Hoa hậu Đỗ Thị Hà: "Tôi dự đoán U23 Việt Nam hạ gục U23 Thái Lan với tỉ số 2-1"

Mỵ Lương Chủ nhật, ngày 22/05/2022 15:30 PM (GMT+7)
"Tôi mong rằng có thể ra sân cổ vũ trực tiếp cho U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 ngay trên sân nhà", Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam - U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay (22/5). Trước thềm trận đấu quan trọng này, Dân Việt đã có cuộc trò chuyện ngắn với Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong khi cô đang sắp xếp công việc với hy vọng có thể trực tiếp ra sân Mỹ Đình "tiếp lửa" cho những "chiến binh sao vàng".

Với hình ảnh xinh đẹp khi diện áo cờ đỏ sao vàng cổ vũ tinh thần U23 Việt Nam tại bán kết bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra vào tối 19/5, cảm xúc của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khi được trực tiếp cổ vũ cho những "chiến binh sao vàng" giữa "biển" cổ động viên trên sân Việt Trì? Chị đã sắp xếp thời gian, công việc thế nào để có thể có theo dõi, cổ vũ của U23 Việt Nam tại SEA Games 31?

- Đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp lên sân để xem và cổ vũ cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Có mặt trực tiếp trên sân tôi thấy khác hoàn toàn khi theo dõi qua truyền hình, vì ở trên sân mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt, tôi cảm nhận được rõ hơn tiếng cổ vũ của cổ động viên và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ thi đấu trên sân. Đó không chỉ là một sự kiện giải trí mà còn thể hiện tinh thần dân tộc. Bản thân tôi vừa thi học kỳ xong nên có thời gian đi cổ vũ trực tiếp U23 Việt Nam trong bán kết bóng đá nam SEA Games 31.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: "Tôi dự đoán U23 Việt Nam hạ gục U23 Thái Lan với tỉ số 2-1" - Ảnh 1.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe nhan sắc xinh đẹp khi tới sân Việt Trì cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận đấu đối đầu với U23 Malaysia vào tối 19/5. (Ảnh: NVCC)

Xuyên suốt trận đấu "khó nhằn" với cảm xúc vỡ òa khi cầu thủ Tiến Linh lập công ở những phút 111 khiến nhiều người đã "suýt ngất" vì hạnh phúc, còn Đỗ Thị Hà thì sao?

- Tôi cũng rất hồi hộp, những "quả hụt" là những khoảnh khắc mà tôi nhớ nhất, vì tưởng đâu bóng vào mà lại không vào (cười). Nhưng may mắn là U23 Việt Nam đã có bàn thắng từ cầu thủ Tiến Linh, đó là giây phút vỡ òa của tất cả mọi người, có những cổ động viên ở trên sân đã khóc vì hạnh phúc. Mặc dù phải đá thêm 2 hiệp phụ nhưng kết quả cuối cùng khiến người hâm mộ hài lòng, tự hào về các cầu thủ. Tôi thấy thành quả này xứng đáng với sự cống hiến của những "chiến binh sao vàng" và sự kỳ vọng của cổ động viên nước nhà.

Vậy còn trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra trên sân Mỹ Đình giữa U23 Việt Nam - U23 Thái Lan vào lúc 19 giờ hôm nay (22/5), Hoa hậu Đỗ Thị Hà có trực tiếp đi cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo ?

- Trước đó, tôi có việc bận nên đã rất tiếc khi không thể trực tiếp ra sân cổ vũ cho ĐT nữ Việt Nam trên sân Cẩm Phả. Chiến thắng của những cô gái vàng Việt Nam khiến tôi vô cùng tự hào. Trước khi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra trên sân Mỹ Đình giữa U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, tôi đang cố sắp xếp công việc của mình. Tôi mong rằng có thể ra sân cổ vũ, "tiếp lửa" cho U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 ngay trên sân nhà.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: "Tôi dự đoán U23 Việt Nam hạ gục U23 Thái Lan với tỉ số 2-1" - Ảnh 2.

Hoa hậu Việt Nam 2020 tin tưởng U23 Việt Nam bảo vệ HCV SEA Games 31 trên sân nhà. (Ảnh: Cao Oanh)

Dự đoán của chị thế nào về cơ hội chiến thắng của U23 Việt Nam khi đối đầu với U23 Thái Lan? Chị kỳ vọng cầu thủ nào của U23 Việt Nam sẽ lập công trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31?

- U23 Thái Lan là một đội bóng rất mạnh, tuy nhiên, U23 Việt Nam của chúng ta cũng rất giỏi và chiến đấu quật cường. Tôi tin lần này U23 Việt Nam sẽ lại chiến thắng một lần nữa. Tôi dự đoán U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Về người sẽ lập công cho U23 Việt Nam, tôi kỳ vọng vào cả đội sẽ đoàn kết giành chiến thắng. Bởi, mỗi thành viên trong đội là một mắt xích tạo nên chiến thắng chung.

Ngoài môn bóng đá tại SEA Games 31, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhìn nhận thế nào về kỳ SEA Games sôi động do Việt Nam tổ chức sau khoảng thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh?

- Đây là một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á mang nhiều ý nghĩa, lan tỏa những điều tích cực đến đời sống xã hội. Sự kiện SEA Games 31 như một làn gió tươi mới cho người dân Việt Nam nói riêng và các quốc gia trong khu vực nói chung sau thời gian trở lại với cuộc sống bình thường mới. Mọi người có thể vừa đi xem thể thao, vừa đi du lịch và thưởng thức ẩm thực của Việt Nam. Và đặc biệt, đây còn là dịp để đất nước ta kích cầu du lịch, chào đón sự trở lại của khách nước ngoài và quảng bá hình ảnh của Việt Nam.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 được Hoa hậu Đỗ Thị Hà kỳ vọng thế nào?

- Với sự thể hiện tốt của các vận động viên nước nhà suốt nhiều ngày qua, tôi tin rằng mọi người sẽ tiếp tục giữ vững phong độ. Không chỉ bảng tổng sắp huy chương, tôi và người hâm mộ tin rằng đoàn thể thao Việt Nam còn sẽ vượt chỉ tiêu ban đầu đề ra.

Cảm ơn Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã chia sẻ thông tin!

Clip Hùng Dũng đá phạt, Tiến Linh đánh đầu tung lưới U23 Malaysia. (Nguồn: VTV6)

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2021 (Hoa hậu Thế giới). Trong suốt hành trình "chinh chiến" tại Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã xuất sắc lọt Top 27 phần thi Tài năng, Top 16 Head to Head Challenge, Top 13 Top Model. Sau nhiều nỗ lực, cô dừng chân ở Top 13 chung cuộc tại cuộc thi nhan sắc tầm cỡ này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem