Đại hội Hội Điện ảnh: MC Quyền Linh trúng cử, tự nhận là "ô sin" cho điện ảnh

Huy Hoàng Thứ hai, ngày 21/09/2020 16:48 PM (GMT+7)
Với số phiếu được bầu gần 100%, MC, diễn viên Quyền Linh cảm thấy vui và hạnh phúc, cho dù nhiều lúc công việc, trách nhiệm trên vai khiến anh cũng kiệt sức và cảm giác như mình là "ô sin" cho điện ảnh Việt.
Bình luận 0

Chia sẻ bên lề với Dân Việt về Đại hội Hội Điện ảnh năm nay có gì mới, MC, diễn viên Quyền Linh cho biết: "Năm nay Đại hội Hội Điện ảnh khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra ngày 21/9/2020 đã xảy ra nhiều bất ngờ. Bởi thông thường danh sách chủ chốt làm theo quy trình được bắt đầu từ đại hội các cơ sở và chi hội đề xuất. 

Nhưng lá phiếu tại đại hội năm nay đã thay đổi, những quy trình đã làm trước đến thời điểm hiện tại phải làm lại từ đầu. Vì muốn bầu Chủ tịch Hội hay các chủ chốt thì cần có nhiều điều kiện, nên ngày hôm nay chưa thể công bố vị trí Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam. 

Đại hội Hội điện ảnh: MC Quyền Linh trúng cử, tự nhận mình là "ô sin" cho điện ảnh  - Ảnh 1.

15 thành viên Ban chấp hành mới của Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX 2020-2025. Ảnh: Thanh Hà

Một bất ngờ nữa tại Đại hội năm nay là số phiếu của tôi rất cao, xuýt xoát 100%, chắc vì tôi là người của công chúng nên được yêu quý thôi. 

Tôi tự thấy mình là "ô sin", giúp việc cho điện ảnh Việt Nam và hạnh phúc vì điều đó. Tôi tự thấy giúp được Hội điều gì đều hạnh phúc. Tôi tham gia công tác Hội  20 năm nay rồi, hy vọng tôi đã góp một phần sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam"

Hỏi nghệ sĩ Quyền Linh "sau 20 năm nhận lãnh trách nhiệm công việc ở Hội Điện ảnh Việt Nam mà bỏ qua nhiều công việc riêng của mình, đặc biệt mất đi những cơ hội nhận show, nhận nhiều cát xê, liệu anh có tiếc?", nghệ sĩ Quyền Linh cho hay: "Nghệ sĩ đang hoạt động thường bận bịu nhiều việc. Công việc Hội khó khăn, vất vả. Tôi coi đó là sự cống hiến, gắn cả đời với điện ảnh, nên tôi tâm niệm mình phải có điều gì đó để cống hiến, trả ơn, phục vụ nền điện ảnh. Điều đó thôi thúc tôi bước tiếp trong công việc Hội. 

Ngay như mấy ngày hôm nay, khi tôi ra Hà Nội để lo công việc chuẩn bị cho đại hội, tôi cũng đã bỏ đi nhiều chương trình, lời mời show, mất nhiều tiền đấy. Tuy nhiên, có nhiều thứ không thể tính bằng tiền được, phải tính bằng niềm tin của đội ngũ nghệ sĩ đang hoạt động điện ảnh, nói lên tiếng nói để công chúng hiểu nền điện ảnh dân tộc và đặc biệt là hoạt động của đội ngũ diễn viên điện ảnh nước nhà.

Hôm nay, tôi được tín nhiệm với số phiếu cao của các hội viên, đó là điều hạnh phúc để tôi tiếp tục có động lực tham gia BCH khóa mới. Tôi cảm nhận niềm tin của các hội viên và đội ngũ nghệ sĩ điện ảnh cả nước tin tưởng, gửi gắm vào mình".

Đại hội Hội điện ảnh: MC Quyền Linh trúng cử, tự nhận mình là "ô sin" cho điện ảnh  - Ảnh 2.

MC, Diễn viên Quyền Linh bất ngờ khi nhận được xuýt xoát 100% số phiếu bầu chọn

Theo nghệ sĩ Quyền Linh, anh cũng khát khao đóng phim, yêu vai diễn, nhưng anh nghĩ nên dành đất cho lớp trẻ, tạo điều kiện để các bạn trẻ kế thừa bước vào vai  diễn.

"Tôi sẽ đứng sau lưng thế hệ kế tiếp, tiếp sức họ bằng những công việc của Hội, bảo vệ quyền lợi cho nghệ sĩ, tạo điều kiện tốt nhất cho nghệ sĩ điện ảnh hoạt động. Đó là trách nhiệm tôi tự nhận sẽ gánh vác để đáp lại tình cảm mọi người đã đặt vào tôi. Sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi trọng trách được giao. 

Mong rằng các nghệ sĩ trẻ nỗ lực hơn nữa với cộng đồng, điện ảnh Việt Nam, vì chúng ta đang thiếu một điều là tâm huyết, cống hiến. Tôi thấy Đại hội Điện ảnh qua các nhiệm kỳ gần như quá thiếu sự tham gia của các nghệ sĩ điện ảnh. Năm nay có Mai Thu Huyền, Công Hậu, rất vui là có đồng đội từ miền Nam ra. Tôi mong đó là những người có thể tiếp bước mình để  tiếp tục bảo vệ, nói lên tiếng nói của nghệ sĩ điện ảnh".

Được biết, Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra khá "gay cấn" với nhiều bất ngờ vào phút chót khiến Ban điều hành vất vả hơn những mùa đại hội trước. Đặc biệt, mùa đại hội năm nay chưa thể tìm ra được Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, mà dự kiến đến tháng 10/2020 sẽ có cuộc họp Ban chấp hành để bầu ra Chủ tịch, Phó chủ tịch. Hiện tại cho tới thời điểm đó, NSND Đặng Xuân Hải sẽ vẫn đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam

15 thành viên Ban chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khoá IX nhiệm kỳ 2020-2025:

Nghệ sĩ Quyền Linh; Nghệ sĩ Công Hậu; Đạo diễn Đỗ Thanh Hải; Nghệ sĩ Nguyễn Văn Tân; Nghệ sĩ Dương Cẩm Thuý; Nghệ sĩ Lê Hồng Chương; Diễn viên Mai Thu Huyền; Nghệ sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú; Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Loan; Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân; Nghệ sĩ Huỳnh Văn Hùng; Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên; Nghệ sĩ Phạm Thị Tuyết; Nghệ sĩ Trịnh Lê Văn; Nghệ sĩ Châu Ngọc Ẩn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem