Dạy con kiểu tỷ phú Mark Zuckerberg: Nghiên cứu công nghệ, lên 3 tuổi đã viết code

Huỳnh Dũng Thứ năm, ngày 04/11/2021 08:03 AM (GMT+7)
Priscilla Chan, người có hai cô con gái chung với Mark Zuckerberg đã thảo luận về sự tận tâm của chồng cô trong việc dạy con họ cách viết mã lập trình trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Times of London.
Bình luận 0

Một phần trong thói quen ban đêm của CEO Facebook Mark Zuckerberg với hai cô con gái nhỏ là viết mã trước khi đi ngủ, vợ người sáng lập Facebook Priscilla Chan nói với The Times of London trong một cuộc phỏng vấn mới nhất được công bố.

Được biết, cả hai có 2 người con gái chung tên là Maxima, 5 tuổi 8 tháng và August 4 tuổi và chúng thích cách mà cha mẹ mình phân chia nhiệm vụ, với việc Priscilla Chan chuẩn bị cho các con đi học mẫu giáo vào buổi sáng, còn Zuckerberg đưa chúng đi ngủ vào ban đêm.

Trong khi những đứa trẻ khác có thể kết thúc một ngày với một câu chuyện trước khi đi ngủ, thì các cô con gái của Mark Zuckerberg lại bận rộn học viết mã. Ảnh: @AFP.

Trong khi những đứa trẻ khác có thể kết thúc một ngày với một câu chuyện cổ tich trước khi đi ngủ, thì các cô con gái của Mark Zuckerberg lại bận rộn học viết mã. Ảnh: @AFP.

Khi được hỏi về thói quen trước khi đi ngủ của Zuckerberg, Chan nói với The Times rằng: "Đôi khi họ sẽ đọc sách cùng nhau. Đôi khi họ sẽ viết mã lập trình C ++  cùng nhau".

"Mark đã làm điều đó với August kể từ khi con bé lên ba", Priscilla Chan  nói với The Times.

Có thể thấy, hai cô con gái của cặp đôi là Maxima gần 6 tuổi và August, 4 tuổi đã sớm được cha mẹ dạy cách lập trình và cả hai đều hứng thú với việc được tiếp xúc với máy tính. Priscilla Chan chia sẻ rằng từ khi còn nhỏ, các con của cô đều được đọc truyện cho nghe trước giờ đi ngủ. Và bây giờ, chúng có thêm thói quen mới đó là viết code với cha trước khi đi ngủ.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi úp mở về việc dạy con gái họ viết mã, như Zuckerberg trước đó đã chia sẻ một bức ảnh chụp tháng 8 con gái họ học viết mã trên MacBook vào tháng 6. Vào thời điểm đó, cha của hai đứa trẻ cho biết Phần mềm mã hóa Kano là "tuyệt vời để dạy bọn trẻ viết mã".

Tỷ phú Mark Zuckerberg cũng từng chia sẻ hình ảnh con gái trên trang mạng xã hội cá nhân và viết rằng: "Dạy một đứa trẻ đánh máy là một trong những bài kiểm tra tính kiên nhẫn lớn nhất mà tôi từng trải qua. Con bé đánh máy với tốc độ từ 1 đến 2 từ mỗi phút theo đúng nghĩa đen. Tôi gần như mất hết kiên nhẫn khi con bé ghép vài chữ cái vào một từ nhưng sai rồi nhấn xoá ba lần thay vì một lần, sau đó lại gõ lại từ đầu".

Mark Zuckerberg là một người cha đảm đang, vợ anh Priscilla Chan nói với The Times of London. Ảnh: @AFP.

Mark Zuckerberg là một người cha đảm đang, vợ anh Priscilla Chan nói với The Times of London. Ảnh: @AFP.

Điều thú vị là Priscilla Chan nói rằng cả hai cô gái đều không được phép xuất hiện trên mạng xã hội cho đến khi chúng bước sang tuổi 13 'vì đó là quy định'. Cuộc phỏng vấn này cũng diễn ra chỉ vài tuần sau khi tiết lộ trên các phương tiện truyền thông  cho thấy Instragam, cũng thuộc sở hữu của Facebook nhận thức được ứng dụng này là độc hại đối với các cô gái tuổi teen, làm trầm trọng thêm vấn đề hình ảnh cơ thể đối với 1/3 cô gái tuổi teen ở Mỹ và Anh.


Priscilla Chan cũng tiết lộ rằng, họ có một cuộc họp trực tiếp theo lịch trình của gia đình vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần để tìm "các quyết định về công việc kỹ thuật cần phải thực hiện" và thực hiện một buổi hẹn hò sum tụ gia đình hàng tuần. "Chúng tôi rất có tổ chức," cô nói.

Thực tế, vợ chồng tỷ phú lựa chọn việc dạy con theo cách của người Do Thái, đồng thời kết hợp các yếu tố văn hóa Trung Quốc trong quá trình nuôi dạy. Priscilla Chan nói được cả tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông nhưng cả hai cô con gái chưa nói được ngôn ngữ thứ hai ngoài tiếng Anh mặc dù mẹ đã chỉ dạy.

Tại cuộc phỏng vấn hiếm hoi này, vợ của Zuckerberg cũng nói rằng cô ấy không quan tâm đến cáo buộc rằng Facebook đang kiếm tiền bằng cách cung cấp một nền tảng lan truyền  lời nói căm thù và những lời lẽ gây chia rẽ, gây kích động thù địch hay khuếch đại sự thù hận chủng tộc.

Cô khẳng định các cáo buộc này nên được xã hội xem xét lại. Ngoài ra, cô cũng nói rằng cho đi là "sứ mệnh cuộc đời" của cô ấy". Priscilla lưu ý rằng Chan Zuckerberg Initiative-  một tổ chức do cô và chồng thành lập nhằm "xây dựng một tương lai lành mạnh, công bằng và toàn diện hơn cho tất cả mọi người " đã quyên góp 350 triệu đô la cho Dự án Just Trust để giúp họ cải cách hệ thống tư pháp Hoa Kỳ.

Cô nói một phần trong thói quen trước khi đi ngủ của Zuckerberg với hai cô con gái 5 tuổi và 4 tuổi là viết mã. Ảnh: @AFP.

Cô nói một phần trong thói quen trước khi đi ngủ của Zuckerberg với hai cô con gái 5 tuổi và 4 tuổi là viết mã. Ảnh: @AFP.

Được biết, Priscilla Chan, người phụ nữ gốc Hoa, tốt nghiệp Đại học Harvard danh tiếng kết hôn với tỷ phú Mark Zuckerberg và có hai người con gái, sinh năm 2015 và 2017. Cha là tỷ phú, mẹ tốt nghiệp đại học Harvard, vì lẽ đó mà không có gì khó hiểu khi những đứa con của cặp đôi này được nuôi dạy rất cẩn thận.

Priscilla Chan cũng từng một cựu bác sĩ nhi khoa và thừa nhận rằng chồng mình, người sáng lập Facebook là một "kẻ nổi loạn" khi họ gặp nhau lần đầu tiên 18 năm trước tại một bữa tiệc tình bạn ở Harvard.

Vào thời điểm cặp đôi gặp nhau, ông Zuckerberg, người hơn Chan một năm tại Harvard đang phải đối mặt với án kỷ luật vì tạo ra Facemash - một trang web đánh giá sinh viên nữ có nóng bỏng hay không' - vì vi phạm các quy tắc về quyền riêng tư của trường đại học. Zuckerberg sau đó đã bỏ học tại Harvard để thành lập mạng xã hội Facebook nhưng cả hai vẫn duy trì mối quan hệ và kết hôn vào năm 2012.

Cuộc phỏng vấn này diễn ra sau khi Facebook thông báo rằng họ chính thức đổi tên thành Meta để phản ánh rõ hơn sự tập trung của công ty vào việc phát triển metaverse (vũ trụ ảo). Đây cũng là giai đoạn đầy khó khăn đối với gã khổng lồ truyền thông xã hội, với việc cựu nhân viên Facebook Frances Haugen cáo buộc công ty đặt "lợi nhuận lên trước mọi người" và cố ý làm hại người dùng trong lời khai trước Quốc hội Hoa Kỳ, điều này đã thúc đẩy việc điều chỉnh gã mạng xã hội này trong thời gian tới. 

Cũng vào tuần trước, bà Haugen nói với các chính trị gia rằng, Facebook gây chia rẽ, gây hại cho trẻ em và cần phải được điều chỉnh khẩn cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem