Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại SEA Games 30 với 16 HCV, 12 HCB và 10 HCĐ, điền kinh Việt Nam đứng đầu bảng thành tích, hơn Thái Lan (12 HCV) và chủ nhà Philippines (11 HCV). Để bảo vệ được ngôi đầu môn điền kinh SEA Games 31, đội tuyển điền kinh Việt Nam quyết tâm giành 15-17 HCV trong 47 nội dung thi đấu thì mục tiêu này mới khả thi.
Từ đầu năm, tổng cục TDTT đã triệu tập các VĐV để chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng này. Trong danh sách đăng ký tranh tài ở SEA Games năm nay, điền kinh Việt Nam với 66 VĐV được tuyển chọn từ thành tích thi đấu ở các giải thuộc hệ thống quốc gia trong năm 2021.
Lực lượng hùng hậu và chất lượng khá cao gồm những gương mặt quen thuộc như Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Trần Nhật Hoàng… đều là niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam.
Ở các cự ly ngắn, Lê Tú Chinh là mũi nhọn ở cự ly 100m, 200m nữ. Hiện tại cô đang có phong độ tốt. Dù thời gian qua, cô không đi tập huấn quốc tế và thi đấu nhiều nhưng cô cho biết mình luôn sẵn sàng bảo vệ danh hiệu "nữ hoàng tốc độ".
Ba năm trước, cô chiến thắng Kristiana Marie Knott để giành HCV 100m nữ. Trước đó, cô bị đối thủ đánh bại ở 200m nữ. Năm nay, cuộc chiến trên đường đua tốc độ được người hâm mộ chờ đợi từng ngày.
Đối với Ngần Ngọc Nghĩa, anh đang khát khao bước vào đường đua tốc độ. Nghĩa đang có phong độ tốt để chứng tỏ mình. Anh cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trên đường chạy 100m nam, 200m nam.
Nhân tố mới Huỳnh Thị Mỹ Tiên được kỳ vọng sẽ giành lại HCV ở 100m rào nữ. Tiên đã có sự tiến bộ vượt bậc so với 3 năm trước trên đất Philippines. Hiện nay cô là số 1 Việt Nam ở nội dung này khi vượt qua đàn chị Trần Yến Hoa.
Trên đường chạy 400m nữ và 400m rào, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền vẫn là hai ứng cử viên vô địch hai nội dung trên. Họ sẽ tạo nên cuộc chiến nội bộ hấp dẫn, nhưng đây là tin vui vì khó có đối thủ nào trong khu vực có thể đánh bại hai VĐV này.
Bên cạnh đó, Trần Nhật Hoàng là cũng là chân chạy hàng đầu khu vực. Nếu thi đấu tốt, anh hoàn toàn có thể thâu tóm hai HCV 400m và 400m rào nam. Đáng chú ý, nội dung tiếp sức 4x400m nữ, 4x400m nam và 4x400m hỗn hợp nam nữ, các chân chạy Việt Nam vẫn chiếm ưu thế.
Đến cự ly trung bình, Khuất Phương Anh được đặt niềm tin ở cự ly 800m nữ. Trong khi đó, Nguyễn Thị Oanh sẽ được giao trọng trách ở cự ly 1.500m nữ. Không những thế, Oanh còn có nhiệm vụ bảo vệ hai chiếc HCV ở 3.000m chướng ngại vật nữ và 5.000m nữ.
Tuyển điền kinh Việt Nam đón sự trở lại của nhà vô địch nhảy xa nữ Asiad 2018 Bùi Thị Thu Thảo, đương kim vô địch 10.000m Phạm Thị Huệ.
Được thi đấu trên sân nhà và được chuẩn bị trong thời gian dài, lực lượng hiện tại của điền kinh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi đầu toàn đoàn.