Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Không những là 1 trong những khu vực biển có phong cảnh đẹp ở Quảng Ngãi, với bãi cát mịn màng kéo dài nhiều km, vịnh Việt Thanh còn là nơi mưu sinh từ bao đời nay của hàng trăm hộ dân đánh bắt ven bờ, bằng thuyền thúng máy, ghe nhỏ ở thôn Lệ Thuỷ.
Theo đó, cứ vào sáng sớm, hay chiều muộn, người dân thôn Lệ Thủy và vùng lân cận chèo, chạy thuyền, thúng máy ra cách bờ 1-3 km để đánh bắt, đến giữa trưa, hoặc sáng sớm hôm sau trở trở về, với tiền đánh bắt hải sản bán được từ 500.000 – 2 triệu đồng/chuyến.
Video Toàn cảnh vịnh biển Việt Thanh
Chính vì vậy mà việc chủ đầu tư đề nghị giao 1 phần diện tích biển tại vịnh Việt Thanh, để xây dựng tuyến ống xả thải sau khi xử lý, dự án Nhà máy Bột – Giấy VNT 19 vấp phải sự phản ứng của nhiều người dân nơi đây.
Lý do người dân thôn Lệ Thủy lo sợ rằng, nước thải của nhà máy Bột – Giấy VNT19, sẽ gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến việc mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá tại vịnh biển Việt Thanh.
Sáng 28/7, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện chính quyền huyện Bình Sơn cho biết, đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh, tổ chức vận động và thuyết phục người dân; để bàn giao phần diện tích biển cho nhà đầu tư, để thực hiện dự án.