Danh ca Nhật Hạ đóng phim về hào quang showbiz của Mai Thu Huyền

Thủy Vũ Thứ sáu, ngày 10/11/2023 15:25 PM (GMT+7)
Chia sẻ với Dân Việt, Mai Thu Huyền cho biết, phim "Đóa hoa mong manh" có tên gọi tiếng Anh là "A fragile flower". Đây là bộ phim điện ảnh được kể bằng âm nhạc với bối cảnh quay tại Mỹ với sự tham gia của danh ca Nhật Hạ và dàn diễn viên nổi tiếng trong nước và hải ngoại.
Bình luận 0

Sau hơn 1 năm âm thầm chuẩn bị và 4 tháng quay, bộ phim Đóa hoa mong manh đã bước vào giai đoạn hoàn tất khâu hậu kỳ, dự kiến khởi chiếu vào tháng 1/2024 tại Mỹ, Ấn Độ và Việt Nam.

Tuy chưa thể chia sẻ cụ thể về nội dung phim, nhưng trong vai trò đạo diễn, Mai Thu Huyền tiết lộ, câu chuyện được kể trong Đóa hoa mong manh tưởng chừng xa lạ nhưng lại rất gần với đời thực. Khi xem phim có thể khán giả cũng sẽ tìm thấy cảm xúc của mình đang nương náu ở đâu đó trong phim.

Danh ca Thanh Hà đóng phim về hào quang showbiz của Mai Thu Huyền - Ảnh 1.

Đạo diễn Mai Thu Huyền và danh ca Nhật Hạ. Ảnh: NSX

"Sân khấu - tình yêu - cuộc đời. Chạm vào hào quang có thật sự là may mắn? Có tất cả hay không là gì cả?" - đạo diễn Mai Thu Huyền úp mở câu chuyện được khai thác trong Đóa hoa mong manh.

Trong số dàn diễn viên tham gia diễn xuất trong phim, đáng chú ý có sự góp mặt của nữ danh ca Nhật Hạ (tên thật Vũ Thị Ngọc Liên) - giọng ca nổi tiếng trong làng nhạc Việt từ những năm đầu thập niên 80 với giọng hát truyền cảm, ngọt ngào và nhan sắc xinh đẹp làm say đắm lòng người.

Danh ca Thanh Hà đóng phim về hào quang showbiz của Mai Thu Huyền - Ảnh 2.

Danh ca Nhật Hạ. Ảnh: NSX

Ở tuổi 60, trải qua cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, hiện tại nữ danh ca đã tìm thấy bến đỗ bình yên bên ông xã hơn cô 18 tuổi. Trên chặng đường nghệ thuật của mình, Nhật Hạ không chỉ nổi danh trên sân khấu âm nhạc mà thời trẻ, cô còn từng tham gia trình diễn thời trang và hoạt động người mẫu chuyên nghiệp và thử sức với công việc diễn xuất.

Được biết, Đóa hoa mong manh là bộ phim âm nhạc kể về cuộc đời của một nữ ca sĩ nên các ca khúc nhạc phim cũng được ê-kíp sản xuất lựa chọn rất tỉ mỉ. Nữ danh ca Nhật Hạ nhận lời đồng hành cùng bộ phim do Mai Thu Huyền làm đạo diễn, chị không chỉ tham gia diễn xuất và góp giọng trong việc thể hiện loạt ca khúc xuyên suốt phim. Nhật Hạ còn là người góp phần vào việc xây dựng kịch bản phim. Nữ danh ca cho biết, chị đã dành hết tâm huyết của mình cho bộ phim này, âm thầm thực hiện và tham gia vào nhiều công đoạn chuẩn bị để hỗ trợ nhà sản xuất có được một tác phẩm điện ảnh chỉn chu, chất lượng nhất gửi tới khán giả.

Danh ca Thanh Hà đóng phim về hào quang showbiz của Mai Thu Huyền - Ảnh 3.

Dàn diễn viên trong phim "Đóa hoa mong manh". Ảnh: NSX

Sau hơn 20 năm mới quay lại với điện ảnh, Nhật Hạ tâm sự, chị không quá lo lắng hay e ngại mà tin rằng, mọi sự cống hiến tận tâm, chân thành thì đều sẽ nhận được "trái ngọt". Một trong những điều khiến chị cảm thấy hạnh phúc nhất là được thể hiện nhiều ca khúc trong phim. Các bài hát đều được chị lựa chọn kỹ càng sao cho phù hợp nhất với nhân vật và tình tiết câu chuyện được kể trong phim.

Ngoài danh ca Nhật Hạ, phim Đóa hoa mong manh ghi nhận sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Quốc Cường, Trizzie Phương Trinh, Đức Tiến, Maya... Bên cạnh việc đảm nhận vai trò đạo diễn dàn dựng phim, Mai Thu Huyền cũng tham gia diễn xuất. Phim sẽ phát hành tại thị trường Mỹ và Ấn Độ vào tháng 1/2024, sau đó ra mắt khán giả Việt Nam vào tháng 2/2024.

Mai Thu Huyền xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố và cậu đều là nhà quay phim, hai dì là diễn viên xiếc và kịch nói. Năm 1994, Mai Thu Huyền giành giải nhất cuộc thi Học sinh thanh lịch toàn thành phố Hà Nội.

Năm 1995, cô có vai diễn đầu tiên của mình trong bộ phim truyền hình "Nỗi đau thầm lặng" của nữ đạo diễn Đức Hoàn. Cô đã tham gia hơn 30 vai diễn khác nhau trong nhiều bộ phim điện ảnh cũng như truyền hình và đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp sau khi đảm nhận vai Trúc trong phim truyền hình Những ngọn nến trong đêm năm 2001.

Các phim tiếp theo có Mai Thu Huyền tham gia: Tia nắng mong manh (2004); Minh Nguyệt (2006); Nhà có ba chị em (2007); Bước chân hoàn vũ (2009); Lối rẽ (2010); Đời như tiệc (2013); Những kẻ hai mặt (2014); Những ngọn nến trong đêm phần 2 (2015); Mãi mãi là bao lâu (2016); Ngày mai bình yên (2018); Kẻ tàng hình (2019) ...

Ngoài chăm lo gia đình và kinh doanh truyền thông giải trí, Mai Thu Huyền còn đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất khoảng 15 bộ phim, trong đó đáng chú ý là các dự án phim điện ảnh chiếu rạp mà cô kiêm luôn nữ diễn viên chính như: Lạc Giới (2014) và Giấc mơ Mỹ (2017). Không dừng lại ở đó, năm 2020 cô lại tiếp tục thử sức mình trong vai trò Đạo diễn trong bộ phim đầu tay Kiều.

Mới đây, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền cho biết, cô rất rất vinh dự khi được ông Georges Jojo Chamchoum - Chủ tịch LHP Thế giới Châu Á - Asian World Film Festival mời làm Giám khảo hạng mục phim ngắn trong AWFF lần thứ 9 diễn ra tại Los Angeles từ ngày 8/11 đến ngày 17/11/2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem