Diễn biến nóng vụ truy sát vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Thứ tư, ngày 09/09/2020 11:04 AM (GMT+7)
Do ghen tuông mù quáng, Nhương đã dùng dao truy sát vợ kinh hoàng. Sau khi gây án, đối tượng này bỏ về nhà tìm cách tự tử.
Bình luận 0

Sáng 9/9, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo Công an xã Hương Gián (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) cho biết: Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 8/9, đối tượng Nguyễn Văn Nhương (SN 1978, trú tại thôn Gáo, xã Hương Gián) tìm tới nhà ngoại để nói chuyện với vợ là chị Nguyễn Thị Hảo (SN 1981). Tại đây, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm, Nhương sử dụng dao nhọn đâm vào cánh tay phải của chị Hảo.

Quá hoảng sợ khi bị tấn công, chị Nguyễn Thị Hảo vùng chạy qua nhà hàng xóm để lánh nạn. Tuy vậy, Nhương vẫn không buông tha và đuổi theo. Khi bắt kịp, Nhương tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ.

Tiếp nhận thông tin, CQCA đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa người gặp nạn đi cấp cứu, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt đối tượng gây án.

Sau khi gây án, Nhương trở về nhà rồi đi vào phòng ngủ khóa trái cửa cố thủ. Tại đây, đối tượng đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã đưa nghi phạm đi cấp cứu. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Nhương đã tử vong vào chiều tối cùng ngày.

Về phía chị Nguyễn Thị Hảo, nhờ sự tận tình cứu chữa của các y, bác sĩ, hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Được biết, nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên xuất phát từ việc Nhương ghen tuông mù quáng đối với vợ. Bản thân nghi phạm làm nghề tự do, còn chị Nguyễn Thị Hảo làm phiên dịch cho công ty nước ngoài tại KCN Quang Trung (Bắc Giang). Vợ chồng nghi phạm hiện có một con gái năm nay học lớp 12.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 12h ngày 8/9, Công an xã Hương Gián, huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo tại nhà bà Nguyễn Thị Phần (SN 1957, ở thôn Gáo, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng), con gái bà Phần là chị Nguyễn Thị Hảo (SN 1981) bị chồng là Nguyễn Văn Nhương (SN 1978, ở cùng thôn Gáo) dùng dao đâm vào cánh tay phải.

Diễn biến nóng vụ truy sát vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chị Hảo chạy sang nhà hàng xóm vẫn bị Nhương tiếp tục đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát. Sau khi đâm vợ trọng thương, Nhương bỏ về nhà uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Chị Hảo được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tình trạng nguy kịch, báo VTC News thông tin.

Liên quan vụ việc, theo báo Giao thông, nguyên nhân ban đầu được xác minh là do 2 vợ chồng có mâu thuẫn tình cảm, chị Hảo đã về nhà mẹ đẻ ở khoảng 2 tuần nay khiến Nhương bực tức, gây ra hành vi trên.

Chi Lê (GĐ&XH)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem