Đắk Nông: Hàng chục ngàn lượt cán bộ CSGT đi tuần tra nhưng chỉ xử lý 272 phương tiện quá tải trong 6 tháng

Ngọc Giàu Thứ năm, ngày 07/07/2022 13:51 PM (GMT+7)
Bố trí hàng ngàn ca tuần tra, kiểm soát với hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông chỉ xử lý được 272 phương tiện vi phạm chở quá tải trọng.
Bình luận 0

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm 17 người chết, 15 người bị thương, hư hỏng 43 phương tiện, thiệt hại tài sản ước tính 439 triệu đồng.

Có hàng trăm phương tiện có dấu hiệu chở quá tải, cơi nới thành thùng vô tư lưu thông trên QL14 - Video: Ngọc Giàu

So sánh với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm 11 vụ, số người chết  giảm 2 người, số người bị thương giảm 12 người.

Đạt được kết quả trên, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết hợp tuần tra kiểm tra, xử lý vi phạm. Công tác tuần tra, xử lý được lực lượng chức năng tập trung trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh như: Quốc lộ 14, Quốc lộ 14C và Quốc lộ 28 và các tuyến đường tỉnh lộ, đường huyện, nội thị,…

Đắk Nông: Hàng chục ngàn lượt cán bộ CSGT đi tuần tra nhưng chỉ xử lý 272 phương tiện quá tải trong 6 tháng - Ảnh 2.

Các phương tiện có dấu hiệu chở quá tải trọng và cơi nới thành thùng được CSGT kiểm tra "chớp nhoáng" rồi sau đó nhanh chóng tiếp tục hành trình -Ảnh: Ngọc Giàu

Điều đáng nói, dù được bố trí 4.509 ca tuần tra, kiểm soát với 39.840 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông chỉ xử lý được 272 phương tiện vi phạm chở quá tải trọng. Tính ra, mỗi ngày lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông chỉ phát hiện khoảng 1,5 trường hợp phương tiện chở quá tải trọng.

Trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông đã triển khai tuần tra, kiểm soát quyết liệt và đã xử lý rất nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đắk Nông: Hàng chục ngàn lượt cán bộ CSGT đi tuần tra nhưng chỉ xử lý 272 phương tiện quá tải trong 6 tháng - Ảnh 3.

Phương tiện có dấu hiệu cơi nới thành thùng vô tư lưu thông trên QL14 dù có 2 đến 3 đội CSGT làm nhiệm vụ - Ảnh: Ngọc Giàu

Trả lời câu hỏi trong 6 tháng mà chỉ xử lý được 272 trường hợp phương tiện chở quá tải trọng, liệu số lượng này có quá khiêm tốn hay không, vị lãnh đạo này cho biết: "Số lượng này không phải khiêm tốn đâu, chúng tôi đã xử lý quyết liệt và triệt để".

Thế nhưng, theo ghi nhận của PV vào ngày 6/7, dọc tuyến đường Hồ Chí Minh qua QL14 đoạn từ cầu 14 (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut) đến điểm đầu TP Gia Nghĩa. Mặc dù tỉnh Đắk Nông đang trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, và trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua QL14 luôn có 2 đến 3 đội Cảnh sát giao thông túc trực làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. 

Thế nhưng, có hàng trăm phương tiện có dấu hiệu chở quá tải, cơi nới thành thùng vô tư lưu thông. Điều đáng nói, các phương tiện này chủ động dừng lại ở chốt của lực lượng cảnh sát giao thông để "được" kiểm tra một cách "chớp nhoáng" rồi sau đó nhanh chóng tiếp tục hành trình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem