Diễn viên Kim Đào chiến thắng Covid-19: "Mọi người hãy bình tĩnh, lạc quan và tin vào y tế nước nhà"

Yến Linh Chủ nhật, ngày 01/08/2021 06:00 AM (GMT+7)
"Tôi mong mọi người không quá lo lắng, giữ tinh thần tốt và tin tưởng vào đội ngũ y, bác sĩ. Bởi tinh thần chính là liều thuốc tốt nhất chống lại dịch bệnh", nữ diễn viên Kim Đào chia sẻ!
Bình luận 0

Ngày 27/7, nữ diễn viên Kim Đào cùng cậu con trai vui mừng nhận kết quả âm tính và được ra viện sau hai tuần ở bệnh viện dã chiến thu dung số 8, thành phố Thủ Đức (TP HCM).

Kim Đào cho biết, hai tuần trước, chị vô cùng hoang mang, lo lắng khi nhân viên y tế thông báo con trai - bé Đào Trường Thọ có kết quả test nhanh nhiễm Covid-19. Trước đó, bé tiếp xúc một chủ tạp hóa ở quận Bình Thạnh. Người này sau đó phát hiện dương tính với virus Sars-cov_2.

Diễn viên Kim Đào chiến thắng Covid-19: "Mọi người hãy bình tĩnh, lạc quan và tin vào y tế nước nhà" - Ảnh 1.

Mẹ con nữ diễn viên Kim Đào trong bệnh viện. (Ảnh: NVCC)

"Hai mẹ con tôi tới cách ly tại một trường mầm non, một vài hôm sau thì có kết quả xét nghiệm mắc Covid-19 và được chuyển bệnh viện dã chiến thu dung số 8, thành phố Thủ Đức. Ngay đêm đầu tiên tại đây, tôi mất ngủ vì lên cơn sốt cao lúc 2h đêm. Người tôi bần thần, mất kiểm soát, ho ra máu và tiêu chảy. Sáng hôm sau, diễn viên mất vị giác, khứu giác", Kim Đào chia sẻ.

Trao đổi với bác sĩ, nữ diễn viên được biết đây là triệu chứng bình thường của những người nhiễm Covid-19: "Bác sĩ bảo tôi đó là quá trình phản ứng của cơ thể nhằm tống dị vật ra ngoài, lúc đó tôi mới yên tâm trở lại".

Các y, bác sỹ thăm khám bệnh nhân vào 6h sáng hàng ngày và tạo một nhóm Zalo để mọi người có thể thông báo tình hình sức khỏe cũng như những biến động khi cần thiết. Chị và con trai thường xuyên xúc miệng bằng nước muối theo chỉ dẫn để sát khuẩn. Thời gian rảnh dỗi, hai mẹ con quay video chia sẻ trên mạng xã hội để xả stress, chia sẻ kinh nghiệm khi đi cách ly. 

Diễn viên Kim Đào chiến thắng Covid-19: "Mọi người hãy bình tĩnh, lạc quan và tin vào y tế nước nhà" - Ảnh 2.

Nữ diễn viên Kim Đào và con trai. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với PV Dân Việt, Kim Đào cho biết sau hai tuần nằm viện, sức khỏe của chị và con trai đã hoàn toàn ổn định, hiện tại, hai mẹ con cách ly tại nhà theo quy định. Chị nhắn nhủ mọi người hãy lạc quan nếu chẳng may mắc bệnh hoặc phải tới khu cách ly: "Tinh thần chính là điều quan trọng nhất để chiến đấu với căn bệnh này. Tinh thần tác động nhiều tới hệ miễn dịch. Hãy cứ bình tĩnh, tuân theo các chỉ định của y, bác sĩ, tin tưởng vào nền y tế Việt Nam. Thực tế, ngày tôi xuất viện có rất nhiều người khỏi bệnh và xuất viện cùng với tôi. Đừng tin những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội, cũng đừng tự ý dùng các loại đồ ăn, thức uống để trị bệnh mà không theo lời khuyên của người có chuyên môn. Bản thân tôi cũng từng mệt mỏi bởi dùng đồ uống dân gian không đúng cách mà lại cứ nghĩ do virus hành hạ".

Từ kinh nghiệm cá nhân, Kim Đào cũng cho rằng những người tới khu cách ly nên mang theo ấm siêu tốc để có thể chủ động đun nước ấm khi cần thiết. Ngoài ra, khẩu trang, xịt khuẩn…cũng là những vật nên chuẩn bị sẵn sàng để có thể chủ động trước các tình huống xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem