Danh hài Chiến Thắng: "U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 cho tôi cảm xúc quá tuyệt vời"

Mỵ Lương Thứ hai, ngày 23/05/2022 14:30 PM (GMT+7)
Trải qua “gần 50 nồi bánh chưng”, danh hài Chiến Thắng mới lần đầu ra SVĐ Mỹ Đình cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra vào tối qua (22/5). Chia sẻ với Dân Việt, nam danh hài vẫn giữ nguyên vẹn cảm xúc lâng lâng…
Bình luận 0

Thay vì “đi bão” ăn mừng sau chiến thắng của U23 Việt Nam sau khi hạ gục U23 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31, danh hài Chiến Thắng chọn cách vượt chặng đường hơn 45 km từ Hà Nội trở về nhà tại Vĩnh Phúc giữa đêm muộn. Cảm xúc tự hào, vui mừng đan xen được nam danh hài thể hiện trong ánh mắt, nụ cười và trong từng câu nói của anh khi trò chuyện với PV Dân Việt.

"Tôi đã có linh cảm U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan"

Chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có đúng với dự đoán ban đầu của danh hài Chiến Thắng? Cảm xúc của anh thế nào khi U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan và giành HCV SEA Games lần này?

- Thắng lợi của U22 Việt Nam đem đến cho tôi cảm xúc quá tuyệt vời. Đây là trận đấu mang đậm tinh thần màu cờ sắc áo khi trên SVĐ Mỹ Đình gần như không còn khoảng hở. Từ tình yêu bóng đá đến tình yêu nước, sự đoàn kết của con người Việt Nam được thể hiện. Thật sự, trải qua gần “50 nồi bánh chưng”, đây là đầu tiên tôi đến SVĐ Mỹ Đình để hòa cùng “biển người” trong bầu không khí bóng đá sôi động, đong đầy cảm xúc lâng lâng, tự hào.

Danh hài Chiến Thắng: "U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 cho tôi cảm xúc quá tuyệt vời" - Ảnh 1.

Danh hài Chiến Thắng lần đầu trực tiếp ra SVĐ Mỹ Đình cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31. (Ảnh: NVCC)

Lý do anh trực tiếp ra SVĐ Mỹ Đình cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 phải chăng vì đối thủ là U23 Thái Lan?

- Đã có nhiều lứa cầu thủ thành công trước khi U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31. Khi không thể theo dõi trực tiếp, cổ vũ cho ĐT Việt Nam vì vướng công việc tôi tiếc nuối lắm! Tuy nhiên, khi ĐT nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 31 sau khi hạ gục ĐT nữ Thái Lan trên sân Cẩm Phả đã khiến tôi vô cùng tự hào.

Tôi vui mừng khi tình yêu bóng đá của người dân dành cho cả hai đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển nữ Việt Nam. Điều này cho thấy sự quan tâm, cổ vũ, khích lệ dành cho những “cô gái kim cương” của Việt Nam không hề thua kém U23 Việt Nam. Hình ảnh các sân vận động kín ghế ngồi, cổ động viên hào hứng cổ vũ dù không phải đội chủ nhà thi đấu đã thôi thúc tôi nhất định phải có mặt để theo dõi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 trên SVĐ Mỹ Đình vào tối qua (22/5).

Để có được tấm vé theo dõi trực tiếp trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Thái Lan trên SVĐ Mỹ Đình anh có gặp khó khăn gì không?

- Nhờ một người em cùng quê Vĩnh Phúc tôi mới có được tấm vé cổ vũ cho U23 Việt Nam. Đây cũng là điều tôi mong muốn được trải nghiệm từ lâu mà đến bây giờ mới có thể thực hiện được điều đó.

Có mặt trên SVĐ Mỹ Đình từ sớm, tôi ngồi trên khán đài C, đội mưa khiến người ướt như chuột lột nhưng tôi và hàng nghìn cổ động viên vẫn thấy phấn khởi, hân hoan.

Tôi không biết cảm xúc của mọi người thế nào nhưng trong tôi cứ mỗi khi đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đối đầu với Thái Lan là một cuộc đối đầu giằng co, đáng xem. 

Khi đội bóng của ta chiến thắng càng mang đến cảm xúc rất khác biệt khó tả. Có lẽ vì lịch sử các cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đá Việt Nam - Thái Lan trước đây khi chúng ta từng nhiều lần thất bại trước họ. Còn hiện tại, họ phải xếp sau chúng ta cả về đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển nữ Việt Nam.

Clip: Danh hài Chiến Thắng chia sẻ với Dân Việt sau khi U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31. (Nguồn clip: NVCC cho Dân Việt)

Khi theo dõi trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan thi đấu suốt hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội, anh có “sốt ruột”, "nóng lòng"?

- Tôi vẫn có linh cảm U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31, bảo vệ tấm HCV SEA Games. Dù hiệp 1 cả hai đội U23 Việt Nam - U23 Thái Lan vẫn giữ tỷ số hòa 0 - 0 nhưng thâm tâm tôi tin chắc rằng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thắng.

Pha đánh đầu của cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng ở hiệp 2 khiến tôi và khán giả theo dõi trên SVĐ Mỹ Đình vỡ òa cảm xúc. Điều đáng khâm phục là xuyên suốt kỳ SEA Games này U23 Việt Nam bất bại, không để lọt lưới lần nào.

Tôi nhận thấy ở các cầu thủ trẻ có sự nỗ lực, tự tin và khá chắc chắn dù có những thành viên lần đầu tiên tham dự SEA Games.

Danh hài Chiến Thắng: "U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 cho tôi cảm xúc quá tuyệt vời" - Ảnh 5.

U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công HCV với bàn thắng quyết định của Nhâm Mạnh Dũng. (Ảnh: Cao Oanh)

Không nên chỉ trích Tiến Linh vì màn cởi áo ăn mừng

Anh đánh giá thế nào về vai trò của 3 cầu thủ “đàn anh” Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng khi họ đồng hành cùng thế hệ “đàn em” tại kỳ SEA Games này?

- U23 Việt Nam là một tập thể và mỗi cá nhân góp phần tạo nên thành công của cả đội bóng tại kỳ SEA Games 31. Tầm ảnh hưởng của 3 cầu thủ Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng là điều không thể phủ nhận. Họ là những đàn anh chững chạc, có kinh nghiệm và tạo được sự gắn kết cho U23 Việt Nam.

Tôi nghĩ HLV Park Hang-seo phải rất đắn đo lắm mới lựa chọn 3 cầu thủ này vào ĐT U23 Việt Nam. Tôi ấn tượng với tình huống đột phá cá nhân của Hùng Dũng trong trận chung kết U23 Việt Nam - Thái Lan. Chắc hẳn tình huống đó đã “tiếp lửa”, giúp các cầu thủ đội nhà thêm tự tin, lăn xả hơn.

Bên cạnh đó, tôi thích cầu thủ Hoàng Đức. Ở cầu thủ này, tôi thấy có bóng dáng và kỹ thuật đi bóng như Quang Hải đem đến sự tự tin, chắc chắn, đột phá cho mỗi trận đấu của đội nhà. Bằng chứng là mỗi lần Hoàng Đức có bóng, các cầu thủ U23 Thái Lan dường như rối loạn, buộc phải tập trung “chăm sóc”, thậm chí phạm lỗi với cầu thủ này.

Có ý kiến cho rằng, cầu thủ Tiến Linh bị tâm lý sau màn cởi áo ăn mừng trong trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Malaysia trước đó. Điều này khiến phong độ của Tiến Linh giảm đi ít nhiều và không thể lập công trong trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Thái Lan. Quan điểm của danh hài Chiến Thắng thế nào?

- Đâu phải cứ trận đấu nào Tiến Linh cũng phải ghi bàn. Bản thân Tiến Linh cũng không phải cái máy được lập trình sẵn để ghi bàn trong mỗi trận đấu của U23 Việt Nam nói riêng và đội tuyển bóng đá nam Việt Nam nói chung.

Về hành động cởi áo của Tiến Linh, tôi nghĩ không nên chỉ trích cậu ấy. Tôi nghĩ đó là sự giải tỏa sau rất nhiều đè nén nơi chính cầu thủ và của cả đội tuyển trong trận đấu cũng khá "khó nhằn" với U23 Malaysia.

Ở nước ngoài, không hiếm các cầu thủ từng có màn cởi áo ăn mừng tương tự Tiến Linh. Cho nên, thay vì chỉ trích khiến tâm lý của cầu thủ bị ảnh hưởng thì chúng ta nên cổ vũ, động viên cho họ được thể hiện được mình. 

Những người nghệ sĩ cũng vậy, chúng tôi khi lên sân khấu cũng rất cần sự khích lệ, cổ vũ của khán giả. Nếu có sai sót thì đã có ban huấn luyện, HLV Park Hang-seo chỉ bảo cho họ về mặt chuyên môn là chính xác nhất rồi.

Danh hài Chiến Thắng: "U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 cho tôi cảm xúc quá tuyệt vời" - Ảnh 7.

U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. (Ảnh: Tổ Quốc)

Dấu ấn của kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam

HLV Park Hang-seo từng thừa nhận ông bị stress rất nhiều trên hành trình bảo vệ HCV SEA Games. Hình ảnh HLV Park Hang-seo ngồi lặng lẽ trong cabin kỹ thuật, ôm đầu bật khóc trước khi vào sân ăn mừng chiến thắng cùng các học trò mang đến cho anh thế nào?

- HLV Park Hang-seo cũng như HLV Mai Đức Chung là những người có tâm, có tầm đối với bóng đá Việt Nam. Đặc biệt từ khi vị HLV người Hàn dẫn dắt ĐT Việt Nam đã giúp bóng đá Việt Nam gặt hái được những thành tích đáng nể.

Từng hành động, cử chỉ của ông đối với học trò cho thấy tình yêu thương, bảo vệ các cầu thủ của Việt Nam như là một người cha với những đứa con của mình. HLV Mai Đức Chung với ĐT nữ Việt Nam cũng vậy. Thầy trò họ khiến tôi có cảm giác như đây là đội bóng của những người thân yêu trong gia đình.

Một điểm nữa khiến tôi rất nể phục ở HLV Park Hang-seo đó là sự khiêm tốn. Dù đội tuyển bóng đá Việt Nam có vượt trội hơn so với các đối thủ nhưng những chia sẻ của ông luôn có sự tôn trọng nhất định họ. Ông nhận lỗi về mình thay cho các học trò và không ngừng khích lệ họ trước, sau mỗi trận đấu.

Trước thềm Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra tại Cung điền kinh Hà Nội vào lúc 20 giờ hôm nay (ngày 23/5), theo anh điều gì tạo nên dấu ấn của kỳ SEA Games được tổ chức tại Việt Nam lần này?

- Bên cạnh sự nỗ lực, thành tích của các vận động viên, cầu thủ mà đoàn thể thao Việt Nam gặt hái được tại kỳ SEA Games 31, tôi nghĩ các cổ động viên với tình yêu thể thao, cổ vũ cuồng nhiệt ngay cả khi không phải đội nhà thi đấu đã tạo nên dấu ấn đặc biệt. Chính các cổ động viên của Việt Nam đã tạo nên hình ảnh đẹp của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Cảm ơn danh hài Chiến Thắng đã chia sẻ thông tin!

Trước khi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31, danh hài Chiến Thắng ngẫu hứng làm thơ cổ vũ tinh thần của U23 Việt Nam:

"Với Thái phải đánh phủ đầu

Ghi bàn trước xong mình câu giờ dần

Chơi pressing khắp toàn sân

Không để cho họ rảnh chân phút nào

Phải luôn tấn công ào ào

Và gây áp lực ra vào thường xuyên

Khâu dứt điểm phải ưu tiên

Đừng phung phí kẻo hết tiền đó nha!

Mình có lợi thế sân nhà

Cộng thêm khán giả là ta thắng rồi!

Quyết tâm nhé anh em ơi!

Chiến thắng nhé để chắc ngôi "ông hoàng"!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem