Đại hội đại biểu Hội ND Bắc Ninh lần thứ IX: Kỳ vọng vào sự đổi mới

Thu Hà Thứ năm, ngày 05/07/2018 17:36 PM (GMT+7)
Ngày 29.6, tại trung tâm văn hóa Kinh Bắc (TP.Bắc Ninh) đã diễn ra Đại hội đại biểu nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) dự và chỉ đạo đại hội.
Bình luận 0

Dự đại hội còn có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo của các ban, ngành đoàn thể Trung ương, địa phương; cùng với 211 đại biểu, đại diện cho hơn 167.000 cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh.

Nhiều thành tích ấn tượng

Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân. Các chỉ tiêu công tác hội và phong trào nông dân hàng năm cơ bản đạt và vượt so với mục tiêu đại hội đề ra.

Cụ thể: Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội ND các cấp đã kết nạp mới 25.775 hội  viên, chiếm 87,99% so với tổng số hộ nông nghiệp, đạt chỉ tiêu của đại hội. Về kết quả thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673/2011 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã triển khai xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân; xây dựng, phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, vốn vay Quỹ HTND tăng trưởng ấn tượng, đạt trên 37 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND Hội ND tỉnh đang quản lý hơn 51,8 tỷ đồng. Hiện nguồn vốn  Quỹ HTND giải ngân cho hơn 1.000 hộ nông dân vay để đầu tư phát triển sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho trên 4.000 lao động địa phương.

img

 Chủ tịch BCH Hội NDVN Thào Xuân Sùng tặng cờ thi đua nhiệm kỳ 2013-2018 cho Hội ND tỉnh Bắc Ninh.
ảnh: Thu Hà

Phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo mỗi năm thu hút trên 90.000 hộ nông dân đăng ký tham gia. Qua bình xét, tỷ lệ hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi đạt trên 90% so với hộ đăng ký (đạt 138,5% so với chỉ tiêu đại hội).

Phong trào ND thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cũng đạt được những kết quả tích cực. Các cấp Hội ND Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của hội viên, ND để cùng tham gia thực hiện các mô hình: Tổ đội phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng nâng cấp đường giao thông nông thôn; hợp tác phát triển ngành nghề sản xuất gắn với hỗ trợ vốn, tương trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn…

Tập trung nguồn lực hỗ trợ nông dân

Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Bắc Ninh lần thứ IX đã tiến hành bầu BCH Hội ND tỉnh Bắc Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 27 đại biểu. Tại hội nghị lần thứ nhất, BCH mới đã bầu Ủy viên Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí và chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch. Kết quả, ông Trần Đăng Sâm tái đắc cử chức danh Chủ tịch; các ông Nguyễn Đăng Khang, Nguyễn Công Thao và Đào Duy Hữu được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch BCH Hội ND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Theo ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh, để có những kết quả ấn tượng trên, 5 năm qua, các cấp Hội ND tỉnh đã không ngừng chủ động, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ ND phát triển sản xuất; tham gia vận động, hướng dẫn ND phát triển các hình thức kinh tế tập thể…

Hiện toàn tỉnh có 24 mô hình sản xuất lúa, rau, cây ăn quả VietGAP ứng dụng công nghệ cao; 46 trang trại, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại trong chăn nuôi. Toàn tỉnh đã hình thành 60 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Bước đầu một số mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Vùng hoa, cây cảnh trên 500 triệu đồng/ha/năm; vùng rau xanh 300 triệu đồng/ha/năm…

Hội ND tỉnh còn trực tiếp tổ chức 70 lớp đào tạo nghề cho 2.107 nông dân; phối hợp tổ chức 748 lớp đào tạo nghề cho trên 23.000 ND. Sau đào tạo, hơn 80% học viên được giới thiệu việc làm và có việc làm ổn định.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội ND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong ND, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, ND phát triển sản xuất; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, ND…

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của cán bộ, hội viên ND các cấp tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị nhiệm kỳ tới các cấp Hội ND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chủ động phối hợp với các cấp chính quyền tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi các quy định cho phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ nông dân và doanh nghiệp tiếp cận được đất đai, vốn, thị trường.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đề nghị, thời gian tới, Hội ND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát triển các mô hình kinh tế, các dịch vụ hỗ trợ ND. Đặc biệt làm cầu nối, liên kết giữa người dân địa phương với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp sản phẩm của địa phương có đầu ra thuận lợi hơn…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem