Chủ tịch Hồ Chí Minh - "Công dân toàn cầu" trước thời đại toàn cầu hóa
Trước khi thế giới bước vào kỷ nguyên toàn cầu hóa hiện đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm sống và hành động với tư duy mang tính toàn cầu.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Báo cáo cho thấy có hiện tượng “thể chế đi trước, vận hành theo sau”, thủ tục với người dân đơn giản hơn nhưng lại phức tạp hơn với bộ máy thực thi. Bà đánh giá thế nào về vấn đề này?
- Tôi cho rằng đây là một thực tế rất đáng chú ý trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay. Chủ trương tinh gọn bộ máy, bỏ cấp trung gian và đẩy mạnh phân quyền cho cơ sở là hướng đi đúng, phù hợp yêu cầu cải cách nền hành chính hiện đại. Tuy nhiên, cải cách bộ máy không chỉ là thay đổi sơ đồ tổ chức mà còn phải đi cùng với cải cách quy trình, dữ liệu, công nghệ và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan. Nếu không, sẽ xuất hiện tình trạng “hình thức đã đổi nhưng cách vận hành cũ vẫn còn”, dẫn đến áp lực rất lớn dồn xuống cấp xã, phường.

Thực tế hiện nay cho thấy nhiều thủ tục hành chính đã được cắt giảm giấy tờ, giảm khâu trung gian đối với người dân. Nhưng ở phía cán bộ thực thi, đặc biệt là cấp cơ sở, quy trình nội bộ lại phát sinh nhiều bước xử lý phức tạp hơn do chưa có sự đồng bộ giữa các bộ, ngành. Có nơi quyền hạn đã được phân cấp nhưng hướng dẫn nghiệp vụ chưa kịp ban hành; có nơi dữ liệu chưa liên thông; có nơi quy định pháp luật giữa các lĩnh vực còn chồng chéo. Điều này khiến cán bộ phải “tự dò đường” trong khi áp lực giải quyết hồ sơ cho người dân lại rất lớn.
Đặc biệt, lĩnh vực đất đai hiện nay là ví dụ rất điển hình. Người dân có thể thấy thủ tục được rút gọn hơn, nhưng cán bộ cơ sở lại phải kiểm tra, đối chiếu nhiều lớp quy định khác nhau giữa luật đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài chính… Nếu thiếu hướng dẫn rõ ràng, cán bộ rất dễ rơi vào tâm lý sợ sai, né trách nhiệm hoặc xử lý kéo dài để chờ xin ý kiến.
Tôi cho rằng đây không phải biểu hiện của thất bại cải cách, mà là “độ trễ tất yếu” trong giai đoạn chuyển đổi mô hình quản trị. Điều quan trọng là phải nhanh chóng hoàn thiện các quy trình nội bộ theo hướng thống nhất, rõ trách nhiệm, liên thông dữ liệu và giảm tối đa khâu trung gian trong xử lý công việc của cán bộ. Nếu chỉ đơn giản hóa cho người dân mà không đơn giản hóa cho chính bộ máy thực thi thì cải cách sẽ rất khó bền vững.
Theo bà, để cải cách hành chính đạt hiệu quả bền vững cần làm gì, nhất là khi công nghệ đôi khi còn tạo thêm tầng trung gian mới?
- Tôi cho rằng đây là vấn đề rất đáng suy nghĩ. Chúng ta thường kỳ vọng công nghệ sẽ giúp bộ máy vận hành nhanh hơn, minh bạch hơn. Nhưng nếu chuyển đổi số chỉ dừng ở việc “đưa quy trình giấy tờ lên môi trường điện tử” thì đôi khi không những không giảm tải mà còn tạo thêm gánh nặng cho cán bộ và người dân.

Có một thực tế là nhiều hệ thống phần mềm hiện nay được xây dựng theo tư duy quản lý của từng ngành riêng lẻ, thiếu tính liên thông. Một thông tin nhưng cán bộ phải nhập đi nhập lại nhiều lần ở nhiều hệ thống khác nhau. Người dân nộp hồ sơ trực tuyến nhưng sau đó vẫn phải bổ sung bản giấy hoặc xác nhận thủ công. Như vậy, công nghệ chưa thay đổi bản chất quy trình mà chỉ “số hóa sự phức tạp”.
Muốn cải cách hành chính bền vững, theo tôi cần chuyển từ tư duy “số hóa thủ tục” sang “thiết kế lại quy trình phục vụ”. Nghĩa là trước khi đưa lên môi trường số phải rà soát lại toàn bộ quy trình xem khâu nào thực sự cần thiết, khâu nào có thể bỏ, dữ liệu nào đã có thì không yêu cầu người dân cung cấp lại.
Bên cạnh đó, cần coi dữ liệu là hạ tầng cốt lõi của cải cách hành chính. Nếu dữ liệu dân cư, đất đai, hộ tịch, doanh nghiệp… chưa kết nối thông suốt thì cán bộ cơ sở vẫn phải làm việc thủ công rất nhiều. Khi dữ liệu chưa “nói chuyện được với nhau”, người dân vẫn phải chạy giữa các cơ quan để xác minh.
Một điểm rất quan trọng nữa là phải thay đổi cách đánh giá hiệu quả cải cách hành chính. Không nên chỉ đo bằng số lượng dịch vụ công trực tuyến hay tỷ lệ hồ sơ online, mà cần đo bằng thời gian xử lý thực tế, mức độ hài lòng của người dân và mức giảm tải công việc cho cán bộ.
Cải cách hành chính cuối cùng không phải để tạo ra nhiều phần mềm hơn, mà để người dân được phục vụ nhanh hơn, minh bạch hơn và để cán bộ có điều kiện tập trung vào công việc chuyên môn thay vì bị cuốn vào các thao tác kỹ thuật rườm rà.
Năng lực xử lý các vấn đề chuyên môn sâu ở cấp cơ sở còn bộc lộ khoảng trống. Theo bà cần có giải pháp gì? Việc ứng dụng AI hay ChatGPT có thể giúp cắt giảm thời gian xử lý công việc hay không?
- Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc và thẩm quyền chuyển xuống cấp xã, phường tăng lên rất mạnh. Trong khi đó, nhiều lĩnh vực như đất đai, quy hoạch, đầu tư, tài chính công… vốn là những lĩnh vực có tính chuyên môn rất cao, yêu cầu kinh nghiệm thực tiễn và bản lĩnh xử lý tình huống pháp lý phức tạp. Vì vậy, việc xuất hiện khoảng trống năng lực ở một số nơi là điều có thể dự báo trước.

Theo tôi, giải pháp quan trọng nhất hiện nay là phải chuyển mạnh từ tư duy “quản lý cán bộ” sang “phát triển năng lực cán bộ”. Không thể chỉ điều chuyển con người về cơ sở rồi kỳ vọng họ tự thích nghi ngay với yêu cầu mới. Cần có các chương trình đào tạo chuyên sâu theo vị trí việc làm, đặc biệt với các lĩnh vực dễ phát sinh sai sót hoặc khiếu kiện như đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng.
Về vấn đề này, theo tôi được biết, Chính phủ vừa ban hành Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026 - 2031 với mục tiêu chung là tăng cường bồi dưỡng để kịp thời trang bị kiến thức, kỹ năng; chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã theo yêu cầu của vị trí việc làm (mới), nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để thực thi nhiệm vụ, công vụ đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả; Phát triển năng lực (tư duy chiến lược, tư duy dữ liệu, chuyển đổi số, huy động nguồn lực, phối hợp liên ngành, phản ứng chính sách) của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Bên cạnh đào tạo kiến thức chuyên môn, cần chú trọng năng lực tham mưu độc lập và khả năng ra quyết định. Một bộ máy hiệu quả không thể chỉ vận hành bằng việc “xin ý kiến cấp trên”. Nếu cán bộ cơ sở thiếu bản lĩnh pháp lý và kỹ năng xử lý tình huống thì rất dễ dẫn tới tâm lý né tránh trách nhiệm.
Về ứng dụng AI hay các công cụ như ChatGPT, tôi cho rằng đây là xu hướng rất đáng khuyến khích nếu được sử dụng đúng cách. AI hoàn toàn có thể hỗ trợ cán bộ trong việc tra cứu văn bản, tổng hợp hồ sơ, dự thảo báo cáo, chuẩn hóa biểu mẫu, phân loại thủ tục… Qua đó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các công việc mang tính kỹ thuật lặp lại.
Tuy nhiên, cần nhìn AI như một công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế trách nhiệm công vụ của con người. Những quyết định liên quan quyền lợi của người dân, xử lý tranh chấp hay vận dụng pháp luật vẫn cần năng lực chuyên môn và trách nhiệm cá nhân của cán bộ. Nếu phụ thuộc máy móc vào AI mà thiếu cơ chế kiểm chứng thì có thể phát sinh rủi ro pháp lý rất lớn.
Điều cần thiết hiện nay là xây dựng năng lực “sử dụng AI trong khu vực công” một cách bài bản, có quy chuẩn, có giới hạn trách nhiệm rõ ràng và bảo đảm an toàn dữ liệu.
Bà đánh giá thế nào về chủ trương điều động cán bộ từ cấp tỉnh về cấp xã và việc cần có chế độ, chính sách phù hợp cho đội ngũ này?
- Tôi cho rằng đây là chủ trương cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, cấp xã không còn là cấp thực hiện những công việc hành chính đơn giản như trước mà đang trở thành nơi trực tiếp giải quyết rất nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến đời sống dân sinh, đầu tư, quy hoạch, quản lý đất đai, an sinh xã hội… Vì vậy, việc tăng cường đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm quản lý, có tư duy chiến lược và bản lĩnh điều hành cho cơ sở là rất quan trọng.
Tuy nhiên, điều động cán bộ không nên hiểu đơn thuần là “bổ sung nhân sự cho đủ cơ cấu”. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra sự chuyển giao năng lực quản trị và kinh nghiệm thực tiễn xuống cơ sở. Nếu làm tốt, đây sẽ là cơ hội để nâng chất lượng quản trị địa phương rất rõ rệt.
Tôi đặc biệt đồng tình với quan điểm cần mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ điều chuyển về xã theo đúng tinh thần của Đề án nói trên. Bởi dù có kinh nghiệm quản lý ở cấp tỉnh, nhưng môi trường công tác ở cơ sở có đặc thù rất khác. Cán bộ cấp xã tiếp xúc trực tiếp với người dân mỗi ngày, xử lý nhiều vấn đề phát sinh rất cụ thể và đôi khi rất áp lực. Nếu không được chuẩn bị kỹ về nghiệp vụ và kỹ năng thích ứng thì sẽ khó đáp ứng yêu cầu công việc ngay lập tức.
Bên cạnh đó, chế độ, chính sách cho cán bộ điều động cũng cần được quan tâm đúng mức. Không thể yêu cầu cán bộ nhận nhiệm vụ khó hơn, áp lực hơn mà điều kiện làm việc, thu nhập hay cơ hội phát triển nghề nghiệp lại không tương xứng. Muốn cán bộ yên tâm về cơ sở thì phải có cơ chế bảo đảm cả về vật chất lẫn động lực tinh thần.
Tôi cho rằng cần nhìn nhận việc tăng cường cán bộ cho cơ sở không phải là giải pháp tình thế mà là một phần trong chiến lược nâng tầm chính quyền cơ sở theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ người dân tốt hơn.
Theo bà, để tạo động lực cho cán bộ trong giai đoạn hiện nay cần làm gì?
- Theo tôi, trong giai đoạn cải cách bộ máy và phân quyền mạnh hiện nay, áp lực đối với đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở là rất lớn. Khối lượng công việc tăng, yêu cầu chuyên môn cao hơn, trách nhiệm trực tiếp với người dân lớn hơn, trong khi nhiều nơi điều kiện làm việc còn hạn chế. Nếu không có cơ chế tạo động lực phù hợp thì rất khó duy trì được tinh thần cống hiến và chất lượng phục vụ.
Điều đầu tiên cần làm là xây dựng môi trường công vụ mà ở đó cán bộ “dám làm đúng”. Hiện nay, một bộ phận cán bộ vẫn có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm vì quy định còn chồng chéo hoặc thiếu hướng dẫn cụ thể. Muốn cán bộ chủ động, sáng tạo thì phải có cơ chế rõ ràng, hiệu quả để bảo vệ người làm đúng, làm vì lợi ích chung.
Thứ hai, cần cải cách mạnh cơ chế đánh giá cán bộ. Không nên đánh giá nặng về hình thức, hồ sơ hay số lượng báo cáo, mà phải dựa vào hiệu quả công việc thực tế và mức độ hài lòng của người dân. Một nền hành chính phục vụ không thể vận hành bằng tư duy “đủ quy trình” mà phải hướng tới kết quả cuối cùng.
Thứ ba, cần quan tâm thực chất tới chế độ đãi ngộ. Cán bộ cơ sở hiện nay đang gánh rất nhiều áp lực nhưng thu nhập và điều kiện làm việc ở nhiều nơi chưa tương xứng. Đầu tư cho đội ngũ cán bộ không phải là chi phí, mà là đầu tư cho chất lượng quản trị quốc gia.
Ngoài ra, tôi cho rằng rất cần xây dựng văn hóa công vụ tích cực, trong đó cán bộ cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa, được ghi nhận và có cơ hội phát triển. Một bộ máy hiện đại không chỉ cần người giỏi chuyên môn mà còn cần những con người có động lực phụng sự.
Cuối cùng, cải cách hành chính suy cho cùng không thể thành công nếu chỉ thay đổi cơ cấu tổ chức hay phần mềm công nghệ. Trung tâm của mọi cải cách vẫn phải là con người. Khi cán bộ có năng lực, có động lực và có niềm tin vào môi trường công vụ thì bộ máy mới thực sự vận hành hiệu quả và gần dân.
Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn của bà!
Theo kế hoạch, toàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có 335 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS phải tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuẩn năm 2026 nhằm đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.
Trước khi thế giới bước vào kỷ nguyên toàn cầu hóa hiện đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm sống và hành động với tư duy mang tính toàn cầu.
Tổng thống Donald Trump vừa rời Bắc Kinh trở về Mỹ sau các cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm giải quyết hàng loạt bất đồng đang gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chủ tịch UBND xã Phước Giang Nguyễn Văn Lễ cũng là 1 trong số 19 cán bộ lãnh đạo, nguyên cán bộ lãnh đạo cấp, ngành của Quảng Ngãi được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các kỹ thuật xạ trị tiên tiến và mô hình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư là tiêu điểm được hơn 500 chuyên gia thảo luận tại Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Ung bướu TPHCM.
Bộ Y tế đang đẩy nhanh sửa đổi danh mục thuốc do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả, dự kiến bổ sung 84 thuốc mới, trong đó có nhiều thuốc điều trị ung thư chi phí cao, nhằm giảm gánh nặng điều trị cho người bệnh. Trước vấn đề này, nhiều người dân, bác sĩ bày tỏ, đây là tín hiệu đáng mừng, mang lại nhiều cơ hội điều trị cho bệnh nhân.
Sau 10 năm thụ lý, vụ ly hôn giữa ông chủ chuỗi nha khoa và vợ trở nên kịch tính khi phía bị đơn cáo buộc chồng tẩu tán bất động sản cho người phụ nữ khác đứng tên.
Ông Trần Anh Tuấn và ông Phan Văn Trọng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Với khoảng cách lên tới 11 điểm nhiều hơn so với Thể Công Viettel, chỉ cần thêm một trận thắng là đủ để CLB CAHN đón mừng ngôi vô địch sớm trước 3 vòng đấu. Bên cạnh đó, cuộc đua trụ hạng cũng “nóng” hơn khi ngoài SHB Đà Nẵng và PVF-CAND, ngay cả Becamex TP.HCM cũng đang trong khu vực chưa an toàn…
Giữa những con phố ngày càng đông đúc ở Hà Nội, nơi hàng quán liên tục thay đổi để chạy theo thị hiếu, vẫn có một quán cơm nhỏ gần như đứng yên cùng thời gian. Không biển hiệu nổi bật, không thực đơn cầu kỳ, quán cơm của bà Đỗ Thị Hương nằm nép mình trong một con ngõ nhỏ ở Ba Đình vẫn đỏ lửa suốt gần 40 năm qua.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp.
Giá vàng hôm nay trưa 15/5, vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh theo xu hướng thế giới. Người mua và bán vàng tiếp tục vắng vẻ tại hàng loạt cửa hàng.
Diễn viên Việt Hoa vừa chia sẻ những hình ảnh trong lễ cưới cùng ông xã - diễn viên Vương Trọng Trí - sau khi bí mật tổ chức hôn lễ tại quê nhà Yên Bái (nay thuộc Lào Cai) vào ngày 10/5.
Đồng đô la đang trải qua thời kỳ khó khăn, niềm tin trước đây vào đồng tiền dự trữ chính của thế giới đã biến mất. Tình trạng bất ổn địa chính trị càng làm trầm trọng thêm điều này.
Ông Vũ Thanh Thắng, Chủ tịch Cty Cổ phần AIZ, nhà sáng lập CT CP An Ninh mạng SCS cho biết, sự phát triển của thiết bị điện tử, smartphone là sự lên ngôi của các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok hay Zalo, tạo ra hàng triệu kết nối tức thời. Đây cũng chính là nơi phát sinh nhiều vấn đề phức tạp.
Giải pháp chống giả mạo khuôn mặt CIVAMS.FACE-FAS do Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC (CMC ATI) phát triển vừa vượt qua bài đánh giá iBeta Level 1 theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 30107-3, đánh dấu thêm một bước tiến của công nghệ AI “Make in Vietnam” trong lĩnh vực bảo mật và định danh số.
Ba năm sau ly hôn, tôi vẫn tự hỏi điều gì đã khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ. Anh nói vì "cảm giác", tôi chấp nhận. Cho đến hôm nay, khi vô tình gặp lại anh, tôi mới bàng hoàng nhận ra một sự thật trần trụi, đau đớn hơn nhiều.
Trên địa bàn xã Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu) vừa xảy ra vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm, khiến hơn 200 học sinh phải nhập viện, theo dõi sức khỏe sau khi ăn một loại quả lạ hái ngoài tự nhiên.
Dương Quý Phi và Võ Tắc Thiên được AI khôi phục nhan sắc có thể tạo ra sự chú ý đặc biệt khi họ là những người phụ nữ rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa.
Tôi từng sợ ngày mai. Sợ vì nó mang đến những điều không chắc chắn. Sợ vì những kỳ thi, những áp lực từ bạn bè, từ gia đình, và từ chính những ước mơ lớn lao mà tôi còn chưa kịp định hình.
Shandong Airlines được cư dân mạng Trung Quốc đặt biệt danh là hãng hàng không "siêu vội" do danh tiếng về việc đến sớm hơn dự kiến ngay cả khi bị chậm trễ khi cất cánh.
Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ với Dân Việt rằng, bố chị nhiều năm nay mắc bệnh alzheimer và mẹ chị dù đã lớn tuổi vẫn tận tụy chăm sóc chồng.
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sa Pa nhiệm kỳ 2025 – 2030 vừa tổ chức hội nghị công tác cán bộ để thực hiện quy trình bầu chức danh Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Bẫy Thucydides là gì? Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng phức tạp, câu hỏi này không chỉ liên quan đến tương lai của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của hơn 8 tỷ người trên toàn cầu.
CLB Công an TP.HCM quyết đánh bại SHB Đà Nẵng khi Tiến Linh đã tìm lại "bản năng" vốn có của chân sút nội hàng đầu Việt Nam.
Vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường có phơi lúa ở Hà Tĩnh khiến 2 mẹ con tử vong cho thấy thói quen phơi thóc, lúa trên đường tiềm ẩn hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo luật sư, nếu hành vi này gây cản trở giao thông và dẫn đến tai nạn chết người, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Con đường Hạnh Phúc khởi công tháng 9/1959, hoàn thành 3/1965 đưa Đông Văn Hà Giang "bước ra thế giới", từ một vùng núi đá gần như tách biệt với thế giới bên ngoài trước đó. Đồng Văn Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang đi lại, giao thương hàng hoá với nhau thuận tiện hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế, du lịch, văn hoá… đi lên, an ninh quốc gia được giữ vững nơi địa đầu Tổ quốc.
Ngày 15/5, tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Charlottetown có chuyến thăm ngoại giao tới TP.Đà Nẵng trong khuôn khổ Chiến dịch HORIZON, đánh dấu một hoạt động nổi bật trong hợp tác của Canada tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Giữa vùng đồi Thông Quan, thôn Nà Lếch, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên (địa phận huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trước đây), những dải đồi trọc năm nào nay đã phủ một màu xanh ngút mắt. Hơn 10 năm gắn bó với rừng, hội viên nông dân Hoàng Văn Cương đã lặng lẽ gây dựng gần 100ha rừng trồng, biến gian khó thành sinh kế bền vững và tìm thấy sự bình yên dưới những tán cây.
Chiến dịch “Vì an toàn trẻ em Việt Nam” kêu gọi người dân: "Thấy dấu hiệu, đừng im lặng, gọi 111".
Tại kỳ họp thứ nhất chuyên đề HĐND thành phố Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/5, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về danh mục 4 dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Nai năm 2026 với tổng diện tích hơn 1.164,5ha tại phường Long Thành và xã Bình An.