Cứu hai anh em ruột, cả ba chết đuối thương tâm

Trần Hiền Thứ hai, ngày 11/03/2019 20:55 PM (GMT+7)
Trong lúc bất cẩn, 2 anh em Quyết và Quý đã bị đuối nước. Thấy vậy, em Nội lao xuống cứu nhưng bất thành. Hậu quả, khiến cả 3 em tử vong.
Bình luận 0

Ngày 11.3, ông Võ Văn Quá - Chủ tịch UBND xã Dun (huyện Chư Sê, Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em học sinh tử vong.

Cụ thể, 3 em học sinh xấu số là em Siu Lan Quyết và Siu Lan Quý (hai anh em sinh đôi đều 5 tuổi, hiện đang là học sinh Trường Mẫu giáo Bằng Lăng), em Siu Nội (7 tuổi, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền).

Trước đó, vào khoảng 13h45 cùng ngày, sau khi  đi học về, một nhóm học sinh cùng trú tại làng Greo Pết (xã Dun) rủ nhau đi tắm tại một cái ao trong làng. Trong lúc bất cẩn, 2 anh em Quyết và Quý bị đuối nước. Thấy vậy, em Nội lao xuống cứu nhưng bất thành khiến 3 em đều bị đuối nước.

img

Gia đình đang tổ chức hậu sự cho các em học sinh.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 3 học sinh xấu số để gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND huyện Chư Sê cùng các ban ngành và UBND xã Dun đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các em học sinh xấu số.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem