Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI: Thông qua 15 chỉ tiêu, kết nạp mới 4.000 hội viên

Tuệ Linh - Phạm Hoài Thứ tư, ngày 09/08/2023 11:09 AM (GMT+7)
Sáng ngày 9/8, tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình (thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trọng thể. Đại hội đã thông qua 15 chỉ tiêu chính, phấn đấu kết nạp mới 4.000 hội viên. Đồng thời, bầu ra chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
Bình luận 0


Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Lương Quốc Đoàn- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Về phía tỉnh Hòa Bình, có ông Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; ông Bùi Văn Khánh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện, thành ủy; các sở, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp… trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đặc biệt, dự Đại hội còn có sự hiện diện của 223 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 130.218 cán bộ, hội viên, nông dân trên toàn tỉnh và 150 đại biểu khách mời.

Ông Lê Văn Thạch tái cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình khóa XI

Báo cáo kết quả ngày làm việc đầu tiên, Ban Tổ chức thông tin: Tại phiên họp lần thứ nhất vào cuối giờ chiều ngày 8/8, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình khóa XI đã bầu 9 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI: Ông Lê Văn Thạch tái cử chức Chủ tịch  - Ảnh 1.

Đồng chíLương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028 Ảnh: Phạm Hoài.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp phiên thứ nhất và bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch. Kết quả, ông Lê Văn Thạch- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục tái cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình; bà Nguyễn Thị Hương Hải, ông Bùi Đức Biên tái cử chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình.

Ông Bùi Đức Biên được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Trong các phiên bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu bầu đạt cao, thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết của các đại biểu tham dự Đại hội.

Phấn đấu kết nạp từ 4.000 hội viên mới trở lên

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lê Văn Thạch- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cho biết: "Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng đối với đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được triển khai, thực hiện kịp thời, hợp lòng dân, được nhân dân phấn khởi đón nhận. Từ đó, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, tình hình đời sống hội viên nông dân ngày càng được cải thiện và nâng lên".

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI: Ông Lê Văn Thạch tái cử chức Chủ tịch  - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu tại Đại Hội. Ảnh: Phạm Hoài.

Cũng theo ông Thạch: Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề ra, các hoạt động của Hội Nông dân đều hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân. Vận động hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền địa phương và nghị quyết của hội.

Tích cực vận động nông dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, chuyển đổi số, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng hàng hóa, phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, làm gia tăng giá trị sản phẩm địa phương; một số nông sản của địa phương được xuất khẩu sang thị trường thế giới đã khẳng định thương hiệu giúp nông dân yên tâm sản xuất, tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống.

Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức hội ngày càng được đổi mới về phương thức hoạt động, thu hút được nhiều hội viên tham gia. Từ đó vai trò, vị thế của tổ chức Hội ngày càng được nâng lên, với trên 130 nghìn hội viên nông dân, chiếm trên 86% số hộ sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh. Hội đã trở thành trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân, ngày càng phát huy được vai trò, chủ thể của nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI: Ông Lê Văn Thạch tái cử chức Chủ tịch  - Ảnh 3.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình khóa XI đã bầu ông Lê Văn Thạch tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình khóa XI., nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Tuệ Linh.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vẫn đang còn nhiều khó khăn, thách thức. Đó là: Quy mô sản xuất của nông dân còn nhỏ lẻ, sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chưa nhiều, phát triển chưa bền vững; nhiều nơi nông dân còn thiếu kiến thức, vốn, công nghệ chế biến, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống 1 số bộ phận nông dân, nhất là vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, quá trình biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường tiếp tục tác động bất lợi đến đời sống của nông dân.

"Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn thì mỗi cán bộ, hội viên nông dân phải vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ tiếp tục đổi mới phương thức vận động nông dân đáp ứng yêu cầu đổi mới của thực tiễn đạt ra. Tiếp tục nâng cao nhận thức trình độ chính trị, trình độ sản xuất kinh doanh dịch vụ; chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, phấn đấu hình thành thế hệ người nông dân có năng lực quản lý, kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp và từng bước tri thức hóa mẫu hình người nông dân...", ông Thạch chia sẻ.

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Bùi Đức Biên- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, cho biết: Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội. Đặc biệt là việc cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh và các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của các cấp, các ngành.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI:  Thông qua 15 chỉ tiêu, kết nạp mới 4.000 hội viên - Ảnh 4.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Phạm Hoài.

Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã tích cực, chủ động đề xuất tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản Đề án, kết luận, chỉ thị để tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với tổ chức Hội Nông dân.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu cơ bản như: Kết nạp từ 4.000 hội viên mới trở lên; thành lập mới 250 tổ Hội nông dân nghề nghiệp, 50 chi Hội Nông dân nghề nghiệp. Hàng năm có 100% Hội Nông dân các huyện, thành phố; 90% cơ sở Hội trở lên, 85% Chi, tổ Hội trở lên hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ.

Hàng năm có từ 60% hội viên nông dân trở lên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp so với tổng số hội viên nông dân và có từ 50% trở lên số hộ đạt so với hộ đăng ký. Có từ 30% số hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ thành lập mới 150 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 50 hợp tác xã nông nghiệp.

Có 100% hộ hội viên cam kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân bình quân từ 15%/năm trở lên; mỗi cơ sở Hội có ít nhất 2 dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân...

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cần phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển "tam nông"

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Lương Quốc Đoàn đề nghị các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền vận động, để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, của Hội Nông dân Việt Nam đến với đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân một cách thiết thực, hiệu quả nhất; khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đảm bảo đủ số lượng, có năng lực về chuyên môn, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới, quan tâm đến đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở, chi Hội.

Tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp tổ chức các Phong trào thi đua yêu nước; trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Đẩy mạnh công tác truyền thông để nhân rộng và lan tỏa các điển hình tiên tiến. Các cấp Hội Nông dân cần phải tập hợp những hộ sản xuất kinh doanh giỏi làm nòng cốt, tập trung đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng để họ trở thành hạt nhân dẫn dắt thực hiện mục tiêu tri thức hóa nông dân, trở thành hạt nhân nòng cốt trong tham gia phát triển kinh tế nông thôn, tham gia phát triển kinh tế tập thể, trở thành các Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc hợp tác xã, hơn nữa là trở thành các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn...

Dự và phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ, hội viên nông dân; tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, với mục tiêu chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Hội.

Các cấp Hội cần phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; vận động nông dân xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; liên kết chặt chẽ trong sản xuất nhằm hình thành các chuỗi giá trị, góp phần xây dựng nông thôn mới với những nội dung cụ thể, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia giải quyết các nhiệm vụ quan trọng cần tập trung trong nông nghiệp, nông thôn, như: giải phóng mặt bằng, xử lý rác thải, nước thải, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự ở nông thôn; tạo điều kiện hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu, sản phẩm OCOP, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Theo Bí thư Nguyễn Phi Long, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần thể hiện hơn nữa vai trò là cầu nối giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới góp phần tích cực hơn nữa trong công tác chăm lo đời sống cho người nông dân. Tăng cường nắm tình hình, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân; chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn; tổ chức động viên hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trước đó ngày 8/8, trong phiên làm việc ngày thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Một số kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 6.495 hội viên, qua đó nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay là 130.218 hội viên, đạt 162,3% so với chỉ tiêu Đại hội.

Có 345.830 lượt hộ đăng ký, trong đó có 181.933 lượt hộ được công nhận đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, chuồng trại, máy nông nghiệp phục vụ sản xuất và xuất hiện ngày càng nhiều hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, có 173.651 lượt hộ với thu nhập dưới 500 triệu đồng; 7.139 lượt hộ từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; 1.143 lượt hộ trên 1 tỷ đồng/năm.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đã đóng góp tiền mặt trên 19,4 tỷ đồng; hiến 213.470 m2 đất; 372.252 ngày công lao động; làm mới, sửa chữa 1.760 km đường giao thông; 5.920 km kênh mương đã được kiên cố hoá, sửa chữa; 459 chiếc cầu cống đã làm mới, sửa chữa.

Các cấp Hội thực hiện 828 mô hình bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu, 60 khu dân cư nông thôn mới, 174 vườn mẫu do Hội hỗ trợ; 137/151 xã, phường, thị trấn xây dựng được 293 “hàng cây nông dân” có gắn biển của Hội với số lượng cây trồng 53.565 cây xanh.

Tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP). Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 123 sản phẩm OCOP trong đó có 24 sản phẩm đạt 4 sao; 99 sản phẩm đạt 3 sao. Tiếp tục vận động hội viên nông dân sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan để tổ chức 24 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác về kinh tế tập thể cho 860 lượt thành viên; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân thành lập 401 mô hình HTX, THT.

Về hoạt động hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, các cấp Hội đã xây dựng và quản lý tốt nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, đã trở thành nguồn vốn hiệu quả giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Hằng năm, các cấp Hội vận động tăng trưởng phát triển nguồn vốn trong nhiệm kỳ tăng 24,776 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội), nâng tổng số Quỹ Hỗ trợ nông dân là 53,270 tỷ đồng. Đến nay có 754 mô hình được vay vốn Quỹ HTND, cho 9.945 lượt hộ nông dân vay vốn để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề.

Bên cạnh việc phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp Hội tín chấp nguồn ủy thác các ngân hàng cho hội viên nông dân, đến nay mức dư nợ đạt trên 3.747 tỷ đồng.

Mặt khác, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã phối hợp, liên kết với các công ty, đơn vị trong và ngoài tỉnh thực hiện các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ cung ứng tổng số 17.920 tấn vật tư nông nghiệp.

Các cấp Hội trực tiếp và phối hợp tổ chức 1.136 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản... cho 65.958 lượt hội viên nông dân.

Các cấp Hội tích cực tham gia các hội chợ, các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh; các chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức; phối hợp, kết nối hỗ trợ tiêu thụ 1.296 tấn nông sản các loại cho hội viên nông dân. Hỗ trợ xây dựng và duy trì 10 cửa hàng nông sản an toàn tại các huyện, thành phố làm điểm trưng bày, giới thiệu, mua bán, liên kết sản phẩm trong và ngoài tỉnh...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem