Điện thoại thông minh Nokia "cháy hàng" ở Việt Nam, máy "cục gạch" bán cầm chừng

Khải Phạm Thứ hai, ngày 07/03/2022 07:00 AM (GMT+7)
Các dòng điện thoại thông minh của thương hiệu Nokia đã "cháy hàng" ở những hệ thống siêu thị lớn ở Việt Nam.
Bình luận 0

Từng là "ông lớn" trong mảng điện thoại di động, khó ai có thể ngờ kết cục của Nokia giờ lại thê thảm đến thế khi iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi... đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường smartphone trên toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Điện thoại thông minh Nokia "cháy hàng" hay ế ở Việt Nam?

Quay lại thời gian hơn 20 năm về trước, Nokia là tượng đại trong làng điện thoại di động với hơn 50% thị phần trên toàn cầu. Thương hiệu của Phần Lan ngày ấy dường như là sự lựa chọn mặc định của người dân Việt Nam từ những chiếc máy "cục gạch" huyền thoại như Nokia 110i, 1102 hay tới những cao cấp hơn Nokia 3110c, C3, N72...

Điện thoại thông minh Nokia "cháy hàng" ở Việt Nam, máy "cục gạch" bán cầm chừng  - Ảnh 1.

Điện thoại thông minh Nokia không còn được bán. Ảnh KP.

Những tưởng cái tên Nokia sẽ không thể bị đánh bại, nhưng sự trỗi dậy của những thương hiệu mới với loạt sản phẩm đình đám đã khiến hãng công nghệ Phần Lan này dần đánh mất thị phần.

Một chiếc điện thoại không chỉ đảm bảo những giá trị cốt lõi là nghe gọi, nhắn tin mà người dùng luôn cần nhiều hơn thế. Điều này đã thôi thúc những cái tên như Apple, Samsung cho ra đời những sản phẩm điện thoại thông minh để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Ở Việt Nam, những chiếc iPhone manh nha xuất hiện từ 1/2007 với chiếc iPhone 2G  gây được ấn tượng với với màn hình cảm ứng điện dung rộng 3.5 inch (320 x 480 pixel). 

Tuy nhiên, hãng điện thoại thoại thông minh Mỹ chỉ thực sự thành công nhất phải là iPhone - chiếc smartphone được đánh giá đẹp nhất lịch sử với hai mặt kính trước sau và phần khung được gia công bằng kim loại, nhìn rất "sang chảnh". 

Samsung cũng gây được tiếng vang ở Việt Nam với 2 dòng sản phẩm cao cấp là Galaxy S cùng Galaxy Note và duy trì cho đến tận bây giờ.

Cho đến nay, Apple và Samsung đang là 2 thương hiệu có thị phần lớn nhất khi xét về mặt doanh số bán những chiếc điện thoại thông minh cao cấp. Điều này đã vô tình đẩy Nokia rời xa cuộc chơi và dần mất hút ở thị trường Việt Nam.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, tại các hệ thống siêu thị điện thoại lớn như Thế giới di động, FPT Shop, Cellphones... các dòng máy smartphone Nokia tâm trung dưới 10 triệu đồng đã hết hàng ở khu vực Hà Nội.

Một nhân viên bán hàng cho biết: "Điện thoại cảm ứng Nokia đã hết hàng từ trước Tết Nguyên đán và hiện nay đã không nhập hàng do bán chậm. Trong tầm giá khoảng 6-8 triệu đồng, hầu hết người dùng hiện nay đều lựa chọn những dòng máy của Oppo, Xiaomi với nhiều tính năng hấp dẫn hơn máy Nokia".

Với những tín đồ yêu thích điện thoại Nokia có thể tìm mua ở các cửa hàng điện thoại cũ, nhưng cũng có rất ít lựa chọn, máy không được cập nhật phần mềm nên ít người tỏ ra hào hứng.

Điện thoại thông minh Nokia "cháy hàng" ở Việt Nam, máy "cục gạch" bán cầm chừng  - Ảnh 3.

Những mẫu điện thoại Nokia dùng bàn phím. Ảnh KP.

Ở chiều ngược lại, những mẫu máy Nokia sử dụng bàn phím màn hình màu hiện nay lại khá sẵn sàng với mức giá dao động từ 440-900 nghìn đồng. Những điện thoại này hiện nay hầu hết đã được tích hợp sẵn camera, 2 khe sim, hỗ trợ 4G và có thẻ nhớ.

Nhìn chung, có thể thấy rằng thị trường smartphone ngày nay đều có xu hướng có thiết kế kế bắt mắt, đa dụng và được cập nhật nhiều công nghệ mới. Những thương hiệu như Nokia chậm thay đổi đổi, không theo kịp xu hướng giờ chỉ còn trong tâm trí thế hệ 9x, 8x... đổ về trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem