Đỗ Hùng Dũng chấn thương rợn người, Duy Mạnh rơi nước mắt

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 23/03/2021 22:00 PM (GMT+7)
Chứng kiến đồng đội Đỗ Hùng Dũng chấn thương nặng trên sân Thống Nhất, Đỗ Duy Mạnh khẳng định nhiều cầu thủ đã rơi nước mắt!
Bình luận 0

"Đỗ Hùng Dũng đã rất đau đớn"

Kết thúc trận đấu với chủ nhà TP.HCM ở vòng 5 V.League tối nay, Hà Nội FC trong thế chơi hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu (Hoàng Thịnh nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi Hùng Dũng) đã thắng thuyết phục 3-0.

Đỗ Hùng Dũng chấn thương rợn người, Duy Mạnh trải lòng cảm xúc! - Ảnh 1.

Pha vào bóng của Hoàng Thịnh khiến Đỗ Hùng Dũng gặp chấn thương nặng. Ảnh: 24h

Người ghi bàn là Duy Mạnh, Văn Quyết, Geovane. Chiến thắng giúp đội bóng Thủ đô tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp với 9 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là +2.

Trả lời báo chí sau trận đấu, Duy Mạnh bày tỏ niềm vui với kết quả toàn đội đạt được, đồng thời lên tiếng nói về nỗi ám ảnh chấn thương:

"Tôi từng bị chấn thương nặng phải nghỉ rất dài để điều trị, hồi phục. Với mọi cầu thủ, chấn thương luôn là nỗi ám ảnh. Phải xa bóng đá cảm thấy rất cô đơn, rất nhớ.

Trong bóng đá, ai cũng quyết tâm, thi đấu quyết liệt để giành chiến thắng. Nhưng tôi muốn nhắn gửi tới các cầu thủ là dù nhiệt huyết nhưng xin đừng có ý đồ triệt hạ nhau".

Đỗ Hùng Dũng chấn thương rợn người, Duy Mạnh trải lòng cảm xúc! - Ảnh 2.

Duy Mạnh mong cầu thủ hãy biết gìn giữ đôi chân và cũng là "nồi cơm" cho nhau.

Duy Mạnh kể lại khi chứng kiến Hùng Dũng kêu rất to, nằm sân đau đớn, anh và nhiều cầu thủ khác đã không cầm nổi nước mắt:

"Tôi chỉ biết mong anh Hùng Dũng sớm bình tĩnh, lấy lại tâm lý để vượt qua chấn thương này. Dù thế nào, thì  toàn đội cũng luôn ở bên anh Dũng.

Ngay trong phòng thay đồ sau khi kết thúc hiệp 1 trận gặp TP.HCM, ban huấn luyện cũng đã động viên toàn đội.

Chúng tôi quyết tâm thi đấu thay phần Bruno (bị chấn thương rời sân từ phút thứ 10) và Hùng Dũng và đã chiến thắng".

Sau trận thắng TP.HCM, Hà Nội FC sẽ trở về sân nhà Hàng Đẫy tiếp HL.Hà Tĩnh đang rất khát điểm ở vòng 6 V.League 2021 tối 29/3 tới.

Với việc nhiều trụ cột như Quang Hải, Bruno, Hùng Dũng chấn thương, Hà Nội FC hứa hẹn sẽ  gặp nhiều khó khăn:

"V.League năm nay mọi đội bóng đều rất khát khao, thi đấu máu lửa tích lũy điểm để lọt vào tốp 6 sau giai đoạn 1, sớm trụ hạng và tập trung đua vô địch.

Tôi hy vọng các cầu thủ chấn thương sớm trở lại để sát cánh cùng toàn đội", Duy Mạnh bày tỏ.

Ám ảnh chấn thương

Thực tế, chấn thương không phải điều gì xa lạ với những cầu thủ chuyên nghiệp. Những tuyển thủ quốc gia như Tuấn Anh, Xuân Trường, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Thanh... đều đã phải đối diện với chấn thương phải nghỉ dài hạn.

Pha vào bóng của Hoàng Thịnh với Đỗ Hùng Dũng cũng làm nhiều người nhớ tới chấn thương gãy xương ống đồng của tiền vệ Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh) sau pha chạm với Hoàng Lâm (HL.Hà Tĩnh) hồi tháng 6 năm ngoái.

Ngay cách đây vài ngày, sau trận hòa HAGL, HLV Phạm Minh Đức (HL.Hà Tĩnh) cũng đã lên tiếng cảnh báo tình trạng chấn thương nhiều khả năng sẽ xảy ra hàng loạt khi mật độ thi đấu V.League thời gian tới rất dày.

Đỗ Hùng Dũng chấn thương rợn người, Duy Mạnh trải lòng cảm xúc! - Ảnh 4.

HLV Park Hang-seo với khuôn mặt đầy lo lắng khi chứng kiến học trò cưng Đỗ Hùng Dũng chấn thương nặng trên sân Thống Nhất. Ảnh: 24h

Với riêng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng, anh cũng từng nếm trải chấn thương.

Tháng 8/2018, Đỗ Hùng Dũng đã bị gãy ngón chân cái trong trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản tại ASIAD.

Sau đó, Hùng Dũng phải về nước sớm điều trị. Các đồng đội đã thi đấu thay phần Đỗ Hùng Dũng để lọt tới tận bán kết Á vận hội.

Mới đây, trong ngày V.League 2021 khởi tranh, Đỗ Hùng Dũng gặp phải chấn thương trong hiệp 1 trận đấu với chủ nhà Nam Định và rời sân sớm.

Trận này, Nam Định thắng Hà Nội FC 3-0 và Đỗ Hùng Dũng chỉ có thể trở lại sát cánh cùng Hà Nội FC kể từ vòng 3 thắng chủ nhà Hải Phòng 2-0.

Và tối nay, điều không may lại ập đến với tiền vệ tài hoa của Hà Nội FC và ĐT Việt Nam. Anh bị chấn thương nặng phải lên xe cứu thương sau pha vào bóng quyết liệt thái quá của Ngô Hoàng Thịnh bên phía TP.HCM phút 27.

Pha quay chậm trên truyền hình cho thấy cổ chân phải của Đỗ Hùng Dũng bị lệch hẳn đi và các bác sĩ đã phải cố định lại đưa tới bệnh viện.

Giờ tất cả chỉ cầu mong cho Đỗ Hùng Dũng không phải đối diện với chấn thương quá nghiêm trọng và anh có thể trở lại sân cỏ sớm nhất có thể!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem