Cán bộ Hội Nông dân một xã ở Lào Cai cầm tay chỉ việc cho bà con từ cách làm nương đến hái búp chè
Hội Nông dân xã Pha Long, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc và thu hái chè cho 100 hội viên nông dân tại thôn Máo Chóa Sủ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mặc dù kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay được nghỉ 4 ngày, nhưng nhiều gia đình ở Hà Nội đã không đi du lịch xa, thậm chí nhiều khách du lịch ở các tỉnh lân cận, các địa phương đã về Hà Nội để vui chơi, giải trí, tham quan.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại một số điểm đến du lịch trên địa bàn Hà Nội như Khu vực Lăng Bác và Bảo tàng Hồ Chí Minh, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, khu vực hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn… lượng khách du lịch tăng cao, trong đó có khách quốc tế và khách từ các tỉnh, thành đến Hà Nội.

Người dân và du khách đến Hoàng thành Thăng Long trải nghiệm và xem biểu diễn múa rối miễn phí dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: H.L)
Một số khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn Hà Nội ghi nhận lượng khách đáng kể, như vườn thú Hà Nội đón 76.600 lượt khách, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm đón khoảng 47.000 lượt khách, di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón 28.000 lượt khách, Không gian phố đi bộ Sơn Tây và di tích Thành cổ Sơn Tây đón khoảng 15.000 lượt khách; khu du lịch Ao Vua đón 15.000 lượt khách; Bảo tàng Dân tộc học đón 6.500 lượt khách; các điểm du lịch của huyện Gia Lâm (Bát Tràng, Kim Lan, Dương Xá, Phù Đổng) đón khoảng 5.000 lượt khách…
Dịp này, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 28.000 suất quà cho du khách đến thăm viếng tại Lăng; qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm trong công tác phục vụ, đón tiếp, tuyên truyền của mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sỹ. Hoạt động này còn phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô tới người dân và du khách quốc tế.

Người dân và du khách xếp hàng vào xem biểu diễn múa rối miễn phí tại Hoàng Thành Thăng Long. (Ảnh: H.L)
Kết quả 4 ngày nghỉ lễ, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 672.900 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó khách du lịch quốc tế ước đón 58.900 lượt, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước (một số thị trường hàng đầu là Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Mỹ, Anh). Khách du lịch nội địa ước đón 614.000 lượt, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2,18 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 28.000 suất quà cho du khách đến thăm viếng tại Lăng. (Ảnh: H.N)
Chiều 3/9, ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tổng lượng du khách đến tỉnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay ước đạt 130.000 lượt, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại các điểm tham quan di tích thuộc quản lý của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, trong 4 ngày (từ 30/8 đến 2/9) đã có 98.867 lượt khách vào tham quan, trong đó có 7.134 khách quốc tế. Ảnh: Hoàng Lê.
Khách lưu trú ước đạt 65.000 lượt (tăng 77,7% so với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023), trong đó có khoảng 16.000 lượt khách quốc tế (tăng 49,7% so với cùng kỳ năm 2023).
Tại các điểm tham quan di tích thuộc quản lý của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, trong 4 ngày (từ 30/8 đến 2/9) đã có 98.867 lượt khách vào tham quan, trong đó có 7.134 khách quốc tế.

Lượng du khách đổ về rất đông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay đã khiến nhiều tuyến đường ở Huế tắc nghẽn trong nhiều thời điểm. Ảnh: Hoàng Lê.
Riêng trong ngày 2/9 có khoảng 68.184 khách (trong số này có khoảng 66.000 lượt du khách Việt Nam miễn vé tham quan) và 2.184 lượt khách quốc tế vào tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế. Con số này tăng mạnh so với thời điểm ngày 2/9/2023 (ngày 2/9/2023 có khoảng 51.000 lượt khách, trong đó có 49.300 khách Việt Nam) tham quan các điểm di tích Huế.
Tại điểm di tích mới Hải Vân Quan (trên đèo Hải Vân) vừa được tu bổ đưa vào phục vụ du khách cũng thu hút 14.636 khách ghé tham quan trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.
Các điểm du lịch nghỉ dưỡng suối thác ở tỉnh đã thu hút lượng khá lớn du khách, như khu Bạch Mã Village (huyện Phú Lộc) đón khoảng 1.500 khách/ngày, khu YesHue Eco Thác Mơ (huyện Nam Đông) đón 500 khách/ngày...

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Hương vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 thu hút lượng lớn người dân và du khách. Ảnh: Hoàng Lê.
Doanh thu từ dịch vụ du lịch của tỉnh trong dịp lễ Quốc khánh năm nay ước đạt 132 tỷ đồng, tăng 69,2% so với cùng kỳ năm 2023.
Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ (4 ngày, từ 31/8/2024 - 03/9/2024) đạt gần 308.000 lượt, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 217.000 lượt, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế đạt khoảng 91.000 lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch đạt hơn 1,2 ngàn tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Du lịch Đà Nẵng thu hơn 1,2 ngàn tỷ đồng dịp lễ 2/9. Ảnh: D.B
Năm nay, lượng khách đi bằng đường sắt và đường bộ bằng phương tiện tự túc, đặc biệt từ các địa phương lân cận như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.. tăng rất cao. Thời tiết dịp này tại Đà Nẵng trời nắng đẹp, rất thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, tắm biển, trải nghiệm các dịch vụ, tham gia các hoạt động, sự kiện của thành phố. Đặc biệt, lượng khách đến Đà Nẵng bằng đường sắt đạt khoảng 10.678 lượt, tăng mạnh 42,43% so với cùng kỳ năm trước.
Cạnh đó, tổng khách tại các cơ sở lưu trú du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ tại Đà Nẵng đạt khoảng 89.290 lượt, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023. Lượng khách du lịch đường sông trong 4 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 11.980 lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Một số khu điểm đón lượng khách lớn như Sun World Bà Nà Hills, Công viên Châu Á, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Công viên nước Mikazuki, Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, di tích Hải Vân Quan, các điểm du lịch sinh thái tại Hòa Vang (Hòa Bắc, Hòa Ninh...). Ngoài ra, người dân và khách du lịch trong nước và quốc tế tập trung mua sắm, sử dụng dịch vụ ẩm thực rất đông tại Chợ Cồn, Chợ Hàn và khu vực lân cận, tham gia tắm biển, trải nghiệm các hoạt động tại bán đảo Sơn Trà.
Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tỉnh Quảng Ninh đón trên 455.000 lượt khách du lịch
Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 31/8-3/9), địa phương đã đón trên 455.000 lượt khách du lịch. Số lượt khách trong dịp lễ 2/9 năm nay bằng 119% so với cùng kỳ năm 2023, với doanh thu ước đạt 1.033 tỷ đồng.
Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận vào dịp lễ này, lượng khách tập trung đông vào các ngày 31/8, 1/9 và 2/9 với công suất phòng đạt bình quân từ 80 - 95%, trong đó có nhiều cơ sở đạt công suất 100%

Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại TP.Hạ Long ngay trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đã thu hút được lượng lớn khách du lịch đến Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lượng khách tập trung đông vào các ngày 31/8, 1/9 và 2/9, với công suất sử dụng buồng phòng tại khối cơ sở lưu trú du lịch 4 - 5 sao và tương đương đạt khoảng 80 - 90% và các cơ sở lưu trú khác đạt khoảng 45-55%. Tổng số khách lưu trú đạt 174.200 lượt khách, bằng 116% so với cùng kỳ năm 2023 và chiếm 37% tổng khách đến Quảng Ninh.

Bảo tàng Quảng Ninh thu hút đông du khách tới tham quan dịp Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: CTV
Để thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, TP.Hạ Long đã tổ chức nhiều hoạt động sôi động, thu hút đông du khách đến trải nghiệm, nổi bật nhất là Lễ hội khinh khí cầu "Thành phố Di sản - Sắc màu Hạ Long" năm 2024.
Đây là lần đầu tiên Lễ hội khinh khí cầu được tổ chức tại TP.Hạ Long, tạo nét độc đáo, ấn tượng với nhân dân, du khách khi đến Hạ Long với những hoạt động bay treo khinh khí cầu, tham quan khinh khí cầu, đêm hoa đăng khinh khí cầu, khí cầu trang trí mặt đất…
Trước đó, ngày 24/8, TP.Hạ Long cũng tổ chức Lễ hội thuyền buồm, dù bay, moto nước với chủ đề "Vượt sóng Hạ Long – 2024, nhằm góp phần quảng bá du lịch, hình ảnh mảnh đất, con người Hạ Long - Quảng Ninh.

Rất đông khách làm thủ tục tham quan vịnh Hạ Long tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: CTV
Nhờ đó, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, TP.Hạ Long – thủ phủ du lịch của Quảng Ninh với hạ tầng giao thông thuận lợi, sản phẩm du lịch đặc sắc, đa dạng đã khoảng 211.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm. Đặc biệt, trong ngày 1/9, Hạ Long còn đón nhiều đoàn khách du lịch lớn như: Đoàn khách MICE của Công ty Du lịch Tre Việt với hơn 1.000 khách; đoàn khách du lịch Ấn Độ với 738 khách…
Các điểm đến ở Hạ Long đặc biệt thu hút du khách như: Vịnh Hạ Long đón 46.260 lượt khách; Sun World Hạ Long đón khoảng 37.000 lượt khách; Bảo tàng Quảng Ninh đón 21.293 lượt khách.

Sun World Hạ Long thu hút đông người dân, du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: CTV
Chị Nguyễn Hương Giang (du khách đến từ TP.Vinh, Nghệ An) chia sẻ, kỳ nghỉ lễ này gia đình chị chọn Quảng Ninh để du lịch và rất may mắn khi được tham gia Lễ hội khinh khí cầu. Sự kiện này giúp kỳ nghỉ của gia đình có ý nghĩa hơn, nhất là các con được trải nghiệm bay khinh khí cầu miễn phí.
Chị Nguyễn Kim Lê (du khách đến từ TP.Hà Nội) cho biết, kỳ nghỉ lễ năm nay, gia đình chị có 8 người du lịch Quảng Ninh. Gia đình chị rất thích Quảng Ninh vì hệ thống giao thông rất thuận tiện, được trải nghiệm những món ăn ngon. Hôm nay là lần đầu tiên gia đình trải nghiệm đi du thuyền và ăn bữa trưa trên du thuyền, chắc chắn sẽ có những trải nghiệm rất thú vị.

Móng Cái cũng thu hút một lượng lớn khách du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: CTV
Bên cạnh đó, các địa phương khác trên địa bàn Quảng Ninh cũng thu hút một lượng du khách khá lớn như: Móng Cái đón khoảng 70.000 lượt khách, Uông Bí đón khoảng 44.000 lượt khách, Vân Đồn đón 59.500 lượt khách, Cô Tô đón khoảng 8.000 lượt khách...
Các địa điểm du lịch hút khách tại các địa phương này có thể kể đến như: Khu di tích danh thắng Yên Tử đón khoảng 4.900 lượt khách; chùa Ba Vàng đón khoảng 12.700 lượt khách; đền Cửa Ông đón khoảng 3.1200 lượt; đảo Cái Chiên đón khoảng 5.400 lượt khách; suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh đón khoảng 2.950 lượt khách... Khách du lịch quốc tế nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái là 14.263 lượt.
Điểm nhấn là tại chương trình lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2024 được tổ chức với 11 sự kiện - trong đó, có 5 sự kiện tổ chức trong kỳ nghỉ lễ 2/9, như: Khai mạc lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2024 và đón nhận Bằng di tích danh thắng cấp tỉnh đối với thác Bạc và đỉnh Fansipan được tổ chức tại Sân Quần vào tối ngày 30/8.
Đêm nhạc Sa Pa chào thu với sự tham gia của Nhạc sỹ - ca sỹ Vĩnh Tiến và Ca sỹ Tuấn Dương cùng các nghệ nhân của các đội văn nghệ dân gian trên địa bàn thị xã Sa Pa vào tối 31/8 tại Sân Quần trung tâm thị xã.
Chương trình biểu diễn xiếc nghệ thuật "Mường Hoa cổ tích" tại Làng ẩm thực Quốc tế - dự án Công viên Mường Hoa - phường Cầu Mây, với sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng và các nghệ sỹ diễn viên thuộc Liên đoàn xiếc Việt Nam vào ngày 31/8 và mồng 1/9.

Ngày hội Văn hóa bản Mông được tổ chức tại điểm du lịch Cát Cát, xã Hoàng Liên (Sa Pa, Lào Cai) thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.
Ngày hội Văn hóa bản Mông tổ chức tại điểm du lịch Cát Cát, xã Hoàng Liên trong suốt các ngày nghỉ lễ nhưng cao điểm là sáng 1/9 với các hoạt động trình diễn văn hóa dân gian và các nghề thủ công truyền thống của cộng đồng các dân tộc Mông Sa Pa. Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân và du khách tham dự chương trình.
Lễ hội mùa vàng Bản Mây tại Bản Mây (Ga đi cáp treo Fansipan) từ ngày 30/8 - 3/9 với các hoạt động tái hiện lại các hoạt động lễ hội của cộng đồng các dân tộc Lào Cai và những nghi lễ trong mùa thu hoạch với ước nguyện mùa màng bội thu; thóc đầy kho, lúa đầy bồ.
Chuỗi chương trình sự kiện trên đã mang lại cho người dân và du khách những trải nghiệm ấn tượng, riêng có khi đến với Sa Pa...
Nhờ vậy, tổng lượt khách tham quan Sa Pa từ ngày 31/8/2024 ước đạt hơn 122.700 lượt khách (tăng 34.184 lượt so với cùng kỳ năm 2023) với tổng doanh thu từ khách du lịch đạt gần 420 tỷ đồng, tăng 93,112 tỷ đồng so với năm 2023. Trong đó, ngày 3/9/2024 là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ nên lượng khách tham quan đến các điểm giảm và chỉ đạt 14.274 lượt khách với tổng doanh thu ước đạt 48,817 tỷ đồng.
Hội Nông dân xã Pha Long, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc và thu hái chè cho 100 hội viên nông dân tại thôn Máo Chóa Sủ.
SHB Đà Nẵng đã tụt xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng V.League 2025/2026 sau 18 vòng đấu và cơ hội để họ trụ hạng đang trở nên rất mong manh.
Sau khi tiến hành phân loại, lực lượng chức năng phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thả về tự nhiên số chim tự nhiên còn sống (gồm chim vạc, chim diệc, cò), số chim đã chết cùng với lưới, bẫy và thiết bị dẫn dụ được tiêu huỷ theo quy định. Lực lượng Công an đã tham mưu UBND phường ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 cá nhân vi phạm với tổng số tiền phạt 4 triệu đồng.
Bí quyết giữ mái tóc đen mượt của Từ Hi Thái hậu từ xưa đến ngày nay hoàn toàn có thể áp dụng được.
Trong dòng chảy lịch sử Việt Nam, có một địa phương đặc biệt gắn liền với nhiều triều đại và các vị vua nổi tiếng. Đó là nơi nào?
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên "Đối tác Chiến lược". Đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương, mở ra một chương mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Slovakia, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.
Sáng ngày 14/4, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hiệp hội CropLife Việt Nam tổ chức toạ đàm trực tuyến với chủ đề: “Quản lý, sử dụng drone: Những điều nhà nông cần biết”.
Sau bài phản ánh kịp thời của Báo Dân Việt về thực trạng lúa chín rục, đổ sập, khô quắt đầy đồng vì thiếu máy cắt, chính quyền và người dân địa phương đã tức tốc vào cuộc, giúp bà con vớt vát lại những hy vọng cuối cùng của vụ Đông Xuân đầy biến động.
Ở trận ra quân tại bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đã dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia bằng lối chơi thêu hoa dệt gấm đẹp mắt.
Ngày 13/4, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đinh Duy Hòa - Chủ tịch UBND xã Minh Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ cản trở thi công công trình chống sạt lở trên địa bàn, làm hư hỏng thiết bị đo đạc, khiến dự án phải gián đoạn.
Đà Nẵng cho phép 2.437 căn nhà ở tại dự án Làng Vân đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, nhưng giới hạn cá nhân, tổ chức nước ngoài không được sở hữu sản phẩm.
Phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và người được tạm đình chỉ chấp hành án là hai nhóm đối tượng được xét đặc xá năm 2026, với điều kiện phải cải tạo tốt, hoàn thành nghĩa vụ dân sự và không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.
Liên quan đến vụ ngộ độc ở Trường Tiểu học Bình Quới Tây, đã có 3 trường THCS trên địa bàn phải thông báo khẩn cấp dừng ăn bán trú.
Áp lực chốt lời gia tăng khiến nhóm cổ phiếu công nghệ quay đầu điều chỉnh trong phiên 13/4, chỉ số ngành giảm 1,07%. Dòng tiền rút mạnh khi hơn 734 tỷ đồng đổ vào các mã giảm, bỏ xa phía tăng, phản ánh tâm lý thận trọng trở lại.
Ở trận ra quân tại bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026, tiền đạo Lê Sỹ Bách toả sáng giúp U17 Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia.
Ngày 12/4/2026, tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng Xương Center (Quảng Xương Center) phối hợp cùng Danko Group - đơn vị đối tác phát triển dự án chính thức tổ chức Lễ khởi công dự án Danko The Country.
Khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh – đã chính thức khởi công vào ngày 12/4 – hoàn thành, khoảng cách giữa 2 trung tâm kinh tế lớn miền Bắc sẽ rút ngắn chỉ còn 23 phút di chuyển. Sở hữu nhà ga depot của tuyến đường sắt tỷ USD, Vinhomes Global Gate Hạ Long vươn mình trở thành một “Hà Nội mới” - thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản quốc tế, nơi dòng người, dòng tiền hội tụ, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ theo nhịp hạ tầng.
Chiều 13/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp.
Cuộc chiến không người lái trên chiến trường Ukraine đang chứng kiến bước ngoặt đáng chú ý khi Kiev dần giành lại ưu thế sau giai đoạn bị đánh giá là tụt hậu, tờ Euromaidanpress đưa tin.
Chiều 13/4, các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này.
Ngày 17/4, 101 bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn TP.HCM đồng loạt cử y bác sĩ về 168 trạm y tế tuyến cơ sở để khám sức khoẻ cho người dân.
Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025–2030.
Công an TP Đà Nẵng triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc trá hình dưới dạng “giải đấu poker” tại khách sạn, phát hiện hàng chục người tham gia với số tiền giao dịch hơn 600 triệu đồng/ngày.
Chốt số lượng cầu thủ nhập tịch ở ĐT Việt Nam; ĐT Saudi Arabia sa thải HLV trước thềm World Cup; U15 nữ Việt Nam thi đấu liên tục tại Australia, tích lũy kinh nghiệm qua từng trận; M.U đón tin vui về Lisandro Martinez; Endrick lên chức bố ở tuổi 19.
Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 39 nhân sự.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chỉ sau 3 ngày mở hệ thống đăng ký tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026, nhiều trường THPT tại Hà Nội đã ghi nhận lượng nguyện vọng vượt xa chỉ tiêu tuyển sinh.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tham mưu, xây dựng hạ tầng số, nền tảng dữ liệu và hệ thống dùng chung, đồng thời theo dõi, giám sát việc triển khai trên toàn Thành phố.