Đại gia phố núi bầu Đức và "vua" thép vẫn kiếm bộn tiền từ nuôi heo, bò và trồng chuối

H.Anh Thứ năm, ngày 02/09/2021 11:54 AM (GMT+7)
Hoàng Anh Gia Lai của đại gia phố núi – bầu Đức bán trái cây và nuôi bò thu gần 100 tỷ đồng mỗi tháng. Trong khi đó, "vua" thép Trần Đình Long dù doanh thu và lợi nhuận từ nuôi heo, nuôi gà đang chững lại nhưng vẫn mang về 740 tỷ lợi nhuận nửa đầu năm.
Bình luận 0

Bầu Đức - đại gia phố núi trồng chuối, nuôi heo thu gần 100 tỷ đồng mỗi tháng

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) do đại gia phố núi là ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT, doanh thu nửa đầu năm của Tập đoàn ghi nhận 832 tỷ đồng, giảm mạnh so với doanh thu 1.483 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2020.

HAGL cho biết, trong năm 2021, doanh thu từ bán trái cây tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. Trong đó, doanh thu từ bán chuối đem lại nguồn thu tiền chính trong ngắn hạn do thời gian kiến thiết cơ bản ngắn, sản lượng thu hoạch cao, giá bán ổn định.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đã và đang chủ trương mở rộng hoạt động chăn nuôi heo và bò sinh sản. Trong tương lai, hoạt động chăn nuôi hứa hẹn mang lại doanh thu lớn và tạo dòng tiền cho HAGL.

Lợi nhuận sau thuế đạt 8,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 1.396 tỷ đồng.

Mặc dù có lãi trong nửa đầu năm 2021 nhưng Hoàng Anh Gia Lai của đại gia phố núi vẫn còn gánh nặng lỗ lũy kế 7.371 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có khoản thặng dư vốn cổ phần là 3.263 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 tự lập trước đó, Tập đoàn công bố doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 822 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng. 

Như vậy, lợi nhuận hợp nhất sau soát xét giảm hơn 50%.

Đại gia phố núi bầu Đức và "vua" thép kiếm được bao nhiêu tiền từ nuôi heo, nuôi bò và trồng chuối? - Ảnh 1.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - đại gia phố Núi thu về gần 100 tỷ từ nuôi bò và trái cây. (Ảnh: TN)

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong kỳ, Hoàng Anh Gia Lai đã bán hơn 28 triệu cổ phần HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai giảm tỷ lệ sở hữu từ 40,29% xuống còn 37,75%. Doanh thu tài chính tăng thêm 186 tỷ đồng nhờ khoản lãi từ giao dịch này.

Theo đó, cơ cấu doanh thu của Tập đoàn cũng biến động mạnh trong nửa đầu năm nay.

Cụ thể, doanh thu thuần bán trái cây giảm mạnh từ 1.209 tỷ đồng xuống chỉ còn khoảng 314 tỷ đồng, tương đương giảm ¾ so với cùng kỳ.

Cùng với đó, giá vốn bán trái câu cũng giảm quá nửa, từ mức 753 tỷ đồng xuống còn 269 tỷ đồng.

Trong kỳ này, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức xuất hiện doanh thu từ mảng bán heo, với gần 260 tỷ đồng, giá vốn tương ứng 149 tỷ đồng.

Như vậy, trồng hoa quả và nuôi heo, bầu Đức thu về tổng cộng 574 tỷ đồng, chiếm 71% tổng doanh thu của Hoàng Anh Gia Lai trong nửa đầu năm.

Đại gia phố núi bầu Đức và "vua" thép kiếm được bao nhiêu tiền từ nuôi heo, nuôi bò và trồng chuối? - Ảnh 3.

Bầu Đức - đại gia phố núi trồng chuối, nuôi heo thu gần 100 tỷ mỗi tháng. (Nguồn: BCTC)

Lợi nhuận mảng nông nghiệp của "vua" thép Trần Đình Long đang chững lại?

Tại Hòa Phát của "vua" thép Trần Đình Long sau 6 tháng, doanh thu thuần của Hòa Phát đạt hơn 66.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lên tới 16.751 tỷ đồng.

Nhờ đó, "vua thép" soán ngôi của Vinhomes, trở thành doanh nghiệp báo lãi ròng lớn nhất trên sàn chứng khoán sau hai quý đầu tiên.

Đại gia phố núi bầu Đức và "vua" thép kiếm được bao nhiêu tiền từ nuôi heo, nuôi bò và trồng chuối? - Ảnh 4.

Nguồn: Báo cáo tài chính bán niên Hòa Phát.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng nông nghiệp mang về cho Hòa Phát 4.618 tỷ đồng và 741 tỷ đồng lợi nhuận thuần sau thuế. 

Hòa Phát cho biết, nửa đầu năm nay sản lượng bò Úc tiếp tục giữ thị phần số 1, tổng đàn chăn nuôi heo an toàn sinh học phát triển tốt, phấn đấu đạt khoảng 450.000 con thương phẩm trong năm nay. 

Sản lượng trứng gà hiện dẫn đầu miền Bắc và đã vào hàng loạt các siêu thị lớn trên toàn quốc với khoảng 730.000 quả/ngày.

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, doanh thu và lợi nhuận mảng nông nghiệp tại Hòa Phát đang chững lại.

Cùng kỳ năm ngoái, nông nghiệp đóng góp 5.043 tỷ đồng vào tổng doanh thu của Tập đoàn và lãi sau thuế 841 tỷ đồng. 

Xét về quy mô, tính đến cuối tháng 6/2021 mảng nông nghiệp "co lại" so với đầu năm khi đạt gần 6.039 tỷ đồng tổng tài sản.Cùng thời điểm, nợ phải trả mảng nông nghiệp là 1.903 tỷ đồng.

Cuối quý I/2021, tổng tài sản mảng nông nghiệp của Hòa Phát đạt 6.585 tỷ đồng và nợ phải trả 2.486 tỷ đồng.

Trong khi đó, quy mô tài sản mảng này ghi nhận hồi đầu năm là 7.182 tỷ đồng và nợ phải trả 3.040 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem