Đào Thị Hà diện trang phục Chăm quảng bá lễ hội văn hoá dân gian Khánh Hoà

M.T Thứ sáu, ngày 24/07/2020 11:18 AM (GMT+7)
Cộng đồng mạng bất ngờ với những hình ảnh ấn tượng duyên dáng của người đẹp Đào Thị Hà trong tà áo dài và trang phục Chăm truyền thống, xinh tươi dạo bước khám phá những địa danh nổi tiếng của Khánh Hòa cũng như những nét văn hóa đặc sắc nơi đây.
Bình luận 0

Là gương mặt đại diện quảng bá lễ hội văn hoá dân gian của tỉnh Khánh Hoà mang tên “Khánh Hòa – Những sắc màu văn hóa”, người đẹp Đào Thị Hà - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 và Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2019 vừa có những trải nghiệm tuyệt vời tại vùng đất địa linh nhân kiệt này.

Đào Thị Hà diện trang phục Chăm quảng bá lễ hội văn hoá dân gian Khánh Hoà - Ảnh 1.

Người đẹp Đào Thị Hà diện trang phục truyền thống của người Chăm.

Chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa 2020 với chủ đề “Khánh Hòa - Những sắc màu văn hóa” do UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa tổ chức, Công ty Ngôi Sao Mới TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM thực hiện.

Từ nền văn hóa kết tụ từ nghìn năm của đồng bào Chăm, đến văn hóa tự tồn bản địa của đồng bào Raglai, Ê đê, T’ring ở miền rừng núi, gặp gỡ với văn hóa đa dạng của người Kinh, tất cả đã làm cho nền văn hóa Khánh Hòa thêm một diện mạo mới. 

Đào Thị Hà diện trang phục Chăm quảng bá lễ hội văn hoá dân gian Khánh Hoà - Ảnh 2.

Điều đó tồn tại trong các lễ hội Thiên Y Thánh Mẫu, Lễ hội Cầu Ngư, Lễ Bỏ Mả… Sự hòa quyện, giao thoa trong các lễ hội văn hóa ấy, ngày nay chúng ta không thể nào tách bạch riêng ra được. Có thể gọi chung đó là: “Văn hóa dân gian của người Khánh Hòa".

Chính vì thế, tổng đạo diễn chương trình - nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, đạo diễn sân khấu Dương Thảo cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã xây dựng nên một chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm dấu ấn dân tộc với 3 chương, lần lượt với chủ đề: Cội nguồn, Khánh Hòa - những dòng chảy văn hóa và Lan tỏa những sắc màu văn hóa. 

Đào Thị Hà diện trang phục Chăm quảng bá lễ hội văn hoá dân gian Khánh Hoà - Ảnh 3.

Chương trình nhằm tôn vinh và phát huy những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Khánh Hòa, như: Lễ hội Tháp Bà Nha Trang, Lễ hội Cầu ngư ở Khánh Hòa, Lễ Bỏ mả của người Raglai huyện Khánh Sơn và Hội chơi Bài chòi - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại mà Khánh Hòa là một trong các tỉnh có di sản.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Hiền Thục, Quang Linh, NSƯT Vân Khánh, Y Vol, Quốc Đại, Võ Hạ Trâm cùng với các vũ đoàn ABC, Mai Trắng, Mặt Trời, DJ Wang Tran, Rapper T – One. Các tiết mục thời trang đặc sắc với dàn người mẫu nổi tiếng tại TP.HCM.

Đào Thị Hà diện trang phục Chăm quảng bá lễ hội văn hoá dân gian Khánh Hoà - Ảnh 4.

Đào Thị Hà cùng Hoa hậu Châu Á Việt Nam Kim Nguyên và Người đẹp biển Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Lê Hoàng Phương trình diễn áo dài.

Gương mặt đại diện quảng bá lễ hội văn hoá dân gian của tỉnh Khánh Hoà năm 2020 - người đẹp Nghệ An sinh năm 1997 vốn mang trong mình tình yêu nồng cháy với biển, và đặc biệt từ lâu đã bị "đốn tim" bởi vẻ đẹp của Nha Trang - Khánh Hòa. 

Bản thân Đào Thị Hà cũng từng được vinh danh Người đẹp biển Hoa hậu Việt Nam 2016, chính vì thế cô dành tình cảm yêu mến sâu đậm của mình cho Nha Trang - Khánh Hòa khi cùng với Hoa hậu Châu Á Việt Nam Kim Nguyên và Người đẹp biển Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Lê Hoàng Phương sải bước đến những con đường quê mộc mạc, những đình làng cổ rêu phong, những bãi biển cát trắng trải dài đẹp mãn nhãn nổi tiếng của Khánh Hòa.

Đào Thị Hà diện trang phục Chăm quảng bá lễ hội văn hoá dân gian Khánh Hoà - Ảnh 5.

Đào Thị Hà lúc thì nền nã e ấp với tà áo dài thướt tha, lúc thì duyên dáng thanh thoát nồng nàn trong trang phục truyền thống của thiếu nữ Chăm, tô điểm với những họa tiết và thiết kế tinh xảo. 

Khánh Hòa được mệnh danh là miền đất của xứ Trầm hương, biển Yến, miền đất của nhiều danh lam, thắng cảnh thiên nhiên. Đặc biệt, đây là vùng đất của những con người hiền hòa, chân thật và mến khách. Chương trình nghệ thuật "Khánh Hòa - Những sắc màu văn hóa” được tổ chức với mong muốn trở thành một sự kiện thường niên, một điểm nhấn văn hóa độc đáo, sẽ diễn ra vào tối 1/8 tại Quảng trường 2/4 (Nha Trang).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem