Đã tìm thấy máy bay trực thăng rơi, cả 3 phi công đều tử nạn

Mai Quốc Ấn - DV (tổng hợp) Thứ tư, ngày 19/10/2016 12:02 PM (GMT+7)
PV Dân Việt cho biết các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy xác máy bay trực thăng rơi tai khe Ba Quan (đoạn giữa Hang Mai và Thiền viện Viên Không) vào khoảng 12 giờ trưa nay (19.10).
Bình luận 0

16h30 chiều nay: Theo nguồn tin của Dân Việt, hiện đoàn xe đưa thi thể của 3 sĩ quan tử nạn đang trên đường về Nhà tang lễ Quân y 175 (TP.HCM) để thực hiện các nghi lễ.

img

Đoàn xe chở thi thể các sĩ quan tử nạn. Ảnh: Mai Quốc Ấn

16h chiều nay: Ông Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành thông tin với VNN, hộp đen của máy bay bị nạn đã được tìm thấy, niêm phong và bàn giao cho đơn vị điều tra xử lý.

Hiện tại, một nhóm cán bộ, chiến sĩ vẫn đang túc trực tại khu vực xác máy bay rơi để canh giữ hiện trường, trước khi bàn giao cho cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng.

15h15 chiều nay: Theo VNN, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể 3 phi công xuống chân núi. Bên dưới hàng chục đồng đội, người thân đón các anh. Nhiều người xúc động, bật khóc...

Nguồn tin của VNN cho biết, những người tìm được nơi máy bay rơi đầu tiên là dân bản địa. Trong bán kính khoảng 5m, vi trí máy bay rơi ở giữa sườn núi.

Một chiến sĩ trong Đại đội tìm đc máy bay rơi cho biết, toàn bộ Đại đội Công binh 46 của Bộ CHQS tỉnh BR-VT được huy động. Xung quanh vị trí máy bay rơi vỡ vụn là thi thể của 3 phi công.

Sau khi trực thăng phát hiện điểm rơi, và đánh dấu bằng pháo sáng. Một nhóm tìm kiếm đã tiến về điểm rơi, sau 45 phút là tiếp cận điểm máy bay rơi...

15h chiều nay: Theo Dân Trí, xe cứu thương được điều vào sát chân núi trong chùa Kim Liên, lực lượng chức năng cũng siết chặt hiện trường. Tất cả phóng viên không được tác nghiệp trong Sở chỉ huy cứu hộ cứu nạn đặt tại chùa.

Theo nguồn tin của PV Dân Trí, ngay khi thi thể các phi công được đưa xuống núi sẽ được chuyển thẳng về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam.

img

Lực lượng chức năng túc trực sẵn sàng tại hiện trường. Ảnh: Mai Quốc Ấn

Theo PV Dân Việt đang có mặt tại khu vực tìm kiếm máy bay trực thăng gặp nạn ở Bà Rịa - Vũng Tàu, địa điểm máy bay rơi nằm trong khu vực rừng nguyên sinh nên địa hình cây cối rậm rạp rất khó khăn cho việc vận chuyển. Nơi này cách đường khoảng hơn 20km.

Thông tin ban đầu cho biết cả 3 phi công trên máy bay đều đã hy sinh.

img

Xe cứu thương để chở thi thể các phi công gặp nan. Ảnh: Mai Quốc Ấn

Việc cứu hộ, đưa thi thể các phi công tử nạn xuống núi đang được tiến hành hết sức khẩn trương.

Tại chùa Kim Liên, người thân các nạn nhân đang ngóng đợi.

img

img

Các đoàn tìm kiếm máy bay trực thăng mất tích. Ảnh: Mai Quốc Ấn

Trong khi đó, cũng theo Dân Trí lúc 11h40 sáng nay (19.10), một tổ trinh sát cho biết đã nhìn thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng gặp nạn. Cả 3 phi công và giáo viên huấn luyện bay đều tử nạn, thi thể còn nguyên vẹn.

Lúc 11h55 sáng nay: Thượng tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Thành cho biết, nhóm cứu hộ phát hiện xác máy bay và thi thể 3 phi công ở khu vực núi Bao Quan. Toàn bộ lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tập trung về khu vực này để đưa 3 phi công xuống dưới.

img

Xác định vị trí máy bay rơi.

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng nay, hàng trăm chiến sĩ quân đội, dân quân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục chia làm 4 hướng cứu hộ 3 nạn nhân và thực thăng rơi vào sáng 18.10. Từ sáng sớm nay, hàng trăm người có mặt để triển khai nhiệm vụ tìm kiếm khu vực trực thăng rơi, nhiều người ăn vội hộp cơm để lên đường.

Ngoài lực lượng tìm kiếm chuyên nghiệp là quân đội trong đoàn tìm kiếm còn có người dân địa phương dẫn đường. Theo cán bộ trong đoàn tìm kiếm, đường lên vị trí nghi vấn máy bay rơi trên núi Dinh có địa hình rất hiểm trở, nhiều cây xanh bao phủ gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Trước đó, lúc 7h40 ngày 18.10, máy bay trực thăng EC130 số hiệu VN 8632  cất cánh từ sân bay Vũng Tàu để thực hiện bay huấn luyện.

Trên máy bay có ba sĩ quan gồm: đại úy Dương Lê Minh (giáo viên) cùng hai trung úy học viên là Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng. Đến 8h03 máy bay này mất liên lạc, vị trí mất liên lạc thể hiện trên tiêu đồ ở khu vực núi Dinh (thuộc địa bàn huyện Tân Thành và TP.Bà Rịa).

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đại tá Phạm Phú Ý, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - lập tức có mặt tại núi Dinh để chỉ huy việc tìm kiếm. Trong sáng và trưa 18.10, cơ quan chức năng huy động gần 200 lượt người tìm kiếm máy bay mất tích ở khu vực núi Dinh. Đồng thời, Công ty Trực thăng miền Nam (thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam) cũng đưa ba máy bay trực thăng đảo nhiều vòng trên núi để tìm tung tích máy bay mất tích VN 8632.

img

Nơi được xem khu vực máy bay rơi được cho nằm gần ngôi chùa trên núi Dinh. Ảnh: VNE

Đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định máy bay gặp nạn tại khe núi Ba Quang (nằm trong dãy núi Dinh, thuộc địa phận xã Tóc Tiên, H.Tân Thành). Sau đó, thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu, Quân chủng Phòng không - Không quân, Tổng công ty trực thăng VN có mặt tại khu vực gần vị trí máy bay gặp nạn chỉ huy việc cứu hộ cứu nạn.

Đến tối 18.10, dù xác định được vị trí máy gặp nạn nhưng do trời tối, thời tiết không thuận lợi nên công tác tìm kiếm tạm dừng đến sáng nay thì tiếp tục triển khai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem