Đắk Lắk: Vụ hoa đào Tết buồn, thương lái "bỏ của chạy lấy người", nông dân trồng đào lao đao

Duy Hậu Thứ ba, ngày 09/02/2021 13:00 PM (GMT+7)
Mười năm qua, hoa đào đã được người dân tỉnh Đắk Lắk trồng thành công, được nhiều người ưa thích. Thế nhưng Tết năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều lương lái đã đặt tiền cọc nhưng "bỏ của chạy lấy người".
Bình luận 0

Chợ hoa lớn nhất tỉnh Đắk Lắk vắng hoe khách

Mặc dù Tết Nguyên đán đã cận kề nhưng chợ hoa lớn nhất tỉnh Đắk Lắk tại trung tâm tỉnh lỵ này vẫn hết sức ế ẩm.

Chợ hoa vắng khách, tiểu thương bỏ tiền cọc, người trồng đào lao đao - Ảnh 1.

Chợ hoa Tết TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) ế ẩm, người bán hoa buồn bã ngồi chờ khách.

Anh Bùi Hoàng Sơn, một người chuyên bán hoa cúc dịp Tết, cho biết chưa năm nào chợ hoa vắng người như năm nay. 

So với mọi năm, năm nay lượng hoa tại chợ hoa TP Buôn Ma Thuột đã giảm đi rất nhiều. Nếu mọi năm, chợ hoa Tết tại TP Buôn Ma Thuột rất đông người ngoài tỉnh mang hoa, cây cảnh đến bán thì năm nay hầu như không có. 

Trong khi đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covi-19, người trong tỉnh cũng đã chủ động giảm số lượng thế nhưng nhiều khả năng vẫn không tiêu thụ hết hoa.

Chợ hoa vắng khách, tiểu thương bỏ tiền cọc, người trồng đào lao đao - Ảnh 2.

Chợ hoa TP Buôn Ma Thuột vắng người mua lẫn người đến xem hoa.

"Năm nay, giá hoa giảm nhiều so với mọi năm, gia đình cũng chủ động trồng ít đi nhưng tới thời điểm này lượng hoa tiêu thụ được vẫn đang rất ít"- anh Sơn nói. 

Ông Nguyễn Văn Tuấn, một người chuyên trồng hoa cúc ở tỉnh Phú Yên, cũng cho biết: "Năm nay, gia đình chỉ mang hơn 300 chậu hoa cúc lên Buôn Ma Thuột để bán. Giá bán cũng giảm hơn nhưng vẫn không bán được bao nhiêu. Hầu hết chúng tôi chấp nhận thua lỗ để thu hồi được ít vốn, trả tiền thuê bãi nhưng tình hình dịch bệnh thế này chắc sẽ lỗ nặng"- ông Tuấn nói.

Tiểu thương "bỏ của chạy lấy người"

Mười năm qua, tại người dân tỉnh Đắk Lắk đã trồng được hoa đào và được thị trường rất ưa chuộng. Thế nhưng năm nay, người trồng hoa đào cũng "méo mặt" vì nhiều tiểu thương đặt cọc rồi không đến mua hoa.

Chợ hoa vắng khách, tiểu thương bỏ tiền cọc, người trồng đào lao đao - Ảnh 3.

Những năm trước, hoa đào ở tỉnh Đắk Lắk được nhiều người ưa chuộng nhưng năm nay rất ế khách.

Chị Nguyễn Thị Hằng (chủ vườn hoa đào, trú thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) cho biết, trước đây, vườn đào của chị đã có nhiều tiểu thương tại Gia Lai đã đến đặt cọc mua.

Thế nhưng gần đây, tại tỉnh Gia Lai bùng phát dịch bệnh Covid-19 khiến tiểu thương "bỏ của chạy lấy người". Họ chẳng những không tới lấy hoa mà còn đòi lại tiền cọc. 

"Họ đặt cọc tiền để lấy hàng trăm cây đào, nhưng giờ tỉnh Gia Lai đang bùng phát dịch Covid-19 khiến họ không thể nào lấy hoa để về bán Tết được. Khó khăn là khó khăn chung, chúng tôi không có cách nào khác phải chia sẻ với họ nên buộc phải chuyển trả lại tiền cọc"- chị Hằng cho biết.

Chợ hoa vắng khách, tiểu thương bỏ tiền cọc, người trồng đào lao đao - Ảnh 4.

Nhiều người trồng hoa đào chấp nhận bán lẻ từng gốc hoa để thu hồi vốn.

Cũng theo chị Hằng, hoa đào Nhật Tân trồng ở tỉnh Đắk Lắk năm nay giá giảm hơn so với năm trước thế nhưng vẫn không có người mua. Những ngày qua, chỉ thi thoảng có vài người ghé mua vài cành. Với lượng người mua như vậy chắc chắn chị không thể bán hết được vườn hoa trong dịp Tết.

Anh Nguyễn Văn Hùng (một chủ vườn hoa đào tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, năm nay thời tiết không thuận lợi nên việc chăm sóc hoa đào rất khó khăn. Để đầu tư trồng hơn 2.000 cây hoa đào, gia đình anh đã vay hơn 300 triệu đồng. Thế nhưng với tình hình hiện tại nhiều khả năng anh không thể thu hồi được vốn.

"Giờ tôi chỉ mong sao thu hồi được vốn để trả tiền vay ngân hàng chứ tiền lời thì không thể trông mong được nữa"- anh Hùng buồn rầu nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem