo ra tăng trưởng kinh tế, giành được sự tôn trọng ở nước ngoài và giành chiến thắng trong 4 chiến dịch - Chechnya, Georgia, Ukraine (2014) và Syria. Mặc dù vậy, trong năm 2022, ông ấy đã đi quá xa ở Ukraine và 'vứt bỏ' đi 2 thập kỷ thành công", ông viết trên Twitter.

Ông Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga năm 2000 và giữ vị trí này tới năm 2008. Từ năm 2008 - 2012, ông làm Thủ tướng Nga. Sau đó, ông tiếp tục làm Tổng thống Nga từ năm 2012 đến nay. Dưới sự dẫn dắt của ông, Nga ngày càng có sức ảnh hưởng trong chính trường quốc tế. Không chỉ vậy, Moscow cũng giành được một số chiến thắng trên chiến trường, bao gồm cả chiến dịch Ukraine vào năm 2014 dẫn đến việc sáp nhập Crimea.

Tuy nhiên ở thời điểm xung đột hiện tại, một số chuyên gia cho rằng Ukraine thậm chí có thể giành lại Crimea, về cơ bản là hủy hoại một trong những thành tựu quan trọng của Tổng thống Putin. Ngoài ra, chiến sự cũng gây thiệt hại cho nền kinh tế của Moscow, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh trừng phạt của phương Tây. 

Nhận xét của ông McFaul được đưa ra sau bài phát biểu đêm giao thừa của Tổng thống Putin, trong đó ông tiếp tục lên án phương Tây vì đã hỗ trợ Ukraine, nhưng bày tỏ sự lạc quan về tương lai của Nga, bất chấp những thách thức vẫn còn ở phía trước.

"Chúng tôi luôn biết, và hôm nay chúng tôi một lần nữa tin chắc rằng chủ quyền, độc lập, an toàn của nước Nga sẽ phụ thuộc vào chúng tôi, vào sức mạnh và ý chí của chúng tôi!", nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.

Nhiều quan chức Ukraine gợi ý rằng Nga có thể chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công khác vào đầu năm tới. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem