Đà Lạt: Điều tra cháu bé 2 tuổi nghi bị bảo mẫu bạo hành chấn thương sọ não phải nhập viện

Văn Long Chủ nhật, ngày 17/07/2022 16:08 PM (GMT+7)
Cháu bé C.P.L (2 tuổi) được đưa vào Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng cấp cứu vì chấn thương sọ não, dập phổi nghi bị bảo mẫu bạo hành nên cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.
Bình luận 0

Ngày 17/7, Công an TP.Đà Lạt cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc cháu bé 2 tuổi nghi bị bảo mẫu bạo hành dẫn đến nhiều chấn thương nặng như chấn thương sọ não, dập phổi.

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 17/7, một người phụ nữ đã đưa cháu bé trong tình trạng hôn mê đến Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng và khai tên cháu là H.N.H.B. 

Đà Lạt: Điều tra cháu bé 2 tuổi nghi bị bảo mẫu bạo hành chấn thương sọ não phải nhập viện cấp  - Ảnh 1.

Cháu C.P.L nhập viện với tình trạng nguy kịch, chấn thương sọ não, dập phổi. Ảnh: CTV.

Sau đó, các y bác sĩ đã tiến hành khám và chẩn đoán cháu bé bị chấn thương sọ não, dập phổi. Bệnh viện Nhi Lâm Đồng đã chuyển ngay bé gái đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để được phẫu thuật cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, người phụ nữ đưa cháu bé đến thấy cháu trong tình trạng nguy kịch nên đã khai cháu tên C.P.L, con của chị C. Th. Th. (36 tuổi, quê Đắk Lắk), hiện đang làm việc ở TP.Cần Thơ. Người phụ nữ này cũng nhận là Huỳnh Thị Thanh Hằng, người nhận nuôi dưỡng cháu.

Đà Lạt: Điều tra cháu bé 2 tuổi nghi bị bảo mẫu bạo hành chấn thương sọ não phải nhập viện cấp  - Ảnh 2.

Cháu C.P.L đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình cấp cứu cho cháu C.P.L, các bác sĩ phát hiện nhiều vết bầm tím từ đầu đến chân, bị chấn thương sọ não, tụ máu não, dập phổi… Xác định những vết bầm tím trên là do có dấu hiệu bạo hành nên đã trình báo công an.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cháu C.P.L được gửi cho bảo mẫu Cao Thị Đào, làm việc tại Trường mầm non S.M (phường 9, TP.Đà Lạt). Tuy nhiên, gần đây do bảo mẫu Cao Thị Đào sửa nhà nên đã nhờ 2 cô Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi) và Vương Ngọc Thảo Vy (24 tuổi) trông coi, nuôi dưỡng cháu L. Sau đó, cô Hằng và Vy đã đưa cháu về một nhà trọ ở phường 12 (TP.Đà Lạt) để nuôi dưỡng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem